Robot hình người sải bước trên sàn diễn thời trang
Một buổi trình diễn thời trang tại Seoul tuần qua không chỉ có người mẫu mà còn có cả robot hình người mặc trang phục thiết kế.
Sự kiện mang tên “Mach33: Physical AI Fashion Show”, do công ty công nghệ giải trí Hàn Quốc Galaxy Corporation tổ chức. Robot mặc trang phục đồng bộ với con người sải bước trên sàn diễn, tạo dáng và thực hiện các động tác vũ đạo.
Buổi trình diễn dựa trên ý tưởng con người - robot cùng tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Trang phục đồng bộ truyền tải thông điệp về cách tương tác giữa người thật với hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện thân tương lai.
Địa điểm diễn ra sự kiện là công viên Robot Galaxy – khu phức hợp giải trí lấy chủ đề robot mới khai trương không lâu.
Lâu nay robot hình người thường trình diễn ở môi trường công nghiệp được kiểm soát, phòng nghiên cứu hay triển lãm công nghệ tập trung vào khả năng kỹ thuật. Buổi trình diễn thời trang phản ánh xu hướng đưa robot sang môi trường xã hội, văn hóa, giải trí thay vì chỉ thuần túy công nghiệp.
Galaxy Corporation định vị bản thân là đơn vị kết hợp giải trí với công nghệ tiên tiến. Công ty hiện quản lý nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc trong đó có G-Dragon.
“Mach33: Physical AI Fashion Show” thuộc nỗ lực mở rộng trải nghiệm giải trí xoay quanh robot. Ngoài trình diễn thời trang, Galaxy Corporation còn lên kế hoạch tổ chức hòa nhạc, chương trình biểu diễn tương tác, sự kiện văn hóa lấy robot và trí tuệ nhân tạo làm chủ đề chính.

Tham vọng robot của Hàn Quốc
Sự kiện nêu trên diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc đang không ngừng củng cố vị thế một trong những nền kinh tế sử dụng robot nhiều nhất thế giới. Quốc gia Đông Á này có mật độ robot cao nhất toàn cầu với hơn 1.000 robot công nghiệp trên mỗi 10.000 lao động. Họ đầu tư mạnh vào tự động hóa, sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và robot hình người.
Vài năm gần đây, Hàn Quốc khởi xướng nhiều sáng kiến lớn nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển robot hình người nội địa, chẳng hạn hợp tác giữa công ty công nghệ, trường đại học với chương trình nghiên cứu nhận tài trợ nhà nước.
Loạt sự kiện như “Mach33: Physical AI Fashion Show” cho thấy robot ngày càng được trình diễn không chỉ như công nghệ công nghiệp, mà còn có thể ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, thiết kế, giải trí, thậm chí cuộc sống hàng ngày.
Tương lai vẫn còn rất mơ hồ. Mặc dù robot hình người hiện đại đã giỏi hơn đáng kể khi đi bộ, giữ thăng bằng, nhảy múa, thực hiện các động tác dàn dựng trước, nhưng sự khéo léo, tính tự chủ, nhận thức, khả năng tương tác tự nhiên của những cỗ máy giống người vẫn còn vô vàn thách thức đòi hỏi giới nghiên cứu - phát triển phải tìm cách giải quyết.