Văn hóa - Đời sống

Shakira trở thành biểu tượng văn hóa của FIFA tại World Cup

Bùi Tú 15/06/2026 13:42

Từ “Waka Waka” đến “Dai Dai” tại các kỳ World Cup, nữ ca sĩ Colombia đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể tách rời ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

shakira.jpg
Shakira đã hát khai mạc 3 kỳ World Cup. Ảnh: FIFA

Trong thế giới bóng đá hiện đại, rất ít nghệ sĩ có thể gắn tên tuổi với World Cup sâu đậm như Shakira. Nếu Mariah Carey báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến thì với nhiều người hâm mộ, sự xuất hiện của Shakira chính là tín hiệu cho thấy World Cup đã bắt đầu. Ba kỳ World Cup, ba ca khúc mang dấu ấn riêng và hàng tỉ lượt nghe trên toàn cầu đã biến nữ ca sĩ Colombia trở thành “lá bùa may mắn” của FIFA trong hành trình đưa bóng đá vượt ra ngoài phạm vi thể thao để trở thành lễ hội văn hóa toàn cầu.

Từ Ricky Martin đến Shakira: Công thức biến World Cup thành hiện tượng văn hóa

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một câu nói vui được chia sẻ rộng rãi: “Khi nghe Mariah Carey, bạn biết Giáng sinh sắp đến. Khi Shakira xuất hiện, World Cup đã bắt đầu”. Câu nói ấy không phải vu vơ.

Lịch sử các ca khúc World Cup từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 1998 khi ca sĩ người Puerto Rico Ricky Martin trình diễn ca khúc La Copa de la Vida tại World Cup ở Pháp.

Lần đầu tiên, một bài hát World Cup vượt khỏi khuôn khổ cổ động bóng đá đơn thuần để trở thành hiện tượng nhạc pop toàn cầu. Hơn 10 triệu bản được tiêu thụ và vị trí số một tại 20 quốc gia đã mở ra công thức mới cho FIFA: dùng âm nhạc đại chúng để mở rộng sức hút của giải đấu.

Tuy nhiên, người đưa công thức ấy lên tầm cao mới chính là Shakira. Năm 2010, World Cup tại Nam Phi chứng kiến sự bùng nổ của Waka Waka (This Time for Africa). Bài hát kết hợp nhịp điệu châu Phi, giai điệu Latin sôi động và thông điệp đoàn kết, nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc thể thao nổi tiếng nhất lịch sử.

Đến nay, Waka Waka đã đạt hơn 4 tỉ lượt xem trên YouTube và trở thành bài hát World Cup được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify. Bốn năm sau, Shakira tiếp tục xuất hiện với La La La tại World Cup Brazil 2014. Nếu Waka Waka là lời chào của châu Phi thì La La La mang đậm màu sắc Nam Mỹ với tiếng trống batucada đặc trưng của Brazil.

Và giờ đây, tại World Cup 2026, nữ ca sĩ Colombia tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có ba ca khúc gắn với World Cup.

“Dai Dai” và tham vọng mở rộng đế chế World Cup của FIFA

Trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân vận động Estadio Azteca, Shakira xuất hiện cùng ngôi sao người Nigeria Burna Boy để trình diễn ca khúc mới mang tên Dai Dai.

Giống như hai người tiền nhiệm, bài hát tiếp tục sử dụng công thức đã được chứng minh là thành công: Kết hợp nhạc Latin với Afrobeats - dòng nhạc châu Phi đang phát triển mạnh trên toàn cầu.

Theo nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc, đây chính là “công thức vàng” mà FIFA và Shakira đã cùng xây dựng trong suốt hơn một thập niên qua.

Ca khúc sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mang thông điệp phổ quát về tinh thần đồng đội, sự nỗ lực, lòng khoan dung và khát vọng chiến thắng. Những giá trị ấy dễ dàng vượt qua mọi rào cản văn hóa và được người nghe ở bất kỳ quốc gia nào đón nhận.

Chỉ sau hai tuần phát hành, Dai Dai đã vượt mốc 120 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút vẫn còn nguyên vẹn của Shakira trong vai trò “đại sứ âm nhạc” của World Cup.

Quan trọng hơn, FIFA đang nhìn thấy ở Shakira một cây cầu kết nối những thị trường mà tổ chức này đặc biệt quan tâm.

World Cup 2026 được tổ chức tại Bắc Mỹ, nơi FIFA muốn đồng thời chinh phục khán giả Mỹ và cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đông đảo. Shakira, với khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ và sức ảnh hưởng trải dài từ Mỹ Latinh đến châu Âu, là lựa chọn gần như hoàn hảo.

Đó cũng là lí do FIFA tiếp tục đặt niềm tin vào nữ ca sĩ Colombia bất chấp những tranh cãi từng xuất hiện quanh các kỳ World Cup gần đây.

Thậm chí, Dai Dai còn mang theo thông điệp nhân văn khi toàn bộ doanh thu từ ca khúc được dành cho quỹ giáo dục của FIFA nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới tiếp cận giáo dục và thể thao.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Shakira phản ánh cách World Cup đã thay đổi trong thời đại toàn cầu hóa. Giải đấu không còn đơn thuần là nơi các đội tuyển tranh tài mà đã trở thành sự kiện văn hóa, giải trí và truyền thông lớn nhất hành tinh.

Ở đó, một ca khúc có thể trở nên nổi tiếng không kém một trận chung kết. Một nghệ sĩ có thể trở thành biểu tượng quen thuộc chẳng khác nào những siêu sao sân cỏ.

Và nếu những câu hát của Waka Waka từng gắn liền với ký ức World Cup 2010, thì rất có thể nhiều năm sau, khi người ta nhắc đến World Cup 2026, âm thanh đầu tiên vang lên trong tâm trí vẫn sẽ là giọng hát của Shakira.

Bởi với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, World Cup có thể thay đổi quốc gia đăng cai, thay đổi nhà vô địch, thay đổi những ngôi sao trên sân cỏ. Nhưng có một điều dường như không đổi: cứ Shakira xuất hiện, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại bắt đầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Shakira trở thành biểu tượng văn hóa của FIFA tại World Cup
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO