Bên cạnh những con số ấn tượng về việc phá kỷ lục thế giới, giải chạy bán marathon dành cho robot hình người tại Bắc Kinh ngày 19/4 cũng để lại những hình ảnh đầy ám ảnh về sự mong manh của công nghệ hiện đại. Đằng sau vạch đích là một "nghĩa địa" linh kiện khi hàng loạt robot triệu đô bị vỡ vụn và gặp sự cố nghiêm trọng ngay trên đường chạy thực tế.
Trong các buổi chạy thử và cả ngày thi đấu chính thức, mạng xã hội đã lan truyền video về những cú ngã kinh hoàng của các thực thể AI này. Một đoạn video gây sốt ghi lại cảnh một robot, trong nỗ lực tiến tới vạch xuất phát, đã vấp ngã mạnh xuống đường nhựa. Thay vì chỉ đứng dậy như con người, cỗ máy này đã vỡ tan các bộ phận nhựa, thậm chí một cánh tay bị văng ra xa sau tác động.

Đáng chú ý hơn là phản ứng sau va chạm: cỗ máy nằm trên mặt đường nhựa, đôi chân "co giật và vùng vẫy dữ dội" như một vận động viên bị chấn thương nặng. Phải mất một lúc lâu hệ thống mới hoàn toàn ngừng hoạt động, buộc đội ngũ kỹ thuật phải sử dụng cáng để khiêng "vận động viên" này rời khỏi đường đua. Một trường hợp khác tại giải đấu thậm chí còn chứng kiến một robot bị rơi đầu sau cú ngã, buộc người hướng dẫn phải cầm đầu của nó chạy theo sau để hoàn thành chặng đường.
Các chuyên gia nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến những thất bại thảm hại này nằm ở sự thiếu tương thích giữa môi trường phòng thí nghiệm và thực tế. Một người dùng nhận xét sắc sảo trên mạng xã hội rằng các kỹ sư đã quá tập trung vào tốc độ mà quên mất việc xử lý địa hình không bằng phẳng: robot có thể "chết" chỉ vì vấp phải một gờ đường dày chưa đầy 1cm.
Khác với con người có khả năng tự cân bằng linh hoạt, các robot hình người hiện nay vẫn gặp khó khăn lớn trong việc ổn định tư thế (postural stability) khi đối mặt với các va chạm bất ngờ hoặc chấn động mạnh,. Khi chạy ở tốc độ cao, bất kỳ một lỗi cảm biến nhỏ nào cũng có thể biến một cỗ máy triệu đô thành "đống sắt vụn" chỉ trong vài giây.
Sự cố "vỡ vụn" không chỉ đến từ va chạm vật lý mà còn từ sự quá tải của hệ thống. Để đạt được tốc độ chạy nhanh hơn con người, các khớp nối của robot phải chịu mô-men xoắn cực lớn và những cú sốc từ tác động của mặt đất. Robot Tien Kung (về nhất hạng mục robot hình người) dù hoàn thành quãng đường nhưng đã phải thay pin tới 3 lần và đội ngũ phát triển phải dành 8 tháng chỉ để cải thiện khả năng chịu nhiệt cho các khớp nối nhằm tránh tình trạng nóng chảy hoặc hỏng hóc do nhiệt lượng phát sinh khi chạy lâu.
Tỉ lệ hoàn thành cuộc đua thấp kỷ lục - chỉ có 6 trên tổng số 21 robot về đích - là minh chứng rõ nhất cho thấy công nghệ robot hình người vẫn đang ở giai đoạn "vạn sự khởi đầu nan". Dẫu vậy, giáo sư Lorenzo Masia từ Đại học Kỹ thuật Munich tin rằng những cú ngã "vỡ vụn" này là bài kiểm tra căng thẳng (stress test) cần thiết để các nhà khoa học tìm ra giải pháp cho sự bền bỉ, quản lý năng lượng và khả năng chịu lỗi trong tương lai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO