Theo một nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS), robot được chế tạo bằng cơ xương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có thể cần thực hiện các bài tập thể dục như con người.
Khoa học - công nghệ

Robot lai sinh học cần tập thể dục như con người

Cẩm Bình 17/03/2025 11:25

Theo một nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS), robot được chế tạo bằng cơ xương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có thể cần thực hiện các bài tập thể dục như con người.

Việc rèn luyện thể chất cho cơ nhân tạo trong giai đoạn phát triển của chúng góp phần tăng gấp đôi sức mạnh co giãn, đồng thời cho phép robot lai sinh học di chuyển nhanh hơn.

screenshot-2025-03-17-095640.png
Cơ xương nuôi cấp trong phòng thí nghiệm cũng cần được kích thích cơ học - Ảnh: iLexx/Phonlamai Photo

Huấn luyện cơ học cho cơ xương nhân tạo

Lấy cảm hứng từ chế độ huấn luyện cơ xương người thật, nhà nghiên cứu Zhang Chuang cùng đồng nghiệp tại CAS đề xuất một hệ thống đồng kích thích cơ học lẫn điện phục vụ phát triển cơ xương nhân tạo. Trong hệ thống mà họ thiết lập, trường điện cùng lúc kích thích mô cơ lẫn lực co cơ học có thể điều chỉnh động. Mô cơ nhận kích thích thể hiện hiệu suất điều khiển mạnh mẽ khiến robot di chuyển nhanh hơn.

Nhóm nghiên cứu sử dụng hệ thống trên tạo ra mô cơ nhân tạo tăng cường có thể cung cấp năng lượng cho một robot nhỏ giống sâu bướm di chuyển với tốc độ tối đa 2,38mm mỗi giây – nhanh hơn các robot hình người khác cũng dùng cơ xương nhân tạo. Lực co tối đa của cơ nhân tạo ở robot sâu bướm tăng 98%, hiệu suất tương tự cơ tự nhiên ở vài khía cạnh.

Robot lai sinh học kết hợp vật liệu sống với vật liệu tổng hợp, có thể có cơ làm bộ truyền động, tế bào thần kinh làm bộ điều khiển động cơ và tế bào cảm giác đóng vai trò cảm biến xúc giác. Một số robot thậm chí còn được chế tạo dựa trên chính sinh vật sống.

Robot lai sinh học sử dụng hàng triệu năm tiến hóa của sinh vật sống để mang lại cho robot những lợi ích như khả năng tự phục hồi, khả năng thích ứng cao cũng như độ phân giải cảm biến vượt trội.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đà Nẵng cam kết đẩy mạnh hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ cao
32 phút trước Khoa học - công nghệ
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cam kết đẩy mạnh hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và vi mạch, thông qua ba trụ cột chính: hạ tầng, nhân lực và chính sách.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot lai sinh học cần tập thể dục như con người