Shark Bình và loạt phát ngôn ‘cháy bảng’ về công nghệ
Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch NextTech - nổi tiếng là “cá mập công nghệ” với phong cách thẳng... như đường truyền cáp quang. Không chỉ đầu tư, ông còn là “ngôi sao mạng xã hội” nhờ loạt phát ngôn được "viral" trên "cõi mạng".
Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình) không chỉ là doanh nhân về công nghệ, ông còn là “ngôi sao mạng xã hội” nhờ loạt phát ngôn trong các mùa Shark Tank Việt Nam được "viral" trên mạng xã hội.
“Ngáo giá” - cú bắt bài kinh điển của Shark Tank
Trong mùa 5 của chương trình Shark Tank Việt Nam, khi startup FIKA - ứng dụng hẹn hò ứng dụng AI - gọi vốn 3 triệu USD cho 2% cổ phần, Shark Bình nói:
“Tôi đánh giá cao bạn là một người phụ nữ, nhưng nếu bạn là nam, tôi nói thẳng: đây là ‘ngáo giá’ nhất chương trình này”.
Câu nói "ngáo giá" ấy lập tức viral, tạo thành cụm “thương hiệu” gắn liền với ông.
Gây bão với “long mạch”, “gió đông”
Không chỉ "ngáo giá", Shark Bình còn “gây bão” trong mùa 4, tập 14, khi nhận xét về startup Edubox - nền tảng trực tuyến về gia sư của nhà sáng lập Nguyễn Hà Minh Thông rằng: “Bạn non và xanh quá. Gần như chưa có kết quả gì. Chưa tìm ra long mạch. Đã chưa có long mạch, bạn lại không có gió đông”.
Mạng xã hội sau đó lập tức tạo meme “long mạch - gió đông” để chấm startup, còn nhiều founder thú nhận: “Nghe vui mà đau, vì đúng phết”.
Đến tập cuối mùa 4, khi đề nghị Venture Builder với con số lên tới 70% cổ phần, Shark Bình tiếp tục phát biểu khiến nhiều người ấn tượng: “Các startup đến Shark Tank để tìm gió đông, để được thổi to bật lên, ra Đông Nam Á, lên Mặt trăng, sao Hỏa. Nhưng để được các shark thổi như vậy thì nhất định chúng ta phải có long mạch thì mới thổi được”.

Đầu năm 2022, Shark Bình bất ngờ lấy cảm hứng từ bài hát Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu để phát ngôn "mang tiền về cho vợ". Tại chương trình Shark Tank, ông bày tỏ quan điểm: "Mang tiền về cho ai cũng được, vì đó là quyền của bạn. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải kiếm được nhiều tiền đã".
“Chuyển đổi số hay là chết?"
Trong các diễn đàn công nghệ, Shark Bình cũng thường xuyên chia sẻ góc nhìn về chuyển đổi số.
Năm 2024, trong một bài chia sẻ tại Chương trình "Chuyển đổi số hay là chết?", Shark Bình khẳng định: “Chuyển đổi số là sự ứng dụng liên tục các công cụ số vào mọi mặt kinh doanh của doanh nghiệp”. Ông đưa ra lời khuyên tìm “tri kỷ công nghệ” rằng "Khi không tìm được cách nào, thì ta tìm tri kỷ của chuyển đổi số. Tri kỷ là ai? Tri kỷ là những doanh nghiệp công nghệ, giống như chúng tôi".
Khi “cá mập công nghệ” lặn sâu trong… biển coin
Không chỉ dừng ở startup, Shark Bình từng bước chân vào thế giới blockchain với triết lý: “Phải nếm cay để hiểu vị tiền số”.
Ông thừa nhận: "Các startup phát hành coin gom vài triệu USD rồi… hư, nhà đầu tư mất tiền".
Theo Shark Bình, 99% coin ra đời đều có kết cục tương tự - người sáng lập rút êm, nhà đầu tư kẹt lại.
Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào dự án AntEx - nền tảng DeFi được quảng bá rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau, token ANTEX mất 99% giá trị, còn website cùng các kênh truyền thông “bốc hơi không dấu vết”.
Ông thừa nhận đó là “bài học đắt giá” và nhấn mạnh mình không hề “ôm ví xả token” như đồn đoán, mà chính đội ngũ công nghệ đã “biến mất, để lại tiếng xấu cho cả người cố vấn”.

Khi Shark Bình nói, startup cười mà lo
Không ít người nói vui rằng: Shark Bình là “Google Translate” của giới khởi nghiệp - bởi mỗi câu của ông đều có thể dịch thành một triết lý sống như: “Ngáo giá”, nghĩa là kiểm tra lại mô hình kinh doanh; “chưa tìm long mạch”, cần được hiểu là sản phẩm chưa có thị trường rõ ràng. Hoặc “không có gió đông” là thiếu người đỡ đầu hoặc dòng vốn.
Dù gây tranh cãi, chính sự thẳng thắn, không hoa mỹ khiến Shark Bình trở thành hình mẫu “cá mập công nghệ thật thà” trong showbiz khởi nghiệp Việt. Trong một thế giới mà ai cũng gồng theo “AI”, “blockchain”, “metaverse”, thì một "cá mập" có những "ngôn ngữ riêng" như Shark Bình lại chính là yếu tố giúp show truyền hình giữ nhiệt, còn mạng xã hội thì luôn có chuyện để nói.