Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, làm 4 công nhân bị vùi lấp, trong đó đã tìm thấy 3 thi thể.

Quảng Ninh: Tai nạn lao động tại công ty than, 4 công nhân bị vùi lấp

TTXVN | 27/08/2023, 07:45

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, làm 4 công nhân bị vùi lấp, trong đó đã tìm thấy 3 thi thể.

ttxvn_tai_nan.jpg
Khu vực Công ty than Vàng Danh, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người gặp nạn - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tối 26.8, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công ty than Vàng Danh (thành phố Uông Bí) làm 4 công nhân bị vùi lấp, trong đó đã tìm thấy 3 thi thể.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 ngày 26.8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu cánh gà, Phân xưởng Khai thác 3, Công ty than Vàng Danh (thành phố Uông Bí).

Thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp gồm: Lương Hoài Nam (SN 1993, quê quán xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); Trương Văn Đại (SN 1990, quê quán phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh); Nguyễn Đức Thảo (SN 1988, quê ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tìm kiếm công nhân Phạm Tiến Dũng (SN 1987, quê ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, cùng các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thăm hỏi động viên các gia đình.

Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân.

Công an tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công ty than Vàng Danh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam triển khai tìm kiếm cứu nạn, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giảm tiền thuê đất 30% sẽ giúp DN phục hồi, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng trong bối cảnh dự báo kinh tế năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, việc giảm tiền thuê đất là cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng hướng đến mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh: Tai nạn lao động tại công ty than, 4 công nhân bị vùi lấp