Apax Leaders ngừng trả lại học phí cho phụ huynh, sau khi Shark Thủy bị bắt do bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giáo dục

Shark Thủy bị bắt, Apax Leaders ngừng trả lại học phí cho phụ huynh

Tuyết Nhung 17:17 26/03/2024

Apax Leaders ngừng trả lại học phí cho phụ huynh, sau khi Shark Thủy bị bắt do bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thông báo ngày hôm nay (26.3), Công ty cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders, cho biết sẽ tạm dừng xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian giới chức điều tra. Công ty cũng ngừng việc hoàn học phí đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

apax-leaders-ngung-tra-hoc-phi-cho-phu-huynh-508.jpeg
Phụ huynh yêu cầu Công ty Apax phải trả lại tiền học phí - Ảnh: IT

"Apax mong muốn nhận được sự thấu hiểu và đồng hành của phụ huynh", Tổng giám đốc Đoàn Thị Thanh Thủy nêu trong thông báo. Apax Leaders cũng khẳng định việc ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt "hoàn toàn không tác động" đến việc vận hành và giảng dạy tại các trung tâm đang mở cửa. Các trung tâm gồm: Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), Cẩm Phả, Uông Bí (Quảng Ninh), Lê Hồng Phong (Hải Phòng), Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

"Ban lãnh đạo, các giám đốc cam kết duy trì hoạt động liên tục của các trung tâm, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh", bà Thủy cho biết.

Apax Leaders là chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Từ cuối năm 2022, chuỗi bị nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại vì nhiều trung tâm đóng cửa, chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền rồi bỏ rơi khách hàng", yêu cầu hoàn trả học phí.

Sau nhiều lần thương lượng, đến tháng 3.2023, các phụ huynh được Apax Leaders chia thành 2 nhóm với lộ trình trả tiền khác nhau. Nhiều phụ huynh nhóm 1 đã nhận lại toàn bộ tiền, thông qua 3 đợt, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8.2023.

Nhóm thứ 2 được hứa trả lại học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%, dự kiến từ tháng 10.2023 đến tháng 4.2024. Tuy nhiên, sau đó công ty không thực hiện cam kết và đề xuất lộ trình trả nợ mới, kéo dài tới cuối năm 2025, trước khi thông báo mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2023.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, tháng 6.2023, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax đang dạy khoảng 11.295 em trên địa bàn thành phố, trong đó 839 học sinh học trực tiếp, hơn 6.000 học sinh bảo lưu kết quả và hơn 4.300 học sinh xin rút phí.

Số tiền học phí phải hoàn trả cho phụ huynh là hơn 108 tỉ đồng. Trong đó, Apax trả hơn 14 tỉ đồng, còn nợ hơn 93 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2.2023 với số tiền hơn 11 tỉ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỉ đồng.

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty Giáo dục Egroup, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng là Tổng giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, một hệ thống các trung tâm Anh ngữ gây "sóng gió" trong 2 năm qua, khi bị hàng nghìn phụ huynh khắp nơi đòi trả số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Bài liên quan
Apax Leaders: Học tiếng Anh với tâm thế lãnh đạo
Ngày 19.5, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings - chính thức khai trương và đưa vào hoạt động đồng loạt 5 trung tâm Anh ngữ mang thương hiệu Apax Leaders tại TP.HCM và Biên Hòa (Đồng Nai).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Shark Thủy bị bắt, Apax Leaders ngừng trả lại học phí cho phụ huynh