Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép các đồng minh huấn luyện lực lượng Ukraine cách vận hành máy bay chiến đấu F-16 đang đặt ra nhiều tranh cãi.
Theo báo Politico, trong khi Ukraine cố gắng tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các nước thành viên vẫn đang miễn cưỡng đưa ra quyết định.
Các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng dường như Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 7, với “màn dạo đầu” là việc trình làng các đầu đạn hạt nhân Hwasan-31.
Các biện pháp trừng phạt ngày càng nặng nề của phương Tây khiến doanh thu của Chính phủ Nga bị siết chặt và nền kinh tế của nước này đang dần chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng thấp.
Động thái gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) của Ả Rập Saudi được đưa ra trong bối cảnh các nước Trung Đông đang xích lại gần Trung Quốc và Nga.
Các cuộc tấn công bằng UAV gần đây của Ukraine vào Crimea làm nổi bật tầm quan trọng của việc vô hiệu hóa hỏa lực của Nga, tạo cơ sở cho cuộc phản công mùa xuân.
Theo Wall Street Journal (WSJ), thay vì vạch ra các kế hoạch cụ thể, các nhà lãnh đạo phương Tây hiện chỉ biết hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sớm kết thúc.
Tờ Bloomberg (Mỹ) nhận định kết quả cuộc chiến tại Ukraine có thể phụ thuộc vào việc ai được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm tới.
Một số đảng viên Cộng hòa 19.3 khẳng định cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là "tranh chấp lãnh thổ", phản bác tuyên bố của Thống đốc Florida Ron DeSantis đưa ra vào tuần trước.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu đã làm tê liệt hệ thống tài chính thế giới trong khi các ngân hàng Nga vẫn tương đối cách ly khỏi những rủi ro tiềm tàng.
Sau một năm phương Tây áp dụng các chế tài sâu rộng đối với Moscow, đời sống kinh tế của người dân Nga vẫn bình thường so với trước khi có cuộc xung đột với Ukraine.