Robot hình người sẽ thay con người khám phá mặt trăng của sao Thổ?
Con người bắt đầu khám phá vũ trụ từ tháng 4/1961 với sứ mệnh tiên phong của phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin, tuy nhiên nhiệm vụ đó bây giờ có vẻ đã có thể giao cho robot hình người.
Ngày nay nhiều quốc gia chạy đua lên kế hoạch đưa con người quay lại Mặt trăng, rồi tiến lên sao Hỏa và có thể xa hơn nữa. Nhưng liệu có khả năng đặt chân lên các hành tinh không còn là nhân loại mà là robot hình người tiên tiến tích hợp AI hay không?
Giả định trên được nêu ra tại Hội nghị cấp cao Humans to Titan - sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đang tìm cách đưa phi hành gia lên Titan (mặt trăng lớn nhất của sao Thổ). Tiểu hành tinh này vô cùng hấp dẫn vì có bầu khí quyển dày đặc cùng môi trường đặc biệt với mây, mưa, sông, hồ và biển hydrocarbon lỏng như methane hay ethane.

Theo chủ tịch Viện nghiên cứu sao Hỏa Pascal Lee, giám đốc dự án Haughton-Mars của NASA: “Hội nghị vừa thú vị vừa vô ích. Sự vô ích xuất phát từ thực tế rằng đưa con người lên Titan là mục tiêu khá dài hạn trong thời đại công nghệ phát triển quá nhanh. Nhưng điều này phải được thực hiện và đáng để làm, vì nó cho chúng ta định hướng nhất định”.
Ông nhận định phải mất hàng thập kỉ nữa con người mới đủ khả năng lên Titan. Giữa lúc đó, ở Trái đất một cuộc cách mạng đang diễn ra: sự xuất hiện của robot hình người trang bị trí tuệ nhân tạo, nhiều đổi mới được ấp ủ và phát triển nhanh chóng.
Nhà khoa học Lee cho rằng nhân loại đang tiến gần đến thời điểm AI không còn giới hạn hay tập trung vào nhiệm vụ cụ thể nữa, mà về cơ bản sánh ngang trí tuệ con người. Siêu trí tuệ nhân tạo thực sự sở hữu sự phức tạp và tinh tế của tư duy con người, đủ sức trở thành một nhà quan sát và nhà khoa học rất khách quan.
Robot hình người về cơ bản cũng là “con người nhân tạo”, không cần ăn, không cần thở hay ngủ, không tạo ra chất thải. Chúng sở hữu tất cả sự hữu ích của con người mà chẳng có rủi ro hay hạn chế nào. Hơn nữa chi phí đưa con người lên vũ trụ khá cao, vì vậy robot hiển nhiên trở thành hệ thống thám hiểm tốt nhất.
Ngành robot đã có không ít bước tiến vượt bậc, việc chế tạo thiết bị hình dáng giống con người không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Về hiệu năng vật lí, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua.
Nhà khoa học Lee dẫn chứng robot hình người Walker S2 biết tự thay pin sản xuất bởi UBTech Robotics (Trung Quốc). Theo ông, khả năng này mô phỏng sự sống của con người.

Nhắc đến dự án Haughton-Mars, ông cho biết đảo Devon ở Bắc cực (nơi đặt cơ sở mô phỏng môi trường sao Hỏa) có thể được sử dụng làm điểm huấn luyện con người phối hợp với robot hình người, biến robot thành trợ lí ngoài thực địa.
Quay lại chủ đề Titan, nhà khoa học Lee hình dung viễn cảnh sau khi robot hình người thiết lập hoàn chỉnh hạ tầng thì con người sẽ đặt chân lên tiểu hành tinh này. Hạ tầng hoàn toàn do robot vận hành.


