Được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) với 3 lần xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân 1291 được cho xuất viện về nhà theo dõi thì chỉ 3 ngày sau đã phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Sau 3 ngày xuất viện, bệnh nhân 1291 tái dương tính với SARS-CoV-2

Hồ Quang | 08/12/2020, 19:00

Được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) với 3 lần xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân 1291 được cho xuất viện về nhà theo dõi thì chỉ 3 ngày sau đã phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 8.12, Bộ Y tế cho hay vừa phát hiện thêm ca tái dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 lần này là bệnh nhân Đ.N.Q. (quê huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

sau-3-ngay-xuat-vien-benh-nhan-1291-tai-duong-tinh-voi-sars-cov-2-hinh-anh(1).png
Khu cách ly và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: P.V 

Ngày 8.11.2020, bệnh nhân này nhập cảnh từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân thứ 1291 mắc COVID-19 và được đưa đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Sau một thời gian điều trị, và trải qua 3 lần xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2, ngày 3.12, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Ngay sau đó, bệnh nhân 1291 di chuyển từ TP.HCM đến Quảng Bình bằng xe khách và đến Trạm y tế xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa) để khai báo y tế, được đo nhiệt độ có kết quả 34,3 độ C (sức khỏe bình thường).

Ngày 7.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đưa bệnh nhân tái dương tính này nhập viện điều trị; tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Ngành y tế địa phương cũng đã tuyên truyền cho người dân khu vực xung quanh nhà của các trường hợp và khu vực liên quan để nắm bắt thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không quá hoang mang, lo lắng.

Theo điều tra ban đầu, đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1291 từ TP.HCM về Quảng Bình có có 25 người ở Quảng Bình, trong đó có 5 người ở huyện Tuyên Hóa, 7 người ở huyện Bố Trạch, 3 người ở huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và TP. Đồng Hới, mỗi địa phương có 1 người.

Trong thời gian qua, có rất nhiều ca tái dương tính với vi rút SASR- CoV-2, gần nhất là bệnh nhân 1032 (ngụ ở TP. Hà Nội) tái dương tính vào ngày 15.11, bệnh nhân 1.138 (ngụ ở tỉnh Thái Bình) tái dương tính vào ngày 26.11... Trong dó, bệnh nhân 1032 tái dương tính sau 2 tháng khỏi bệnh được xuất viện; còn bệnh nhân 1.138 dương tính trở lại sau 2 tuần khỏi bệnh được xuất viện.

Cũng theo Bộ Y tế, đến 18 giờ chiều nay (8.12) cả nước ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 đều là những người từ nước ngoài nhập cảnh và được cách ly ngay.

Cụ thể 10 ca bệnh vừa được phát hiện gồm: bệnh nhân 1368 đến bệnh nhân 1377 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa, TP.HCM và Quảng Nam.

Trong đó, ca bệnh 1368 tại Khánh Hòa: nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.

Ca bệnh 1369 tại Khánh Hòa: nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Ca bệnh 1370 tại Khánh Hòa: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ca bệnh 1371 tại Khánh Hòa: nam, dưới 1 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Ca bệnh 1372 tại Khánh Hòa: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1373 tại Khánh Hòa: nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ca bệnh 1374 tại Khánh Hòa: nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Ngọc Sơn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh 1375 tại Khánh Hòa: nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5.12, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9195, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 7.12 có 8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 1376 tại TP.HCM: nam, 32 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 6.12, bệnh nhân trên từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK6470, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 7.12, có 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1377 tại Quảng Nam: nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP.HCM. Ngày 6.12, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN719, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 8.12, có 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam.

Đến thời điểm này, cả nước có 20.262 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó có 164 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 16.271 cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 3.82 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Bài liên quan
Bệnh nhân tái dương tính ở TP.HCM: Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất thấp
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 1.007 vừa được Bộ Y tế công bố hôm 20.8 không phải là bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng của người này là rất thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
22 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 3 ngày xuất viện, bệnh nhân 1291 tái dương tính với SARS-CoV-2