Thành tích cho thấy tốc độ tiến bộ đáng chú ý của robot hình người Trung Quốc, dù cách chúng cán đích vẫn còn rất khác biệt so với một vận động viên con người.
Tiangong Ultra (Thiên Công Siêu cấp) đã giành chiến thắng ở lượt chạy vòng loại 100 m tại ngày khai mạc World Humanoid Robot Games lần thứ hai ở Bắc Kinh hôm 22/8, theo ban tổ chức. World Humanoid Robot Games năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu Trượt băng Tốc độ Quốc gia Bắc Kinh và kéo dài đến ngày 26/8.
Robot này hoàn thành quãng đường 100 m trong 9,39 giây, nhanh hơn 0,19 giây so với kỉ lục thế giới 9,58 giây do huyền thoại điền kinh Jamaica Usain Bolt thiết lập tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009 ở Berlin.
Đáng chú ý, Tiangong Ultra không phải robot duy nhất vượt qua cột mốc 9,58 giây. Lightning, robot hình người do hãng sản xuất smartphone Honor phát triển, về đích sau 9,47 giây. Lightning thậm chí từng đạt thành tích 9,32 giây trong một cuộc chạy thử trước thềm giải đấu.
Trong cuộc đua chính thức, Lightning khởi đầu tốt hơn và dẫn trước Tiangong Ultra trong phần lớn thời gian đầu. Tuy nhiên, Tiangong tăng tốc ở gần đích, vượt qua đối thủ và giành chiến thắng với cách biệt không lớn.
Dẫu vậy, màn trình diễn của hai robot cũng cho thấy khoảng cách lớn giữa việc đạt tốc độ cao và khả năng kiểm soát chuyển động. Sau khi cán đích, cả hai robot đều không thể dừng lại một cách gọn gàng như vận động viên con người.
Tiangong Ultra loạng choạng mạnh về phía đường biên, buộc những người đứng gần phải di chuyển để tránh va chạm, trước khi được kiểm soát. Lightning thậm chí đổ xuống mặt đường và phải được đưa ra ngoài bằng cáng.
Những hình ảnh này tạo nên một sự tương phản thú vị. Thành tích trên bảng điện tử vượt qua kỉ lục của Bolt, nhưng chuyển động của robot vẫn thiếu sự linh hoạt và kiểm soát mà một vận động viên đẳng cấp thế giới có thể thực hiện. Dù vậy, tốc độ cải thiện chỉ sau một năm là rất đáng chú ý.
Tại World Humanoid Robot Games đầu tiên năm ngoái, Tiangong Ultra giành chiến thắng ở nội dung 100 m với thời gian 21,50 giây. Một năm sau, thành tích giảm xuống còn 9,39 giây, nhanh hơn khoảng 12 giây. Tiangong cũng từng giành chiến thắng tại giải bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới tổ chức ở Bắc Kinh năm ngoái.
Không chỉ Tiangong Ultra, Lightning cũng đang cho thấy tốc độ phát triển nhanh của robot hình người Trung Quốc. Tại nội dung bán marathon năm nay, Lightning hoàn thành quãng đường trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn tốc độ tương ứng của kỉ lục thế giới bán marathon nam dành cho con người.
Robot này cao 1,69 m và ban đầu có đôi chân dài 95 cm khi tham dự cuộc đua bán marathon. Sau đó, nhóm nghiên cứu kéo dài chân robot thêm 10 cm, lên 1,05 m, trước khi bước vào các nội dung tại giải năm nay, theo CCTV.
Việc điều chỉnh cấu trúc cơ thể cho thấy các nhà phát triển đang không chỉ tập trung vào trí tuệ nhân tạo mà còn tối ưu hóa đồng thời phần cứng, cơ cấu truyền động và khả năng điều khiển chuyển động của robot.
100 m chỉ là một trong 51 nội dung tại World Humanoid Robot Games năm nay. Các robot còn tranh tài ở bóng đá, khiêu vũ và những nhiệm vụ công nghiệp mô phỏng hoạt động trong môi trường thực tế.
Quy mô giải đấu cũng tăng mạnh. Năm nay có 2.056 robot thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia, so với chỉ 280 đội ở kì đầu tiên. Đối với Trung Quốc, những cuộc thi như vậy không chỉ là hoạt động thuần công nghệ. Robot hình người đã được Bắc Kinh xác định là một ngành công nghiệp chiến lược mới nổi, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp kì vọng sự kết hợp giữa AI và phần cứng sẽ thúc đẩy việc ứng dụng robot trong sản xuất, logistics và các sản phẩm tiêu dùng.
Sự quan tâm của giới đầu tư đối với lĩnh vực này cũng đang tăng nhanh. Đầu tuần, cổ phiếu Unitree (một trong những nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng nhất Trung Quốc) tăng hơn 5 lần trong phiên giao dịch đầu tiên tại Thượng Hải, đưa giá trị vốn hóa công ty lên khoảng 50 tỉ USD.
Những con số này cho thấy robot hình người đang chuyển từ lĩnh vực nghiên cứu và trình diễn công nghệ sang một cuộc đua thương mại thực sự.
Tuy nhiên, thành tích 9,39 giây của Tiangong Ultra cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh phù hợp. Việc robot chạy nhanh hơn kỉ lục 100 m của con người không đồng nghĩa chúng đã vượt qua con người về khả năng vận động tổng thể. Chúng vẫn gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, giảm tốc, thay đổi hướng và xử lí những tình huống bất ngờ.
Điểm đáng chú ý hơn nằm ở tốc độ cải thiện. Từ 21,50 giây xuống 9,39 giây chỉ trong một năm cho thấy phần cứng, thuật toán điều khiển và kĩ thuật cơ khí đang được cải tiến với tốc độ rất nhanh.
Nếu những robot như Tiangong Ultra tiếp tục tiến bộ với tốc độ hiện tại, câu hỏi trong tương lai có thể không còn là liệu robot hình người có thể chạy nhanh hơn con người bao nhiêu, mà là chúng sẽ có thể sử dụng tốc độ ấy để làm được những công việc gì trong thế giới thực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO