Tình hình an ninh ở bán đảo Triều Tiên có thể chịu tác động từ vụ khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ, theo nhận định của các nhà quan sát ngoại giao.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận thức mệnh chính trị của ông phụ thuộc vào phản ứng nhanh chóng và dứt khoát đối với trận động xảy ra hôm 6.2.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng chính quyền ông Moon Jae-in xem nhẹ vấn đề an ninh, làm suy yếu khả năng phòng thủ đất nước và phụ thuộc vào "hòa bình giả tạo".
Quan chức Ukraine hôm 7.2 đã bác bỏ tuyên bố của ông Dmitry Medvedev rằng Kyiv đang tìm kiếm một kịch bản, trong đó nước này bị chia cắt thành hai quốc gia giống như bán đảo Triều Tiên.
Một nghị sĩ Serbia của Đảng Xã hội hôm 7.2 đã từ chức sau khi bị bắt quả tang đang xem nội dung khiêu dâm trong một cuộc tranh luận về Kosovo ngay tại quốc hội.
Giới chức Syria đã lên án việc Mỹ từ chối tham gia với chính phủ nước này trong các nỗ lực hỗ trợ khẩn cấp sau trận động đất kinh hoàng đã làm hơn 7.800 người thiệt mạng.
Hãng AP dẫn lời một số nhà phân tích nhận định hy vọng căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt nhờ chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken đã bị đập tan bởi vụ việc khí cầu do thám tuần trước.
Theo cập nhật của hãng tin AP, số người chết vì động đất mạnh 7,8 độ richter miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng miền bắc Syria vào rạng sáng 6.2 đã lên đến hơn 640.