Do mưa lớn, đêm 26.9, quốc lộ 8 đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có một số điểm bị sạt lở khiến đất đá đổ xuống làm tê liệt tuyến đường này.

Sạt lở gây tê liệt quốc lộ 8 đi cửa khẩu Cầu Treo

Quang Cường | 27/09/2023, 09:36

Do mưa lớn, đêm 26.9, quốc lộ 8 đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có một số điểm bị sạt lở khiến đất đá đổ xuống làm tê liệt tuyến đường này.

Sáng 27.9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, hiện tại quốc lộ 8 đi cửa khẩu đang bị tê liệt vì đất đá trên núi sạt lở xuống chắn ngang đường. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều động người và phương tiện đến xử lý các điểm sạt lở, nhanh chóng khai thông lòng đường, giải phóng ách tắc.

sat-lo-duong-8-2.jpg
Đất đá từ vách núi đổ xuống vùi lấp mặt đường 8

Theo trung tá Trần Văn Sông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, do mưa lớn từ mấy ngày nay nên đất đá trên vách núi bị ngấm nước, trong đêm 26.9, có một số điểm sạt lở xuống mặt đường.

Hiện tại ở vị trí Km82+780 QL8 bị sạt lở nghiêm trọng nhất. Hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp mặt đường khiến xe cộ không thể qua lại được, tuyến đường đi cửa khẩu Cầu Treo bị tắc nghẽn hoàn toàn.

sat-lo-duong-8-6.jpg
Vách núi bị sạt lở
sat-lo-duong-8-5.jpg
sat-lo-duong-8-4.jpg
sat-lo-duong-8-3.jpg
Hàng trăm khối đất đá đổ xuống chắn ngang mặt đường
sat-lo-duong-8-7.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra điểm sạt lở vào sáng nay 27.9

Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 - Khu Quản lý đường bộ II cho hay, vị trí sạt lở tại Km82+780 QL8 cách cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khoảng 3km. Điểm sạt lở này nằm trong đoạn tuyến đang bàn giao cho Ban quản lý dự án 4 thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8, do đó máy móc và nhân lực của nhà thầu trên tuyến luôn sẵn sàng, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành san gạt đá để đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

sat-lo-duong-8-8.jpg
Sạt lở gây ách tắc khiến rất nhiều xe cô và người đi lên cửa khẩu Cầu Treo và hướng ngược lại phải dừng lại, chờ lực lượng chức năng khai thông đường
sat-lo-duong-8-.jpg
Bộ đội biên phòng cùng công an và chính quyền địa phương lập chốt cảnh báo trước điểm sạt lở để xe cộ và người dân không đi vào vùng nguy hiểm 

Bài liên quan
Chuyên gia nói gì về vụ sạt lở bờ kênh cạnh đường tỉnh 921 ở Cần Thơ?
Về vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện cho rằng đây là hiện tượng sạt lở bờ sông do việc khai thác cát không bền vững ở những con sông lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sạt lở gây tê liệt quốc lộ 8 đi cửa khẩu Cầu Treo