Đội thể dục dụng cụ Việt Nam đã giữ vị trí số 1 tại SEA Games 32 sau hat-trick HCV ngày 9.5.

SEA Games 32: Việt Nam chiếm vị trí số 1 thể dục dụng cụ Đông Nam Á

Anh Tú | 09/05/2023, 19:35

Đội thể dục dụng cụ Việt Nam đã giữ vị trí số 1 tại SEA Games 32 sau hat-trick HCV ngày 9.5.

Đầu tiên là Đặng Ngọc Xuân Thiện giành HCV tại chung kết thể dục dụng cụ, nội dung ngựa tay quay với số điểm ấn tượng: 13.450, xếp sau lần lượt là các VĐV của Singapore và Malaysia.

Tiếp theo là Nguyễn Văn Khánh Phong vượt qua đối thủ nặng ký Carlos Yulo để giành huy chương vàng TDDC nội dung vòng treo. Phong giành 14.200 điểm so với 14.000 điểm của Yulo.

dinh.jpg
Đinh Phương Thành có đủ HCV, HCB và HCĐ tại SEA Games 32 - Ảnh: Internet

Ở nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành giành HCV với 13.500 điểm. Trước đó, anh cũng đã giành HCB ở nội dung xà kép với 14.400 điểm và HCĐ ở nội dung toàn năng với 78.130 điểm.

Vào hôm qua, đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam (gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang) đã giành HCV toàn năng đồng đội nam với 313.000 điểm.

Tại SEA Games 32 không có thể dục dụng cụ nữ nên chỉ có 8 nội dung tranh tài trong 2 ngày. Kết quả, Việt Nam và Philippines cùng có 4 HCV, 2 HCB nhưng trong khi Việt Nam có 1 HCĐ thì Philippines không còn huy chương nào khác. Đội xếp thứ 3 là Indonesia chỉ có 1 HCB, 1 HCĐ; Thái Lan chỉ có 1 HCB còn Malaysia có 5 HCĐ.

Các HCV của Việt Nam: Toàn năng đồng đội nam (Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang); Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa tay quay), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo); Đinh Phương Thành (xà đơn).

Các HCB: Đinh Phương Thành (xà kép); Lê Thanh Tùng (toàn năng) với 78.250 điểm.

Các HCĐ: Đinh Phương Thành (toàn năng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 32: Việt Nam chiếm vị trí số 1 thể dục dụng cụ Đông Nam Á