Sáng 21.8, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc mới, trong đó có 18 ca tại cộng đồng

Sáng 21.8, Hà Nội ghi nhận 29 ca COVID-19, trong đó có 18 ca tại cộng đồng

Thu Anh (tổng hợp) | 21/08/2021, 08:06

Sáng 21.8, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc mới, trong đó có 18 ca tại cộng đồng

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, 29 ca mắc mới được ghi nhận từ 18 giờ ngày 20.8 đến 6 giờ ngày 21.8, gồm 18 ca tại cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Các quận huyện ghi nhận bệnh nhân là Đống Đa (20), Hoàng Mai (03), Thạch Thất (03), Long Biên (01), Hoài Đức (01), Hai Bà Trưng (01).

Ghi nhận bệnh nhân theo chùm ca bệnh gồm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (18), ho sốt thứ phát (09), sàng lọc ho sốt (2).

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.519 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.295 ca, số mắc là người đã được cách ly là 1.224 ca.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 6 giờ sáng nay, toàn thành phố đã lấy được 753.597 mẫu để xét nghiệm diện rộng, trong đó có 295.389 mẫu có kết quả âm tính, 42 mẫu dương tính, số mẫu còn còn lại đang chờ kết quả. Số mẫu dương tính đều thuộc đối tượng sống trong khu vực nguy cơ cao.

sang-21.8-ha-noi-ghi-nhan-29-ca-mac-moi-trong-do-co-18-ca-tai-cong-dong.jpg
Có 11 ca trong khu cách ly - Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 20.8, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6 giờ, ngày 6.9 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, mục đích của việc giãn cách xã hội toàn thành phố trong thời gian vừa qua là để bóc tách F0, cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng, tiến tới từng bước khống chế dịch bệnh.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng cho biết thành phố tổ chức xét nghiệm diện rộng nhưng có trọng tâm, trọng điểm là những vùng đỏ, vùng nguy cơ cao, đối tượng có nguy cơ. Thành phố đặt mục tiêu lấy 1,3 triệu mẫu để xét nghiệm, qua đó đã sàng lọc được những F0 trong cộng đồng.

Thời gian tới, thành phố tập trung nâng cao năng lực mọi mặt của ngành Y tế. Cụ thể, nâng cấp trang thiết bị, cung cấp bổ sung thêm hệ thống oxy. Đào tạo tập huấn đội ngũ y bác sĩ. Chuẩn bị các bệnh viện thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Hiện đã chuẩn bị cho 3 giai đoạn 10.000, 20.000, 30.000 và hiện đã xong giai đoạn 1.

Bài liên quan
Thành ủy Hà Nội đồng ý việc tiếp tục giãn cách đến ngày 6.9
Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP đến 6 giờ, ngày 6.9 để phòng chống dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 21.8, Hà Nội ghi nhận 29 ca COVID-19, trong đó có 18 ca tại cộng đồng