Samsung tung TV tích hợp AI đối phó với các đối thủ Trung Quốc
Samsung Electronics vừa chính thức tung ra thị trường các dòng TV tích hợp AI, nhằm giữ vị thế cuộc đua thăng hạng chuỗi giá trị và bảo vệ vị trí dẫn đầu toàn cầu của hãng.
Sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm các nhà sản xuất Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách về mặt tính năng và công nghệ hiển thị. Những mẫu TV thế hệ mới của Samsung sở hữu khả năng cung cấp thông tin ngay lập tức khi được người dùng yêu cầu thông qua giọng nói. Chẳng hạn, khi người dùng đặt một câu hỏi mở như: "Có những địa điểm nào gần Seoul thích hợp để đưa trẻ em đi chơi vào dịp cuối tuần?". Hệ thống xử lý thông minh sẽ ngay lập tức tổng hợp dữ liệu và đề xuất một loạt các video cùng với những thông tin liên quan trực tiếp trên màn hình.

TV tích hợp AI là sự lựa chọn của thời đại
Trên thực tế, công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trong các sản phẩm TV từ trước để tự động điều chỉnh chất lượng hình ảnh và tối ưu hóa âm thanh. Điểm đột phá thực sự mà những mẫu máy mới này mang lại, chính là khả năng thu thập thông tin vô cùng dễ dàng dưới dạng hội thoại tự nhiên ngay trong lúc người dùng đang xem các chương trình giải trí. Các dòng TV thông minh này được trang bị sẵn nhiều mô hình AI khác nhau để phục vụ cho các mục đích sử dụng đa dạng, trong đó bao gồm cả nền tảng Gemini và Copilot.
Ông Yong Seok Woo, chủ tịch bộ phận màn hình hiển thị của Samsung, đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul vào tuần trước rằng: "Năm 2026 chính là điểm khởi đầu cho kỷ nguyên TV AI dành cho mọi nhà". Ông cũng khẳng định Samsung dự định tích hợp sức mạnh của AI vào 99% số lượng TV mà hãng bán ra thị trường trong thời gian tới.
Đại diện từ Samsung cho biết họ đã duy trì thế thượng phong, dẫn đầu thị trường TV toàn cầu về doanh số bán hàng trong suốt hai thập kỷ qua. Danh mục sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có độ phủ rất rộng, trải dài từ các mẫu cao cấp sử dụng đi-ốt phát quang hữu cơ cho đến các mẫu giá rẻ sử dụng màn hình tinh thể lỏng truyền thống. Giờ đây, hãng đang tích cực vạch ra các chiến lược mới để phòng thủ trước những đối thủ nặng ký đến từ Trung Quốc trên cả hai phương diện quan trọng là khối lượng bán hàng và doanh thu.
Một tính năng công nghệ nổi bật trên các dòng TV mới của Samsung là chế độ bóng đá AI. Chế độ thông minh này có khả năng tự động nhận diện và làm nổi bật các chuyển động của cầu thủ cũng như bám sát quỹ đạo của quả bóng. Đồng thời, tự động điều chỉnh màu sắc áo đấu để người xem dễ dàng phân biệt hơn trên sân cỏ. Tính năng này được tung ra đúng thời điểm nhằm kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị của người hâm mộ thể thao trước thềm giải đấu World Cup sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 6 sắp tới.
Hệ thống AI phân tích các diễn biến của trận đấu theo thời gian thực và cho phép người dùng tùy chỉnh các khía cạnh âm thanh như bình luận thông qua các lệnh ngôn ngữ. Người xem có thể yêu cầu TV tăng âm lượng để nghe rõ hơn lời bình luận hoặc tắt hẳn phần giọng nói để tận hưởng trọn vẹn âm thanh sống động, chân thực của sân vận động. AI thực hiện được điều này bằng cách phân tích và tách bạch các dải tần số âm thanh của tiếng ồn từ đám đông và giọng nói của bình luận viên.
Công nghệ hiển thị đột phá và bài toán lợi nhuận trên đấu trường quốc tế
Về chất lượng hình ảnh hiển thị, Samsung đã sử dụng các trình điều khiển mới nhất để kiểm soát ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh lam một cách chính xác tuyệt đối. Công ty đã trình làng những chiếc TV micro RGB đầu tiên trên thế giới vào tháng 8 năm ngoái, kèm theo lời khẳng định rằng các điểm ảnh micro RGB sẽ giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng phản chiếu ánh sáng và tạo ra hình ảnh sắc nét nhất.
Trong khi một số nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã tung ra thị trường các mẫu TV RGB, họ thường chỉ sử dụng công nghệ mini LED. Theo thông tin từ phía Samsung, các công nghệ độc quyền trên sản phẩm của họ có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng lẫn màu bằng cách kiểm soát từng đèn LED kích thước vi mô một cách độc lập. Một nhân sự thuộc đội ngũ phát triển sản phẩm của hãng đã chia sẻ đầy tự tin: "Chúng tôi đang chuẩn bị để vượt lên trước Trung Quốc một khoảng cách xa hơn nữa".
Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt. Điển hình là quyết định chuyển nhượng mảng kinh doanh TV của Sony Group cho TCL Electronics Holdings của Trung Quốc đã tạo ra nhiều tiếng vang lớn tại thị trường Hàn Quốc. Tại cuộc họp báo của Samsung vào tuần trước, ông Yong nhận định rằng tình hình hiện tại đang rất khó khăn và hãng đang cân nhắc một loạt các lựa chọn, qua đó ngầm ám chỉ khả năng hãng phải rút lui khỏi thị trường Trung Quốc.
Bất chấp những lo ngại rằng điện thoại thông minh sẽ thay thế chiếc TV truyền thống cùng với sự bành trướng của các nhà cung cấp dịch vụ video trực tuyến, ông Yong vẫn tin tưởng vào sức sống của thị trường. Ông khẳng định thói quen xem có thể đã thay đổi nhưng nhu cầu về một màn hình lớn tại gia vẫn còn nguyên vẹn, minh chứng là lượng TV xuất xưởng trên toàn cầu vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 208 triệu chiếc mỗi năm.
Để gia tăng sức cạnh tranh, ông Yong cho biết công ty sẽ tiếp tục củng cố việc giữ chân khách hàng bằng các dịch vụ cho thuê thiết bị, chủ yếu nhắm vào các hộ gia đình mới cưới. Đồng thời nỗ lực bổ sung thêm nhiều nội dung giải trí hấp dẫn, bao gồm cả các chương trình được sản xuất độc quyền cho nền tảng TV Samsung. Về mặt tài chính, lợi nhuận của tập đoàn đang gặp nhiều thách thức lớn do cuộc chiến giá cả khốc liệt với các công ty Trung Quốc.
Bộ phận thiết bị gia dụng, bao gồm cả mảng TV, đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động 600 tỉ won, tương đương 407 triệu USD theo tỷ giá hiện hành, trong ba tháng kết thúc vào tháng 12 vừa qua. Đây là quý thứ hai liên tiếp bộ phận kinh doanh này chìm trong sắc đỏ, đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với mức lợi nhuận 200 tỉ won ghi nhận cùng kỳ năm trước. Để giải quyết bài toán chi phí, công ty dự kiến sẽ tận dụng sức mạnh của AI trong các nhà máy sản xuất để nâng cao hiệu suất làm việc và đang lên kế hoạch cải thiện khả năng sinh lời bằng cách triển khai đội ngũ robot hình người trong tương lai gần.