Văn hóa - Đời sống

Sau lễ hội Songkran, Thái Lan tích cực thu gom tái chế súng phun nước

Bùi Tú 22/04/2026 10:39

Chính quyền Bangkok đang tích cực thu gom để tái chế những khẩu súng phun nước mà người tham gia lễ hội đã sử dụng trong dịp Tết Songkran nổi tiếng.

Vào tuần trước, hàng trăm nghìn người dân địa phương và du khách quốc tế đã hòa mình vào các sự kiện kỷ niệm ngày lễ Songkran trên khắp Thái Lan. Họ cùng nhau chào đón năm mới của người Thái thông qua những trận chiến nước khổng lồ nhằm tượng trưng cho nghi thức cầu phúc và gột rửa những điều xui xẻo. Được bày bán rộng rãi bởi những người bán hàng rong hay các hệ thống siêu thị, những khẩu súng nước bằng nhựa với bình chứa từ 1,5 lít trở lên đã trở thành vật dụng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong các cuộc vui ướt sũng này.

sungphunnuoic.jpg
Người dân và du khách vui lễ hội với súng phun nước - Ảnh: Bangkok Post

Súng phun nước sau mùa lễ hội

Tuy nhiên, khi lễ hội khép lại, vô số món đồ chơi - súng nước đỏ, vàng, xanh lá cây... bị vứt chỏng chơ trong các thùng rác hoặc lăn lóc ngay trên đường phố. Theo dữ liệu từ các quan chức thành phố, vào năm ngoái, thủ đô Bangkok đã thải ra 141 tấn rác thải nhựa chỉ trong ba ngày diễn ra lễ hội, chiếm đến 31% tổng lượng rác của toàn thủ đô trong khoảng thời gian đó.

Rút kinh nghiệm từ thực tế này, chính quyền thủ đô Bangkok đã đặt mục tiêu giải quyết triệt để vấn đề rác thải trong năm nay bằng cách thiết lập các điểm thu gom súng nước đã qua sử dụng trên các tuyến phố sầm uất và các trung tâm thương mại. Ông Pornphrom Vikitsreth, cố vấn của thống đốc Bangkok, đã chia sẻ về kế hoạch này: "Thay vì vứt bỏ hàng tấn súng nước bằng nhựa không mong muốn vào bãi rác, chúng tôi sẽ tái chế chúng thành naphtha và hạt nhựa". Để hiện thực hóa mục tiêu này, giới chức Bangkok đã bắt tay với SCG Chemicals, một công ty con thuộc tập đoàn vật liệu khổng lồ Siam Cement Group của Thái Lan vốn có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực tái chế.

Theo thông tin từ SCG Chemicals, những khẩu súng nước thu gom được sẽ được xử lý thành naphtha và hạt nhựa, từ đó trở thành nguyên liệu đầu vào để sản xuất ghế, hộp đựng, chậu hoa, đồ chơi, thiết bị y tế và bao bì thực phẩm. Trên trang web chính thức của mình, công ty này đã nhấn mạnh: "Sự hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên súng nước bằng nhựa được sử dụng trong lễ hội Songkran được tái chế thành naphtha tuần hoàn thay vì kết thúc như rác thải chung".

Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel tại Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, Thái Lan đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhựa nghiêm trọng. Chi phí của các mặt hàng bao bì như màng bọc thực phẩm và túi ni lông tăng vọt đã giáng một đòn mạnh vào những người buôn bán nhỏ lẻ lẫn doanh nghiệp. Trên các sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn, giá polyetylen đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm nay, trong khi giá polypropylen cũng tăng vọt hơn 50%. Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm nguồn nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ Nga và các khu vực khác ngoài Trung Đông, thế nhưng những lựa chọn thay thế này lại dẫn đến rủi ro về chi phí vận chuyển tăng cao hơn rất nhiều.

An toàn đám đông và những bài học quản lý lễ hội

Song song với các nỗ lực bảo vệ môi trường, giới chức thủ đô Bangkok cũng đang tiến hành đánh giá lại công tác đảm bảo an toàn cho đám đông khi các hoạt động ăn mừng lễ Songkran dần đi đến hồi kết. Bà Aranya Phonchaiya, phó bí thư thường trực của Chính quyền Đô thị Bangkok đồng thời là chỉ huy trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Songkran của thành phố, cho biết một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức vào ngày 15/4 tại Tòa thị chính ở khu vực Din Daeng để theo dõi sát sao tình hình và rà soát các biện pháp an toàn. Theo báo cáo của bà, tổng số lượng người tham dự các sự kiện tại Bangkok từ ngày 10 đến ngày 14/4 đã lên tới 3.145.215 người. Trong con số khổng lồ đó, có tới 1.521.589 người đã tập trung tại 16 địa điểm tổ chức sự kiện chính trải dài khắp thủ đô.

Đường Silom là nơi ghi nhận mật độ người vui chơi đông đúc nhất, thu hút tới 652.974 người tham gia từ ngày 12 đến ngày 14/4. Có những thời điểm, lượng người tham dự hàng ngày tại khu vực này đã vượt quá con số 140.000 người, tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống cơ sở hạ tầng và lực lượng an ninh địa phương. Bất chấp những nỗ lực kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, các quan chức cũng phải ngậm ngùi báo cáo về 16 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và các sự cố khác trên toàn khu vực Bangkok trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội.

Tại tuyến phố Khao San nổi tiếng, các hoạt động tạt nước được lên lịch kết thúc vào lúc 10 giờ tối trong ngày cuối cùng của sự kiện. Bà Aranya cho biết thành phố đã chỉ đạo sát sao các nhân viên đô thị làm việc phối hợp chặt chẽ với các quan chức quận Phra Nakhon và lực lượng cảnh sát tại các điểm sàng lọc. Công tác này đặc biệt được chú trọng trong thời gian đóng cửa khi không có thêm bất kỳ ai được phép tiến vào khu vực, và kéo dài cho đến khi đám đông được giải tán hoàn toàn sau sự kiện.

Bà Aranya nhấn mạnh rằng thành phố đang lên kế hoạch rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ các hoạt động kỷ niệm năm nay tại từng khu vực cụ thể. Những dữ liệu và đánh giá thực tế này sẽ là nền tảng vững chắc để giới chức Bangkok tiếp tục cải thiện công tác quản lý cho các lễ hội trong tương lai, đồng thời hỗ trợ việc lập kế hoạch sự kiện đô thị theo một hướng bền vững, văn minh và an toàn hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sau lễ hội Songkran, Thái Lan tích cực thu gom tái chế súng phun nước
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO