Theo báo cáo của TechInsights, HarmonyOS dự kiến sẽ vượt qua iOS để trở thành hệ điều hành smartphone lớn thứ hai ở Trung Quốc trong năm nay sau sự trở lại của Huawei với dòng Mate 60.
Sản xuất smartphone ở Trung Quốc sụt giảm trong 8 tháng đầu năm nay, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng việc Huawei bán ra dòng smartphone 5G mới sẽ giúp phục hồi thị trường lớn nhất của ngành công nghiệp này.
Apple và Oppo là hai hãng smartphone đứng đầu về doanh số trong quý 1/2023 tại Trung Quốc, thị trường vẫn đang bị thu hẹp sau một năm gián đoạn kinh tế.
Các thương hiệu smartphone Trung Quốc tiếp tục tranh giành thị phần ở Nga để lấp đầy khoảng trống do các thương hiệu phương Tây để lại, theo nhà bán lẻ địa phương M. Video-Eldorado Group.
Các nhà phân tích đã cảnh báo ngành công nghiệp smartphone của Trung Quốc sẽ trải qua năm 2023 khó khăn và dự kiến sẽ không có sự tăng trưởng đáng kể cho đến 2024 vào bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và chi tiêu của người tiêu dùng trong nước yếu.
Theo báo cáo của DigiTimes Research, việc sản xuất smartphone Samsung tại Trung Quốc dự kiến sẽ ngừng trong vòng 5 năm tới, do tỷ lệ công việc lắp ráp của Việt Nam và Ấn Độ lần lượt đạt 35 - 40% và 40 - 45% vào năm 2027.
Thị phần smartphone của các công ty Trung Quốc ở Nga đã tăng đáng kể trong tháng 5.2022 khi Apple, Samsung tạm dừng bán hàng mới và các lệnh trừng phạt của phương Tây đè nặng lên nền kinh tế nước này.
Các công ty sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo đang có động thái tích cực để giành lấy thị phần từ Huawei sau khi các biện pháp trừng phạt tăng cường từ Mỹ làm cản trở chuỗi cung ứng của gã khổng lồ này.