Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vượt 100.000, số tử vong cao kỷ lục

28/03/2020, 07:40

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19.

Đội ngũ y tế nhiều địa phương ở Mỹ thiếu trang thiết bị - Ảnh: CNN

Với hai ngày liên tiếp mức tăng ở hơn 16.000 trường hợp, số ca nhiễm tại Mỹ nay lên đến 102.464. Số ca tử vong cũng cao kỷ lục: 312 – nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 1.607.

Gần 45.000 ca nhiễm tập trung ở bang New York, trong đó thành phố cùng tên chiếm hơn 50%. Thống đốc Andrew Cuomo đã đề nghị chính quyền liên bang hỗ trợ 30.000 máy thở khi nguồn lực y tế dần cạn kiệt.

Đánh giá ý định khôi phục phần lớn hoạt động kinh tế đất nước trước ngày 12.4 của Tổng thống Donald Trump là “hy vọng hão”, Thị trưởng New York Bill de Blasio chuẩn bị duy trì lệnh hạn chế ra đường và đóng cửa mọi cửa hàng không cần thiết cho đến tháng 5.

Bên ngoài New York, các thành phố khác như Chicago, Detroit, New Orleans cũng cần thêm trang thiết bị do số ca nhiễm tăng mạnh. Quan chức Sở Y tế bang Michigan cho biết đội ngũ y bác sĩ Detroit chỉ có một khẩu trang suốt ca trực.

Tàu quân y USNS Mercy thuộc hải quân Mỹ với 1.000 giường vừa cập cảng Los Angeles, giúp tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh khác. Chiếc USNS Comfort sắp đến New York thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Ngày 27.3, Tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc phòng yêu cầu hãng ô tô General Motors sản xuất máy thở. Gói kích thích 2 nghìn tỷ USD cũng được phê duyệt.

Thị trưởng New York Bill de Blasio đánh giá ý định khôi phục phần lớn hoạt động kinh tế đất nước trước ngày 12.4 của Tổng thống Donald Trump là “hy vọng hão” - Ảnh: The Guardian

Tại châu Âu, đến lượt Ý vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm COVID-19. Nước này có thêm đến 5.909 bệnh nhân – nâng tổng số người mắc lên 86.498. Với 919 người chết trong vòng 24 giờ qua – cao nhất từ trước đến nay, tổng số ca tử vong tăng lên 9.134.

Tây Ban Nhà ngày 27.3 ghi nhận 769 ca tử vong – mức tăng cao nhất của nước này từ lúc dịch bùng phát cho đến nay. Tổng số người chết vì COVID-19 tăng lên 4.858, với số ca nhiễm lên đến 64.059.

Vùng Madrid tuyên bố không xét nghiệm những người có triệu chứng viêm phổi rõ ràng nữa. Họ đều sẽ được điều trị như trường hợp mắc COVID-19 nhưng không tính vào số ca nhiễm chính thức.

Tây Ban Nha đang thiếu hụt trang thiết bị y tế lẫn bộ xét nghiệm, một ngày trước vừa có 9.000 bộ xét nghiệm Trung Quốc chất lượng kém bị trả về. Chính quyền Thủ tướng Pedro Sánchez thông báo đã gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đến cộng đồng quốc tế với hy vọng có thể huy động 200 y bác sĩ chi viện.

Đức tính đến nay có 50.871 ca nhiễm và 351 ca tử vong, Pháp 32.964 ca nhiễm và 1.995 ca tử vong.

Anh có 14.543 ca nhiễm và 759 ca tử vong. Thủ tướng Boris Johnson đã mắc COVID-19. Một sân bay ở vùng Birmingham vừa được thiết lập thành nhà xác tạm thời, đủ sức tiếp nhận 12.000 người chết trong trường hợp xấu nhất.

Cẩm Bình (theo CNBC, CNN, The Guardian, Business Insider)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vượt 100.000, số tử vong cao kỷ lục