Nhịp đập công nghệ

Samsung chuẩn bị tung kính thông minh AI, đối đầu Meta trong cuộc đua thiết bị đeo

Bùi Tú 17/07/2026 17:03

Samsung Electronics được cho là sẽ trình làng dòng kính thông minh mới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở London vào tuần tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược AI của hãng.

kính thông minh
Samsung chuẩn bị tung kính thông minh AI, đối đầu Meta trong cuộc đua thiết bị đeo

Trong hoàn cảnh Meta đang thống trị thị trường, Samsung cùng các hãng công nghệ Trung Quốc kì vọng tạo ra cuộc cạnh tranh mới, nơi giá bán và các tính năng AI sẽ quyết định vị thế dẫn đầu.

Samsung đặt cược vào kính thông minh AI để thách thức Meta

Sau điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây, kính thông minh đang nổi lên như chiến trường tiếp theo của ngành công nghệ. Động lực cho xu hướng này đến từ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI có khả năng tương tác với thế giới thực thông qua camera, micro và cảm biến tích hợp trên các thiết bị đeo.

Theo giới quan sát, Samsung Electronics sẽ chính thức giới thiệu dòng kính thông minh đầu tiên tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London vào tuần tới. Đây được xem là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của hãng trong năm 2026, thể hiện tham vọng mở rộng hệ sinh thái AI ngoài điện thoại và máy tính bảng.

Samsung đã hé lộ hai mẫu thiết kế của sản phẩm vào tháng 5 thông qua sự hợp tác với hai thương hiệu kính nổi tiếng Gentle Monster và Warby Parker. Hãng dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu vào mùa thu năm nay.

Không giống các thiết bị thực tế tăng cường (AR) truyền thống vốn có màn hình hiển thị ngay trước mắt người dùng, kính thông minh của Samsung được cho là sẽ không tích hợp màn hình. Thay vào đó, thiết bị tập trung vào trải nghiệm AI với thiết kế nhẹ và gần giống một cặp kính thông thường.

Theo các thông tin được tiết lộ, kính chỉ nặng khoảng 50 gram, giúp người dùng có thể đeo trong thời gian dài mà vẫn thoải mái.

Thiết bị sẽ tích hợp camera, loa và micro, đóng vai trò như "đôi mắt và đôi tai" của AI trên điện thoại thông minh. Khi kết nối với smartphone, người dùng có thể sử dụng trợ lí Gemini của Google để nhận chỉ đường, tìm kiếm địa điểm, dịch hội thoại theo thời gian thực hay tóm tắt nội dung tin nhắn.

Về cấu hình, sản phẩm được cho là sử dụng nền tảng Snapdragon AR1 của Qualcomm, hỗ trợ Bluetooth 5.3 cùng cảm biến hình ảnh Sony 12 megapixel.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng mới của ngành thiết bị đeo. Thay vì tạo ra những chiếc kính AR cồng kềnh với màn hình phức tạp, các hãng công nghệ đang ưu tiên những sản phẩm nhẹ, thời trang và tập trung vào các tính năng AI hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Dữ liệu của Counterpoint Research cho thấy xu hướng này đang tăng trưởng rất mạnh. Trong quý I năm nay, lượng kính thông minh toàn cầu tăng 83% so với cùng kì năm trước.

Đáng chú ý, nhóm kính thông minh không có màn hình tăng tới 210%, trong khi kính AR tăng 136%. Ngược lại, thiết bị thực tế ảo (VR) giảm 17%, cho thấy người tiêu dùng đang ưu tiên những sản phẩm có thiết kế gần giống kính thông thường hơn là các thiết bị cồng kềnh.

Giá bán sẽ quyết định cuộc đua trên thị trường kính thông minh

Dù Samsung chuẩn bị gia nhập thị trường, Meta vẫn đang là cái tên thống trị gần như tuyệt đối ở phân khúc kính thông minh không có màn hình.

Theo Counterpoint Research, Meta hiện nắm tới 84% thị phần toàn cầu ở phân khúc này, chủ yếu nhờ thành công của dòng Ray-Ban Meta được phát triển cùng hãng kính EssilorLuxottica.

Không dừng lại ở đó, Meta tiếp tục mở rộng tập khách hàng bằng chiến lược giảm giá. Tháng trước, công ty đã giới thiệu hai mẫu Meta Adventurer và Meta Fury với giá khởi điểm chỉ 299 USD.

Hai mẫu mới không mang thương hiệu Ray-Ban hay Oakley nên có giá thấp hơn dòng Ray-Ban Meta Gen 2, vốn có giá từ 379 USD. Dù chất lượng camera và thời lượng pin bị cắt giảm, Meta kì vọng mức giá dễ tiếp cận sẽ giúp mở rộng quy mô thị trường.

Samsung vì thế sẽ phải cạnh tranh không chỉ về công nghệ mà còn ở chiến lược giá. Áp lực còn lớn hơn khi các doanh nghiệp Trung Quốc đang nhanh chóng tham gia cuộc đua. Alibaba, Xiaomi và Huawei đều đã tung ra các mẫu kính thông minh có giá dưới 300 USD, nhắm đến nhóm khách hàng phổ thông.

Ở phân khúc kính có màn hình, các công ty Trung Quốc như RayNeo và Rokid cũng đang dẫn đầu trong từng nhóm công nghệ hiển thị, cho thấy cán cân cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Theo hãng nghiên cứu IDC, giá bán trung bình của kính thông minh không có màn hình hiện vào khoảng 376 USD trong năm 2026. Tuy nhiên, con số này được dự báo sẽ giảm gần 40%, xuống còn khoảng 229 USD vào năm 2030.

Việc giá bán giảm được kì vọng sẽ thúc đẩy lượng người dùng tăng nhanh, tương tự những gì từng diễn ra với tai nghe không dây và đồng hồ thông minh.

Tuy nhiên, IDC cũng nhận định cuộc cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn phụ thuộc chủ yếu vào phần cứng. Khi giá thiết bị ngày càng rẻ và các tính năng cơ bản trở nên tương đồng, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp sở hữu nền tảng AI mạnh, hệ sinh thái phần mềm phong phú và các dịch vụ số tạo giá trị gia tăng.

Điều đó đồng nghĩa Samsung không chỉ cần một chiếc kính có thiết kế đẹp hay cấu hình mạnh, mà còn phải chứng minh khả năng khai thác sức mạnh của Gemini AI trong hệ sinh thái Galaxy để tạo ra trải nghiệm khác biệt. Cuộc đối đầu với Meta vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu kính thông minh, mà còn là màn so tài giữa các nền tảng AI, hệ sinh thái thiết bị và chiến lược dịch vụ, những yếu tố được dự báo sẽ quyết định người chiến thắng trên thị trường thiết bị đeo thông minh trong những năm tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Samsung chuẩn bị tung kính thông minh AI, đối đầu Meta trong cuộc đua thiết bị đeo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO