Số điện thoại đã chính chủ vẫn có thể bị khóa SIM: Làm ngay điều này
Dù đã đăng ký SIM chính chủ với nhà mạng, nhiều người dùng vẫn có nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ nếu chưa hoàn tất bước xác thực số điện thoại trên ứng dụng VNeID.
Đây là yêu cầu mới theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo quy định, các thuê bao di động có thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát với dữ liệu dân cư quốc gia sẽ phải thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Các dữ liệu cần xác thực gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và thông tin sinh trắc học khuôn mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần thao tác lại từ đầu. Với người chỉ sử dụng một số điện thoại duy nhất và số này đã đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng chính thức của nhà mạng, hệ thống thường đã tự động đồng bộ. Trong khi đó, người dùng sở hữu nhiều số điện thoại khác nhau cần đặc biệt lưu ý. Các số thuê bao này phải được xác nhận trực tiếp trên ứng dụng VNeID để bảo đảm dữ liệu trùng khớp với hệ thống quản lý dân cư. Nếu chưa xác nhận, thuê bao vẫn có thể bị hạn chế hoặc khóa SIM dù trước đó đã đăng ký chính chủ với nhà mạng.
Việc bổ sung bước xác thực trên VNeID nhằm giúp cơ quan quản lý kiểm soát chính xác chủ sở hữu thực tế của từng thuê bao di động, hạn chế SIM rác, lừa đảo trực tuyến và các hành vi giả mạo thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi dữ liệu thuê bao được liên kết trực tiếp với tài khoản định danh điện tử, người dùng cũng thuận tiện hơn trong các giao dịch số, xác minh danh tính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo các chuyên gia công nghệ, việc đồng bộ này là một phần trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái công dân số tại Việt Nam, nơi số điện thoại ngày càng đóng vai trò như “chìa khóa” để truy cập các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử và hành chính công.


