Cuộc sống số

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20

Sơn Vân - Ảnh: Getty Images 03/09/2026 08:54

AI trở thành tâm điểm tại các phiên thảo luận của G20 trong tuần này.

Sam Altman (CEO OpenAI), Jensen Huang (CEO Nvidia), Alex Karp (CEO Palantir) và Tom Brown (đồng sáng lập Anthropic) là những nhân vật công nghệ nổi bật xuất hiện trong ngày thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng Đổi mới G20 diễn ra hôm 2/9 tại thị trấn Chapel Hill, bang North Carolina, Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios dẫn dắt hội nghị, với sự tham dự của đại diện các nước G20, trong đó có Trung Quốc, Brazil, Canada, Đức.

Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX) cùng Mark Zuckerberg (CEO Meta) nằm trong số các lãnh đạo công nghệ tham dự phiên họp hôm 1/9.

Sam Altman cảnh báo rủi ro an ninh mạng do AI có thể “đi rất sai hướng”

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (5)
Sam Altman phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo ngày 2/9

Sam Altman gọi an ninh mạng là một trong những thách thức lớn nhất trong thời đại AI và cho rằng các nhà lãnh đạo không nên né tránh vấn đề này.

“Tôi nghĩ một số thứ sẽ đi rất sai hướng về an ninh mạng nếu mọi người không hành động đủ khẩn trương”, CEO OpenAI nói.

Theo ông, nếu các quốc gia không làm tốt công tác phòng thủ mạng và một số lĩnh vực khác, điều đó “có thể khiến AI thụt lùi rất nhiều”.

Bên cạnh đó, Sam Altman cho rằng trong khoảng 10 năm tới, AI có thể trở nên phổ biến đến mức mọi người không còn nói về công nghệ này nhiều như hiện nay.

Ông dự đoán những đứa trẻ sinh ra ngày nay sẽ lớn lên trong một thế giới mà AI có khả năng vượt con người ở ngày càng nhiều lĩnh vực về xử lí thông tin và kiến thức. Khi trưởng thành, các em sẽ coi việc sản phẩm và dịch vụ được tích hợp AI, có khả năng hiểu và hỗ trợ con người là điều hoàn toàn bình thường, chứ không còn xem đó là một công nghệ mới mẻ.

Phát biểu trước các bộ trưởng và đại diện G20, Sam Altman nhiều lần so sánh AI với điện. Theo ông, một quốc gia không áp dụng AI trong tương lai sẽ bất lợi tương tự như việc quyết định không sử dụng điện cách đây hơn 100 năm.

Sam Altman cho rằng các quốc gia không nên bỏ qua những sự cải thiện cho đời sống hằng ngày mà AI có thể mang lại.

“Tôi nghĩ việc sử dụng AI là điều không thể né tránh. Tăng trưởng kinh tế và lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại cho người dân, cũng như giá trị với một quốc gia, là quá lớn để có thể phớt lờ”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, CEO OpenAI chia sẻ những ý tưởng đầy tham vọng về tác động của AI với các doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nhân 41 tuổi người Mỹ cho rằng AI có thể tạo ra làn sóng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ chưa từng có trên thế giới.

Theo Sam Altman, trước đây nhiều ý tưởng kinh doanh dù rất tiềm năng vẫn khó trở thành hiện thực vì người sáng lập thiếu vốn, không đủ khả năng thuê chuyên gia hoặc không biết cách giải quyết những vấn đề phức tạp như nghiên cứu công nghệ mới và quản lý chuỗi cung ứng. AI đang giúp tháo gỡ nhiều rào cản đó, cho phép nhiều người tiếp cận kiến thức, chuyên môn và các công cụ cần thiết để biến ý tưởng thành sản phẩm hoặc doanh nghiệp.

Jensen Huang: AI là công cụ san bằng cơ hội và giúp dân chủ hóa trí tuệ

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (2)
Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo ngày 2/9

Jensen Huang dành thời gian trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị và nói thêm về những quan điểm ông đưa ra trước đó trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Howard Lutnick.

“Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp”, CEO Nvidia nói và cho rằng “nước Mỹ sẽ dẫn đầu bằng cách xây dựng toàn bộ hệ sinh thái”.

Theo Jensen Huang, mọi quốc gia đều nên có khả năng tham gia vào cuộc cách mạng AI.

Khi được hỏi về cách xây dựng các quy định với AI, Jensen Huang đưa ra lời khuyên: “Hãy quản lí những tác hại thực tế và hiện hữu, thay vì những tác hại mang tính lí thuyết và giả định”.

Ông lưu ý AI vẫn đang phát triển nhanh và “chúng ta muốn bảo đảm công nghệ tiến bộ theo cách an toàn”.

CEO Nvidia gọi AI là “công cụ san bằng cơ hội” và cho rằng công nghệ này sẽ giúp dân chủ hóa trí tuệ.

“AI sẽ dân chủ hóa trí tuệ và năng lực cho các nước G20. Với những quốc gia đầu tư vào AI, công nghệ này sẽ giúp nâng tầm xã hội và ngành công nghiệp nhanh hơn rất nhiều so với những gì bạn từng có thể tưởng tượng”, Jensen Huang nói trong cuộc trò chuyện với Howard Lutnick.

Tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan cho rằng AI có vai trò nền tảng với sự phát triển của mỗi quốc gia, tương tự những hạ tầng cốt lõi.

“Mỗi quốc gia phải nhận ra đây là hạ tầng, cũng giống như nước, đường sá, điện và Internet. Mỗi quốc gia đều cần xây dựng hạ tầng để có thể hỗ trợ nền kinh tế của chính mình”, CEO Nvidia nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Jensen Huang tiếp tục sử dụng phép so sánh “chiếc bánh 5 lớp” quen thuộc để mô tả hệ sinh thái AI, trong đó lớp dưới cùng là năng lượng, tiếp theo là chip, trung tâm dữ liệu, mô hình AI, rồi đến dữ liệu/ứng dụng.

“Mỹ đầu tư sâu hơn vào việc phát minh, xây dựng và phát triển toàn bộ chiếc bánh 5 lớp. Tuy nhiên, mỗi khu vực và mỗi quốc gia nên tự quyết định họ muốn đầu tư vào lớp nào. Bạn không nhất thiết phải chiến thắng ở tất cả các lớp. Bạn cũng không cần phát triển tất cả. Điều quan trọng nhất là mọi quốc gia nên thúc đẩy việc phổ cập AI, tức đưa AI vào các ngành công nghiệp của mình”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Jensen Huang: Chưa thảo luận về thuế với chip của Nhà Trắng tại G20

Jensen Huang nói với kênh CNBC rằng ông “không có cuộc trao đổi nào” tại G20 liên quan đến kế hoạch áp thuế mới của chính quyền Trump với chip.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói trên CNBC sáng 2/9 rằng các tập đoàn công nghệ đều biết chính quyền Trump đang xây dựng khuôn khổ thuế quan với chip. Ông mô tả các mức thuế nhập khẩu mới như công cụ nhằm thúc đẩy các công ty đưa hoạt động sản xuất về Mỹ.

Trong cuộc trao đổi bên lề G20, Jensen Huang khen Howard Lutnick là người “thực sự rất ủng hộ việc sản xuất tại Mỹ” và cho rằng các quốc gia khác cũng nên đi theo hướng này.

Elon Musk: AI có thể giúp tăng quy mô nền kinh tế toàn cầu thêm 20 - 30%

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (5)2
Elon Musk phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo ngày 1/9

Elon Musk hôm 1/9 cho rằng chính phủ các nước nên ưu tiên cho phép AI thay vì mặc định cấm đoán, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho tăng trưởng kinh tế. Ông ví các công ty mới thành lập như những “cây non” trong một khu rừng.

“Điều hầu hết các quốc gia thường làm là hỗ trợ quá nhiều cho những cây lớn đã tồn tại trong khu rừng, nhưng không hỗ trợ đủ cho những cây non”, tỉ phú giàu nhất thế giới nói, đồng thời cho rằng môi trường pháp lí “nên nhìn chung nghiêng về việc hỗ trợ” các doanh nghiệp nhỏ và mới.

Elon Musk cũng đưa ra những dự báo đầy tham vọng về tác động của AI và robot với nền kinh tế.

“AI có lẽ sẽ làm tăng quy mô nền kinh tế toàn cầu thêm 20 - 30%”, CEO SpaceX nói và dự đoán trong 10 năm tới thế giới sẽ có hơn 1 tỉ robot hình người.

Alex Karp không tin vào thông điệp tận thế về AI

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (7)
Alex Karp tại Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo ngày 2/9

Alex Karp cho rằng AI chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi mang tính đột phá, nhưng “tôi không tin vào thông điệp tận thế”.

Alex Karp nhắc đến “một công ty nào đó” ở Mỹ thường xuyên đưa ra những cảnh báo về viễn cảnh tồi tệ của AI, khiến người dân lo sợ. Bình luận này dường như ám chỉ Anthropic và CEO Dario Amodei, người từng viết nhiều bài phân tích và đưa ra các cảnh báo về rủi ro của AI.

“Nó khiến mọi người sợ hãi vì trong đó có những yếu tố đúng sự thật. Những yếu tố đúng đó đã bị phóng đại đến mức tạo ra những vấn đề chính trị rất lớn”, CEO Palantir nhấn mạnh.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Alex Karp từng nói ông coi Dario Amodei là bạn, nhưng không đồng tình với nhiều quan điểm của CEO Anthropic về an ninh quốc gia và các vấn đề khác.

CEO Palantir cho rằng cuộc cách mạng AI không hoàn toàn mang lại lợi ích, đồng thời cảnh báo công nghệ này tiềm ẩn “những nguy cơ rất lớn”, đặc biệt liên quan đến bất bình đẳng tài sản.

“Một vấn đề lớn mà chúng ta đang đối mặt ở Mỹ là tôi không nghĩ mọi người chấp nhận chuyện tôi giàu hơn họ 20 lần. Điều đó tạo ra một cảm giác rất khó chịu”, Alex Karp thổ lộ.

Ông cho rằng đây là “một vấn đề thực sự với các xã hội”.

“Tôi xuất thân từ một gia đình làm học thuật. Tôi thậm chí không chắc mình đã có được từng ấy tiền bằng cách nào”, CEO Palantir nói.

Alex Karp cảnh báo các công ty có thể “tuồn” dữ liệu của một quốc gia cho nhà phát triển mô hình AI

Trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Alex Karp tiếp tục đề cập đến vấn đề quản lí AI và chỉ trích việc nhiều quốc gia không để các chuyên gia kỹ thuật dẫn dắt quá trình xây dựng quy định.

“Chỉ trích lớn nhất của tôi với hoạt động quản lí bên ngoài nước Mỹ là: Hãy để các chuyên gia kỹ thuật làm việc đó”, Alex Karp nói.

Ông cho rằng các quy định hiện nay được áp dụng trong bối cảnh các công ty muốn triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn.

Theo Alex Karp, các công ty này đang chuyển những lợi thế và dữ liệu có giá trị của một quốc gia cho các nhà cung cấp mô hình AI bên ngoài.

“Điều này đi ngược lại chủ quyền quốc gia. Bất kì ai nói rằng cách này có hiệu quả đều nên bị sa thải, bởi họ đang làm tổn hại đất nước của mình”, CEO Palantir tuyên bố.

Michael Kratsios: Nhà Trắng đã kiểm tra, đánh giá Claude Fable 5.1 của Anthropic trước khi ra mắt

Trong cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị G20, Michael Kratsios nói rằng Anthropic tiếp tục chia sẻ các mô hình của họ với chính phủ Mỹ theo khuôn khổ tự nguyện về AI.

“Chúng tôi đã phối hợp với Anthropic để kiểm tra và đánh giá mô hình Claude Fable 5.1 mới nhất. Mô hình này được phát hành hôm qua”, Michael Kratsios nói.

Về mối quan hệ giữa chính quyền Trump và Anthropic, Michael Kratsios cho biết hai bên đang hợp tác rất suôn sẻ, trong đó Anthropic chủ động chia sẻ các mô hình AI với chính phủ. Thậm chí, công ty còn đưa các mô hình AI vào quy trình đánh giá an toàn, bảo mật của chính phủ Mỹ.

"Kiểm soát xuất khẩu không nằm trong chương trình nghị sự cuộc gặp giữa ông Trump và Tập Cận Bình"

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (1)
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu trước báo giới sau Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo ngày 2/9

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói ông không cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận về kiểm soát xuất khẩu trong chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Trung Quốc tới Washington vào cuối tháng 9.

Khi được hỏi liệu khả năng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có nằm trong chương trình nghị sự hay không, Howard Lutnick trả lời: “Tôi không nghĩ vậy”.

Ông nói Tổng thống Trump từng đề nghị bán một số loại chip cho Trung Quốc, nhưng “phía Trung Quốc thực sự chưa tiếp nhận đề nghị này”.

“Trung Quốc có đủ loại lo ngại và họ chưa mua. Tổng thống đã đưa ra một cành ô liu, nhưng đề nghị đó đã không được chấp nhận”, Howard Lutnick nói thêm.

Ông Howard Lutnick kêu gọi các địa phương “trải thảm đỏ” cho trung tâm dữ liệu, hạ thấp lo ngại về nước

Ông Howard Lutnick cho rằng các trung tâm dữ liệu sẽ “mang lại thịnh vượng” cho những cộng đồng nơi chúng được xây dựng, đồng thời cáo buộc các đối thủ của Mỹ đang tìm cách làm chậm quá trình phát triển này.

“Chúng chỉ đang bị mang tiếng xấu vì các đối thủ của Mỹ đang cố làm chúng ta chậm lại”, ông nói trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng bác bỏ những lo ngại rằng trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng nước khổng lồ, khi cho rằng ngành trồng hạnh nhân và chăn nuôi gia súc mới nằm trong nhóm những ngành sử dụng nhiều nước nhất.

“Trung tâm dữ liệu sẽ không làm tăng chi phí điện ở cộng đồng đó. Ngược lại, chúng sẽ làm giảm chi phí điện, bởi sẽ tạo ra nguồn thu thuế rất lớn. Trung tâm dữ liệu sẽ mang lại thịnh vượng cho các cộng đồng đó”, Howard Lutnick tuyên bố.

Về phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent một ngày trước rằng các hãng công nghệ cần giải thích tốt hơn cho người dân Mỹ về các trung tâm dữ liệu, Howard Lutnick đáp: “Đây là điều mà những công ty xây dựng các trung tâm dữ liệu nên làm: Ra ngoài và nói rõ điều này”.

Tom Brown ủng hộ quan điểm của ông Trump về trung tâm dữ liệu

Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20 (4)
Tom Brown tại Hội nghị Bộ trưởng G20 về Đổi mới sáng tạo

Đồng sáng lập Anthropic Tom Brown cho biết ông rất thích một bài đăng của Tổng thống Donald Trump về các trung tâm dữ liệu trong tuần này.

Trong bài đăng gây tranh cãi, ông Trump tuyên bố rằng những cộng đồng phản đối các dự án trung tâm dữ liệu mới có thể muốn nước Mỹ trở nên “lạc hậu và nghèo đi”.

“Ông ấy chỉ ra rằng các trung tâm dữ liệu là nguồn thịnh vượng khổng lồ. Chúng tạo ra rất nhiều việc làm và giúp giảm gánh nặng thuế. Theo cách chúng ta thiết kế trung tâm dữ liệu, chúng thực sự còn bổ sung nguồn điện cho lưới điện”, Tom Brown nói trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Howard Lutnick.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 31/8, ông Trump chỉ trích làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu, cho rằng các cộng đồng đón nhận cơ hội này sẽ “thành công và giàu có, với mức thuế thấp hơn nhiều và rất nhiều việc làm”.

“Nếu chúng ta giết con ngỗng đẻ trứng vàng, các bạn chỉ có thể tự trách mình. Trung Quốc không thể vui hơn với phong trào chống trung tâm dữ liệu này. Thực tế, họ không thể tin chuyện này đang xảy ra!”, Tổng thống Mỹ viết.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk dự báo tương lai AI tại G20
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO