Siêu máy tính Opta nhận định Anh - Na Uy: Haaland hay Kane bắt kịp Messi và Mbappe?
Hai siêu tiền đạo sẽ đối đầu trực tiếp khi Anh gặp Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, lúc 4h sáng 12/7 theo giờ Việt Nam trên sân Hard Rock (Mỹ).
Những thống kê đáng chú ý trước trận Anh - Na Uy
Theo siêu máy tính Opta, tuyển Anh giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức ở 50,4% ở tổng số 25.000 lần mô phỏng trước trận.
Erling Haaland đã ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp cho tuyển Na Uy, với tổng cộng 27 bàn thắng trong chuỗi trận này. Tiền đạo Manchester City lập công ở cả bốn trận ra sân ở World Cup 2026.
Cặp đấu cân bằng nhất vòng tứ kết World Cup 2026
Na Uy và Anh sẽ bước vào cuộc so tài tại thành phố Miami trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm. Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, đây là cặp đấu cân bằng nhất ở vòng tứ kết World Cup 2026.
Với Na Uy, đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup - ở vòng 16 đội, Na Uy đã chứng minh hoàn toàn xứng đáng góp mặt tại đây.
Na Uy thắng 4 trong 5 trận đấu đến nay ở World Cup 2026. Ở lượt đấu cuối vòng bảng, Na Uy thua Pháp 1-4 khi HLV Ståle Solbakken thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát.
Nếu đánh bại Pháp ở trận đó, Na Uy sẽ đứng đầu bảng I. Tuy nhiên, quyết định chấp nhận vị trí nhì bảng để dưỡng sức cho các trụ cột của Solbakken sau đó đã mang lại hiệu quả khi đội bóng lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà và Brazil trong hai trận đấu đầy khó khăn nhưng rất hấp dẫn.
Cả năm trận Na Uy đã thi đấu tại World Cup 2026 đều có bàn thắng cho cả hai đội. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 9 bàn.
Trong lịch sử World Cup, chỉ có tuyển Đức năm 1954 từng ghi từ 10 bàn trở lên đồng thời cũng thủng lưới ít nhất 10 lần mà vẫn lọt vào bán kết.
Trong khi đó, hành trình của tuyển Anh mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Chiến thắng 3-2 trước Mexico tại sân Azteca ở vòng trước là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giải, đồng thời cho thấy đội bóng của HLV Thomas Tuchel sở hữu sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn, bản lĩnh và cả một chút may mắn - những yếu tố cần thiết để tiến xa tại World Cup.
Khác với Na Uy, tuyển Anh đã quá quen với những trận đấu ở vòng tứ kết. Chỉ có Brazil và Đức (cùng 14 lần) góp mặt ở vòng đấu này nhiều hơn Anh (11 lần). Tuy nhiên, thành tích của Tam sư tại tứ kết World Cup lại không thật sự thuyết phục.
Trong 10 lần dự tứ kết World Cup trước đây, Anh chỉ 3 lần giành quyền đi tiếp và có tới 7 trận để thủng lưới từ hai bàn trở lên.

Bài toán lớn nhất mang tên Erling Haaland
Muốn cải thiện thành tích đó, tuyển Anh trước tiên phải ngăn chặn Erling Haaland.
Đúng như kì vọng của người hâm mộ, tiền đạo Manchester City nhanh chóng thích nghi với sân chơi World Cup và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình trên đất Mỹ.
Haaland đã lập công trong cả bốn trận đầu tiên tại World Cup 2026, ghi tổng cộng 7 bàn chỉ sau 18 cú dứt điểm, hiện chỉ kém Messi và Mbappe 1 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.
Cầu thủ gần nhất ghi bàn ở 5 trận World Cup đầu tiên liên tiếp là James Rodriguez của Colombia tại World Cup 2014. Nếu chỉ tính các cầu thủ châu Âu, người gần nhất làm được điều này là huyền thoại Gerd Müller của Tây Đức tại World Cup 1970.
Không chỉ ghi nhiều bàn thắng, tiền đạo 25 tuổi còn tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.
Trong 7 bàn thắng của anh, có 4 bàn là bàn quyết định chiến thắng. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Grzegorz Lato của Ba Lan năm 1974 và Salvatore Schillaci của Ý năm 1990 ghi nhiều bàn thắng quyết định hơn trong một kì World Cup, với cùng 5 pha lập công.
Những gì Haaland làm được tại World Cup 2026 tiếp tục tô đậm thành tích vốn đã rất ấn tượng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Anh đã ghi 62 bàn sau 54 trận cho Na Uy. Đáng chú ý, thành tích này không đến từ các trận giao hữu. Trái lại, Haaland đã ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp, với tổng cộng 27 pha lập công.
Thủ môn Jordan Pickford hiểu rất rõ sự nguy hiểm của Haaland. Ở Premier League, Pickford đã phải vào lưới nhặt bóng 7 lần sau 10 cú dứt điểm trúng đích của Haaland. Trong sự nghiệp tại Premier League, Haaland chỉ ghi nhiều bàn hơn vào lưới ba thủ môn khác là Jose Sa (10 bàn), Alphonse Areola (9 bàn) và Bernd Leno (8 bàn).
Nếu ra sân gặp Na Uy, Jordan Pickford có thể vượt qua huyền thoại Peter Shilton để trở thành cầu thủ Anh thi đấu nhiều nhất tại World Cup với 18 trận.
Tuyển Anh có Harry Kane và Jude Bellingham
Tuyển Anh sở hữu những ngôi sao đủ sức tạo khác biệt, nổi bật là Harry Kane và Jude Bellingham.
Kane hiện ghi được 6 bàn, kém Messi và Mbappe 2 bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026.
Đây cũng là số bàn thắng mà tiền đạo Bayern Munich từng ghi tại World Cup 2018. Trong lịch sử tuyển Anh, ngoài Kane thì chỉ có Gary Lineker từng ghi được nhiều bàn như vậy trong một kì World Cup, tại giải đấu năm 1986.
Đội trưởng tuyển Anh đặc biệt có duyên ở các trận đấu loại trực tiếp, với 11 bàn sau 12 trận knock-out tại các giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia.
Sau cú đúp vào lưới Mexico, Jude Bellingham đã có 4 bàn tại World Cup 2026. Đây là số bàn thắng nhiều nhất mà một tiền vệ tuyển Anh từng ghi trong một kì World Cup.
Haaland, Kane và Bellingham đều là những cầu thủ đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Ở cuộc đối đầu này, liệu ai sẽ trở thành người hùng?
Lịch sử đối đầu Anh - Na Uy
Hai đội đã gặp nhau 12 lần trong quá khứ. Trận đấu sắp tới là lần tái ngộ đầu tiên kể từ khi Anh thắng Na Uy 1-0 trong một trận giao hữu vào tháng 9/2014.
Trong 12 lần đối đầu, Na Uy chỉ thắng 2 trận và không ghi được bàn nào ở 4 lần gặp Anh gần nhất.
Tuyển Anh đã bị loại ở 5 trong 6 trận knock-out World Cup gần nhất gặp các đội tuyển châu Âu, gồm cả 3 lần liên tiếp gần nhất.
Ở tứ kết World Cup 2022, Tam sư thất bại 1-2 trước Pháp. Trong khi đó, Na Uy chưa từng thắng một trận World Cup nào trước các đối thủ châu Âu, với thành tích hòa 2, thua 4 sau 6 trận.
Na Uy cũng thua cả hai trận knock-out World Cup từng gặp các đội châu Âu: Thua Ý 1-2 năm 1938 và thua Ý 0-1 năm 1998.
Siêu máy tính Opta dự đoán trận Anh - Na Uy
Theo siêu máy tính Opta, tuyển Anh là đội được đánh giá cao hơn Na Uy. Trong 25.000 lần mô phỏng trước trận, Anh thắng ngay trong thời gian thi đấu chính thức ở 50,4% số lần.
Nếu tính mọi kịch bản (thắng trong 90 phút, hiệp phụ hoặc luân lưu), cơ hội vào bán kết của Anh là 62,3%.
Kịch bản có khả năng xảy ra tiếp theo là Na Uy thắng trong thời gian thi đấu chính thức, với xác suất 25,1%.
Trong khi đó, 24,6% số lần mô phỏng kết thúc với tỉ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức và hai đội phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.
Solbakken tin Na Uy có thể đánh bại Anh, Tuchel và Kane nói gì về Haaland?
Tuchel thừa nhận Haaland là mối đe dọa lớn nhất của Na Uy, nhưng nhấn mạnh tuyển Anh không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ.
Chiến lược gia người Đức nói: "Không thể có một kế hoạch hoàn hảo để vô hiệu hóa Haaland. Điều quan trọng là phải giảm số lần Haaland chạm bóng trong vòng cấm và ngăn Na Uy tạo ra những tình huống mà cậu ấy yêu thích".
Về việc Haaland liên tục nhắc câu nói "Hãy khiêm tốn” trước trận, Tuchel đáp lại khá điềm tĩnh: "Tôi không nghĩ điều đó thay đổi cách chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi tôn trọng Na Uy, nhưng điều quan trọng nhất là thể hiện đúng phong độ của mình".
Khi được hỏi liệu Anh có phải ứng viên số một vô địch hay không, Tuchel trả lời: "Không. Chúng tôi không thể được xem là ứng viên số một vì chưa vô địch giải đấu này. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận gặp Na Uy".
Ông cũng xác nhận có đầy đủ lực lượng để lựa chọn đội hình, ngoại trừ Jarell Quansah bị treo giò.
Tiền vệ Declan Rice, hậu vệ Marc Guehi và Reece James đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trước trận. Chỉ có Jordan Henderson, tiền vệ bị gãy tay trong một tai nạn sau trận thắng Mexico ở vòng 16 đội, là không tham gia tập luyện hôm 10/7.
Tuchel cho biết đội tuyển Anh vẫn chưa nhận được lời giải thích về lý do tại sao Quansah lại bị cấm thi đấu hai trận vì pha phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ trong trận với Mexico. HLV người Đức cũng không tiết lộ ai sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ phải thay thế anh trong trận đấu với Na Uy.
Sau khi thắng Brazil 2-1, HLV Ståle Solbakken khẳng định tâm lý của đội tuyển Na Uy đã thay đổi hoàn toàn. Ông nói: "Chúng tôi không còn cảm thấy bị choáng ngợp bởi World Cup nữa. Sâu trong thâm tâm, các cầu thủ tin rằng mình có thể đánh bại Anh".
Khi nói về Haaland, Solbakken dành nhiều lời khen cho học trò: "Haaland là mẫu cầu thủ rất đặc biệt, hiểu rõ bản thân cần làm gì. Không phải lúc nào cũng tham gia vào lối chơi, nhưng khi cơ hội xuất hiện thì Haaland cực kỳ nguy hiểm".
"Tôi nghĩ đây là trận Na Uy gặp Anh, nhưng không phải bí mật gì khi Harry Kane là cầu thủ quan trọng số một của Anh, còn Haaland là cầu thủ quan trọng số một của chúng tôi", nhà cầm quân 58 tuổi nói thêm.
Harry Kane đánh giá rất cao Na Uy nhưng tin Anh đã sẵn sàng: "Bạn muốn đối đầu với những đội mạnh nhất ở World Cup. Đây sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi chứng minh khả năng của mình".
Về Haaland, Kane nói: "Erling đang có phong độ tuyệt vời. Chúng tôi biết cậu ấy nguy hiểm thế nào, nhưng bóng đá không chỉ xoay quanh một cầu thủ”.
Morgan Rogers nói nửa đùa nửa thật: "Đã có ai thực sự ngăn được Erling Haaland chưa? Tôi không chắc là có. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Dù thế nào thì cũng phải thử".
Trong khi đó, Haaland chia sẻ: "Đây chắc chắn là trận đấu rất đặc biệt. Với tôi, nó còn đặc biệt hơn vì tôi đang chơi bóng ở Anh, sinh ra tại đất nước này và sẽ đối đầu với những đồng đội ở Manchester City cũng như nhiều người quen khác.
"Tôi nghĩ có vài đội được xem là ứng viên vô địch rõ ràng và Anh là một trong số đó. Vì thế, mọi người nên dồn toàn bộ áp lực lên các cầu thủ Anh", siêu sao Manchester City nói thêm.
Đội hình Anh và Na Uy ở World Cup 2026
Anh: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Tino Livramento, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney.
Na Uy: Ørjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Marcus Pedersen, Torbjørn Heggem, Sondre Langås, Henrik Falchener, Julian Ryerson, Morten Thorsby, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Alexander Sørloth, Erling Haaland, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup.