Thời sự

Quy định mới về chuẩn mực ứng xử của nhà giáo

Nguyễn Tuyết 05/06/2026 14:23

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy tắc ứng xử mới dành cho nhà giáo. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ học sinh, ứng xử chuẩn mực trên môi trường số. Và, nghiêm cấm nhiều hành vi như phân biệt đối xử, công khai thông tin người học trái quy định hay ép buộc tham gia các hoạt động tự nguyện.

Giáo viên không được công khai thông tin học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa triển khai Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

8eed10b1eb8260dc3993.jpg
Học sinh TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/1/2026, thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo và một số quy định liên quan đến quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trước đây.

Theo quy định mới, quy tắc ứng xử được áp dụng đối với đội ngũ nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc ban hành quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm chuẩn mực về nhận thức, thái độ và hành vi của nhà giáo trong mối quan hệ với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý, phụ huynh và cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt, phòng chống tiêu cực và bạo lực học đường.

Đáng chú ý, thông tư dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa ứng xử trên môi trường số. Nhà giáo được yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử khi tham gia các nền tảng mạng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người thầy trong thời đại số.

Nghiêm cấm xúc phạm, bạo hành và tiết lộ thông tin học sinh

Thông tư quy định nhà giáo phải tận tụy với công việc, giảng dạy đúng mục tiêu giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trung thực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, giáo viên phải có trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin và ứng xử trên không gian mạng.

Trong quan hệ với người học, giáo viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, yêu thương, bao dung; tạo môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng; tôn trọng và đánh giá đúng năng lực của học sinh; lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho người học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Đặc biệt, thông tư nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành hoặc xâm hại người học dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà giáo cũng không được công khai thông tin của học sinh trái quy định; không được gian lận hoặc cố ý làm sai lệch kết quả trong tuyển sinh và đánh giá người học.

Đối với phụ huynh, giáo viên được yêu cầu chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trung thực về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Đồng thời, không được xúc phạm, áp đặt, vụ lợi hoặc ép buộc cha mẹ, người giám hộ tham gia các hoạt động trái quy định hay mang tính tự nguyện.

Thông tư cũng yêu cầu nhà giáo ứng xử văn minh trong cộng đồng, tích cực lan tỏa các giá trị nhân văn, tham gia đấu tranh chống tin giả liên quan đến giáo dục trên các kênh mạng xã hội chính thống và không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan hoặc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ quy định mới để xây dựng bộ quy tắc ứng xử chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; đồng thời công khai quy tắc ứng xử, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh và thực hiện công tác khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định.

Nổi bật
      Mới nhất
      Quy định mới về chuẩn mực ứng xử của nhà giáo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO