Văn hóa - Đời sống

Sân khấu TP.HCM rộn ràng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Tiểu Vũ 30/08/2026 16:51

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sân khấu TP.HCM bước vào năm ngày nghỉ lễ với lịch diễn sôi động.

san-khau-tphcm-ron-rang-ky-nghi-quoc-khanh-cover-dfcebbfd5ac0c080db27da5a290dbb64.jpg
Một chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Ảnh: T.N

Từ Nhà hát Thành phố đến các sân khấu xã hội hóa, nhiều vở diễn nối tiếp nhau đến với khán giả trong những ngày từ 29/8 đến 2/9. Kịch tâm lý, hài, kinh dị, tác phẩm về chiến tranh và chương trình thiếu nhi cùng xuất hiện, tạo nên một mùa diễn phong phú.

Không khí sân khấu còn lan ra ngoài khán phòng. Hát bội được giới thiệu tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, trong khi các chương trình nghệ thuật ngoài trời đồng loạt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bình Dương, Bà Rịa và nhiều xã, phường vào tối 2/9.

Ký ức Sài Gòn tại Nhà hát Thành phố

Vở Áo xưa dù nhàu được trình diễn tại Nhà hát Thành phố trong hai tối 29 và 30/8. Tác phẩm do Minh Nguyệt viết kịch bản, đạo diễn; Ngọc Duyên đồng đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật.

Vở được cảm tác từ truyện ngắn Sợi tóc của cố Giáo sư Cao Huy Thuần, lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1980 - 1990. Câu chuyện đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa đúng và sai, niềm tin và sự phán xét, đồng thời đề cập lòng bao dung.

Nhạc Trịnh Công Sơn được sử dụng xuyên suốt để thể hiện đời sống nội tâm của nhân vật. Vở quy tụ Quốc Thảo, NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Hạnh Thúy, Bảo Kun, Trọng Hiếu, Huỳnh Lâm Khôi, Phước Lộc và Minh Chiến.

Trước giờ diễn, khán giả có thể tham quan triển lãm Những giấc mơ của Moon tại Công trường Lam Sơn và Nhà hát Thành phố. Triển lãm mở cửa tự do, giới thiệu 30 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh, sáng tác trong giai đoạn 2011 - 2016.

Sự kết hợp giữa kịch nói và mỹ thuật tạo nên không gian thưởng thức kéo dài từ bên ngoài Nhà hát Thành phố đến khán phòng.

san-khau-tphcm-ron-rang-ky-nghi-quoc-khanh-9b4423744e65bec9ef1fc0726dcd7fb6.jpg
Poster giới thiệu vở "Áo xưa dù nhàu" biểu diễn tại Nhà hát Thành phố.

Sân khấu xã hội hóa nối dài lịch diễn

Ngày 30/8, Nhà hát Kịch IDECAF giới thiệu Má ơi Út dìa! lúc 18 giờ. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, hài, khai thác mâu thuẫn và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Cùng ngày, Sân khấu Hoàng Thái Thanh biểu diễn Hẹn nhau ở cuối con đường. Vở kể về Tuấn và Hiền, hai người yêu nhau giữa chiến tranh, luôn bất an trước biến động của thời cuộc. Tại Sân khấu Hồng Vân, vở kinh dị, hài Kỳ án 292 diễn lúc 19 giờ 30.

Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn Gánh hát về khuya ngày 30/8 và Bóng đàn ông ngày 31/8. Sân khấu Trương Hùng Minh có Hẹn em rằm tháng 7, còn Sân khấu Mới giới thiệu Nội gián nạn dối trong ngày 30/8.

Đến ngày 2/9, Sân khấu 5B biểu diễn Đồng chí lúc 18 giờ. Tác phẩm đan xen câu chuyện người lính trong chiến tranh với đời sống thời bình, nhắc lại ký ức hậu chiến và tình cảm giữa những người cùng đi qua mất mát.

Sân khấu giảm 50% giá vé cho cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, giáo viên, học sinh và sinh viên. Đây là tác phẩm có nội dung gắn với chiến tranh trong lịch diễn ngày Quốc khánh.

Cùng ngày, Sân khấu Xóm Kịch giới thiệu Phèo, phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Nhà hát Kịch IDECAF diễn Dưới bóng giai nhân, tác phẩm tâm lý pha yếu tố ly kỳ do Quang Thảo viết kịch bản và đạo diễn. Lịch của IDECAF còn có Tấm Cám đại chiến!, phát triển từ các nhân vật cổ tích.

Các suất diễn nối tiếp từ cuối tuần đến ngày 2/9, trước khi chương trình nghệ thuật ngoài trời và bắn pháo hoa bắt đầu vào buổi tối.

san-khau-tphcm-ron-rang-ky-nghi-quoc-khanh-2-9-357c70d95f8fefad75b8e2121cdd9f97.png
Sân khấu Thế Giới Trẻ đưa "Gánh hát về khuya" lên sàn diễn ngày 30/8.

Kịch thiếu nhi thêm lựa chọn cho gia đình

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B dành nhiều suất diễn cho trẻ em. Vương quốc những người xấu xí diễn lúc 15 giờ ngày 30/8, được cảm tác từ truyện Vịt con xấu xí.

Tác phẩm tăng tương tác giữa diễn viên và khán giả. Các em không chỉ theo dõi câu chuyện mà còn tham gia một số tình huống, cùng nhân vật giải quyết thử thách.

Sáng 29/8, sân khấu 5B biểu diễn Bộ lạc Nanh Trắng. Vở do Vương Huyền Cơ viết kịch bản, Huy Hoàng đạo diễn, kể về thiên nhiên, tình bạn và cách con người ứng xử với các loài vật.

Sân khấu Quốc Thảo có Na Tra đại náo Long Cung. Tác phẩm khai thác nhân vật Na Tra quen thuộc, kết hợp thần thoại với âm nhạc, vũ đạo và tình huống hài.

Kỳ nghỉ dài tạo điều kiện để phụ huynh đưa trẻ đến nhà hát bên cạnh lựa chọn rạp phim hoặc khu vui chơi. Các suất ban ngày cũng phù hợp với gia đình có con nhỏ.

04-na-tra-dai-nao-long-cung-c8a06a795fc7dd5a37d7c6230d0412ba.jpg
Một cảnh trong vở thiếu nhi "Na Tra đại náo Long Cung" tại Sân khấu Quốc Thảo.

Hát bội trở lại Lăng Tả quân

Chương trình quảng bá hát bội diễn ra lúc 9 giờ ngày 30/8 tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, số 1 Vũ Tùng, phường Gia Định.

Hoạt động mở cửa miễn phí, giới thiệu nhân vật, hóa trang, phục trang, động tác và những giá trị đặc trưng của hát bội. Khán giả có thể xem biểu diễn, tìm hiểu ý nghĩa màu sắc trên gương mặt nhân vật và động tác ước lệ của nghệ sĩ.

Không gian di tích giữ mối liên hệ giữa hát bội với lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa Nam Bộ. Hình thức trích đoạn, hóa trang và giao lưu cũng phù hợp với khán giả lần đầu tiếp cận loại hình này.

Hát bội bổ sung sắc màu truyền thống cho lịch diễn dịp Quốc khánh, đồng thời giúp công chúng tìm hiểu loại hình từng giữ vị trí quan trọng trong văn hóa phương Nam.

duc_thuong_cong_ta_quan_ta_quan_le_van-2d361f591738ad8dd43c396fde698b2c.jpg
Biểu diễn Hát bội tại Di tích Lăng Lê Văn Duyệt.

Ba chương trình nghệ thuật lớn vào đêm 2/9

Lúc 19 giờ 30 tối 2/9, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại ba khu vực.

Các điểm biểu diễn gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng; sân khấu ngoài trời tại Công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Hai phường Tăng Nhơn Phú, Thới Hòa và sáu xã Hiệp Phước, Hòa Hội, Kim Long, Bình Lợi, Phú Giáo, Đông Thạnh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ người dân.

Việc tổ chức trên nhiều địa bàn giúp không khí biểu diễn lan rộng từ trung tâm Sài Gòn đến Bình Dương, Bà Rịa và các xã, phường. Người dân có thể tham gia chương trình gần nơi sinh sống mà không phải tập trung toàn bộ về phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau các chương trình, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, thành phố bắn pháo hoa tại bảy địa điểm. Ba điểm tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu.

Bốn điểm tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa, Công viên Văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC và khu biệt thự Kim Long gần cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sân khấu TP.HCM rộn ràng dịp lễ Quốc khánh 2/9
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO