Ngày 17.3 tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam đã ký kết chương trình học bổng Đại sứ 2021 với đại diện của 4 trường đại học của Ấn Độ.

Sinh viên Việt Nam được 113 suất học bổng của 4 trường đại học Ấn Độ

Tú Viên | 18/03/2021, 07:00

Ngày 17.3 tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam đã ký kết chương trình học bổng Đại sứ 2021 với đại diện của 4 trường đại học của Ấn Độ.

Theo đó, 4 trường đại học Ấn Độ cam kết dành cho sinh viên Việt Nam 113 suất học bổng toàn phần và bán phần để theo học các khóa học đại học và thạc sỹ tại nước này. Trong đó có 13 suất học bổng toàn phần gồm ăn ở và 10 suất học bổng toàn phần học phí. Quy trình xét tuyển dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được đơn giản hóa một số bước so với quy trình áp dụng cho sinh viên Ấn Độ và sinh viên quốc tế theo học tại nước này.

Sự kiện có sự tham dự trực tiếp của các nhà ngoại giao ASEAN (Indonesia, Brunei, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Phillipines) cùng các nhà giáo dục Ấn Độ (các trường đại học ký bản ghi nhớ, Đại học Delhi) và đại diện một số trường đại học, phổ thông của Việt Nam (Đại học FPT, Trường quốc tế Việt Nam, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng) tham gia theo hình thức trực tuyến.

ds.sk.jpeg
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Phạm Sanh Châu phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Internet

Chương trình học bổng Đại sứ 2021 gồm 113 suất học bổng (một phần và toàn phần) cho sinh viên Việt Nam tới Ấn Độ theo học các chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 4 trường đại học của Ấn Độ, bao gồm Integral (Lucknow, bang Uttar Pradesh), Viện công nghệ công nghiệp Kalinga (Bhubaneshwar, bang Odisha), Đại học Rishihood (bang Haryana) và Đại học Sharda (Noida - bang Uttar Pradesh). Chương trình dành ưu tiên cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và thuộc các nhóm yếu thế. Một số nhóm ngành ngành được khuyến khích đăng ký gồm y học và công nghệ dược, kĩ thuật, quản trị lãnh đạo và thiết kế và khoa học nhân văn.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Phạm Sanh Châu đánh giá cao và ủng hộ sự tích cực của các trường đại học Ấn Độ, chủ động tạo ra các cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn, với chương trình Học bổng Đại sứ, nhiều sinh viên Việt Nam sẽ tới học tập và trải nghiệm văn hóa Ấn Độ. Trong tương lai, đây có thể là những sứ giả giúp quảng bá Ấn Độ như một điểm đến giáo dục tiềm năng.

Trong phiên thảo luận mở trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Tiềm năng và thách thức với việc Ấn Độ trở thành điểm đến du học cho sinh viên ASEAN”, ông Vũ Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ chỉ ra, bên cạnh những thế mạnh về đào tạo công nghệ thông tin, kỹ thuật, hệ thống các trường đại học trải rộng, tương đối phổ biến với các sinh viên từ châu Phi và Đông Âu, giáo dục Ấn Độ cần khắc phục một số rào cản để trở nên phổ biến hơn với khối ASEAN, như sự khác biệt trong ẩm thực và giá trị học bổng được trao, nhất là khi so sánh với học bổng từ các quốc gia khác. Trong khi đó, Đại biện Đại sứ quán Brunei nêu lên vấn đề mức độ công nhận chất lượng của các trường tại Ấn Độ, do có nhiều cấp được quyền công nhận, từ thành phố, bang đến chính quyền trung ương, khiến việc theo dõi, đánh giá gặp khó khăn. Trong khi đó, Tham tán Đại sứ quán Indonesia nêu lên vấn đề về công nhận bằng cấp và cơ sở hạ tầng tại các trường đại học Ấn Độ.

Tiến sỹ Syed Nadeem Akhtar, Hiệu trưởng Đại học Integral trả lời phỏng vấn tại lễ ký kết, cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy một nhu cầu cấp bách là phải quảng bá, giới thiệu các cơ hội theo học đại học ở Ấn Độ cho người Việt Nam. Tôi tin rằng bước tiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ngày hôm nay là sự chuẩn bị cần thiết cho hướng đi này. Đại sứ quán đã giúp chúng tôi kết nối với Đại học FPT và chúng tôi hy vọng là sẽ kết nối với nhiều trường đại học của Việt Nam hơn nữa cả về mặt đào tạo và nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng đây là cách phù hợp nhất vào lúc này khi hợp tác cùng các trường đại học Việt Nam để đưa sinh viên Việt sang đây trao đổi trong các khóa học ngắn hạn trong các trường đại học Ấn Độ. Những người này sau khi hoàn thành khóa học sẽ có những ấn tượng tốt về giáo dục và đất nước Ấn Độ. Họ sẽ động viên bạn bè, anh em của họ cũng tìm kiếm cơ hội học tập ở đây”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên Việt Nam được 113 suất học bổng của 4 trường đại học Ấn Độ