Bạn đọc

Quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM, Đồng Nai, tìm nhân chứng trận đánh năm 1970

Hoàng Bắc • 17/10/2026 19:39

Ngày 17/10, lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện thêm 15 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM và Đồng Nai.

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở Khu B, xử lý hơn 650 m³ đất trong ngày. Để phục vụ việc đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và hai xe tải 3,5 tấn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng hai bộ di vật kèm theo.

1792233702200_3650450717905657524_g1864096728570479299_b10e81e9840f033245abb8cde1e5ba38.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đây là ngày thứ ba của đợt tìm kiếm thứ hai, bắt đầu từ ngày 15/10. Tính đến hết ngày 17/10, lực lượng chức năng đã quy tập 33 bộ hài cốt liệt sĩ trong đợt này, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo. Trước đó, ở đợt đầu tiên, 731 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, sau đó tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 764, trong đó có 318 bộ có di vật. Theo báo cáo, 731 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, còn 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm hai vị trí ở Khu A và sáu vị trí ở Khu B. Công tác tìm kiếm tại đây vẫn đang tiếp tục.

Cùng ngày, tại Đồng Nai, Đội K76 cho biết, đơn vị đã triển khai ba mũi đào tìm dựa trên nguồn tin do người dân cung cấp và quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh, nhóm 1 phát hiện một hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Trong khi đó, nhóm 2 tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

1791467595439_7309230966663404723_7309230966663404723_96c40fd0e58e01dc761387d46dd7c0c8.webp
Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS TP. Đồng Nai tham gia, giám sát công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K76. Anh: Đội K76

Ở khu vực xã Xuân Định, nhóm 3 tiếp tục mở rộng tìm kiếm theo manh mối của người dân nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Với hai hài cốt vừa quy tập, tổng số hài cốt liệt sĩ Đội K76 tìm thấy trên địa bàn TP. Đồng Nai từ tháng 8/2026 đến ngày 17/10 là 60.

Trong số 60 hài cốt đã quy tập, Đội K76 lấy được 16 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn để lưu mẫu và phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời mong muốn tiếp nhận thêm thông tin từ người dân và nhân chứng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập.

Tìm nhân chứng trận đánh tại biên giới Việt Nam - Campuchia

Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cũng đang tìm nhân chứng cung cấp thông tin về 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 24/5/1970 tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Theo lời kể của người trực tiếp tham gia trận đánh và chôn cất liệt sĩ, có 3 người được chôn chung một hầm, người còn lại nằm cách đó khoảng 5-10 m.

1791866695543_6335545107415121649_6335545107415121649_341e77ca76edf937bf451dbcaa86edd5.jpg
Lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đang tích cực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bên đất bạn Campuchia. Ảnh: Đội K72

Theo thông tin được Đội K72 cung cấp, trận đánh xảy ra vào sáng sớm 24/5/1970, khi kho vũ khí của đơn vị T8, thuộc Đoàn 210 - Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ, chiến đấu chống một trận càn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tiếp giáp tỉnh Phước Long (cũ) và tỉnh Kratie. Địa điểm được xác định cách lộ 14 của Campuchia về phía Việt Nam khoảng 3 km.

Trận đánh kéo dài đến 9 giờ cùng ngày, khiến 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau đó, đồng đội tổ chức chôn cất các liệt sĩ gần khu Quân nhu của đơn vị. Thông tin về vị trí chôn cất được ông Nguyễn Trọng Tuyến, người trực tiếp tham gia trận đánh và chôn cất liệt sĩ, cung cấp.

Tuy nhiên, dù đã nhiều lần tổ chức khảo sát, tìm kiếm và đào tìm tại khu vực này, Đội K72 vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, đơn vị tiếp tục kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân từng sinh sống tại khu vực biên giới nói trên cung cấp thêm thông tin để xác minh vị trí chôn cất.

Đặc biệt, Đội K72 mong muốn nhận được thông tin từ những người từng tham gia cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ sau năm 1975, nhằm xác định 4 hài cốt đã được di chuyển hay chưa. Nếu đã được quy tập, thông tin về nghĩa trang nơi an táng sẽ giúp đơn vị tiếp tục xác minh, tìm kiếm.

Nổi bật
      Mới nhất
      Quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM, Đồng Nai, tìm nhân chứng trận đánh năm 1970
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO