Nhịp đập công nghệ

Sốc: Nhiều phường ở TP.HCM khám sức khỏe toàn dân chưa được 3%

Hồ Quang 27/07/2026 18:49

TP.HCM ghi nhận hơn 263.000 lượt khám sức khỏe trong một tuần, nhưng đến nay nhiều phường vẫn có tỷ lệ bao phủ chưa tới 3%, trong khi nơi dẫn đầu đã gần 50%.

Chiều 27/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong tuần vừa qua, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đang tăng tốc với hơn 263.000 lượt khám chỉ trong một tuần, đưa tổng số người dân được khám lên hơn 1 triệu. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là một nghịch lý đáng chú ý: trong khi một số địa phương đã tiến sát 50% dân số được khám, vẫn còn nhiều phường, xã có tỷ lệ bao phủ chưa tới 3%, đặt ra bài toán lớn cho chặng nước rút của chương trình.

Nơi gần 50%, nơi chưa tới 3%

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong tuần qua (từ ngày 20 đến 27/7/2026), toàn thành phố có 263.327 lượt khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Như vậy, đến thời điểm này, tổng số người dân được khám đã đạt 1.073.948 lượt.

soc-nhieu-phuong-o-tphcm-kham-suc-khoe-toan-dan-chua-duoc-3-hinh-anh.png
TP.HCM ghi nhận hơn 263.000 lượt khám sức khỏe trong một tuần, nhưng đến nay nhiều phường vẫn có tỷ lệ bao phủ chưa tới 3%, trong khi nơi dẫn đầu đã gần 50%. Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào tỷ lệ bao phủ dân số giữa các địa phương, một bức tranh không đồng đều đang dần hiện rõ.

Cụ thể, phường Phước Thắng hiện dẫn đầu với tỷ lệ bao phủ đạt 48,8% dân số. Xã Thạnh An đạt 43,4%, xã An Nhơn Tây đạt 37,7%, đặc khu Côn Đảo đạt 37%, xã Phú Hòa Đông đạt 26,2% và xã Xuân Thới Sơn đạt 25%. Đây là những địa phương đang có tốc độ triển khai nổi bật trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân.

Ở chiều ngược lại, khoảng cách bao phủ tại một số địa bàn vẫn rất lớn. Theo ghi nhận, có 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám chưa vượt qua 3%. Trong đó, phường Bến Thành đạt 2,1%, xã Tân Hiệp 2,5%, phường Tân Uyên 2,6% và phường Cầu Ông Lãnh 2,9%.

Không chỉ tỷ lệ bao phủ thấp, số lượt khám trong tuần tại một số địa phương cũng ở mức khá khiêm tốn. Phường Bến Thành có 184 lượt, phường Phú Thọ 181 lượt, phường Hòa Lợi 146 lượt, xã Thanh An 58 lượt và đặc khu Côn Đảo 44 lượt.

Sự chênh lệch giữa địa phương có tỷ lệ bao phủ gần 50% và nơi chưa tới 3% đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát cách thức tổ chức chiến dịch, khả năng tiếp cận người dân cũng như hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở.

TP.HCM đặt trọng tâm vào chất lượng dữ liệu

Điểm đáng chú ý của chiến dịch khám sức khỏe toàn dân không chỉ nằm ở số lượng người dân được khám. Về lâu dài, đây còn là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân trên nền tảng số.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong giai đoạn nước rút, các địa phương không chỉ tập trung tăng số lượng người được khám mà còn phải bảo đảm chất lượng dữ liệu. Các kết quả khám và chỉ số xét nghiệm cần được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời lên hệ thống liên thông, bởi dữ liệu không đầy đủ hoặc chậm cập nhật có thể ảnh hưởng đến khả năng đánh giá thực chất tình hình sức khỏe cộng đồng.

Đây là điểm có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển y tế số của TP.HCM. Bởi nếu chỉ dừng lại ở một đợt khám, chương trình sẽ khó tạo ra tác động lâu dài. Ngược lại, khi thông tin sức khỏe được ghi nhận và quản lý liên tục, ngành y tế có thể từng bước hình thành nền tảng để theo dõi sức khỏe người dân theo thời gian, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tăng cường quản lý sức khỏe chủ động.

Sở Y tế TP.HCM xác định chiến dịch "150 ngày đêm" hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, qua đó tạo nền tảng để TP.HCM phát triển mô hình y tế thông minh và quản lí sức khỏe người dân theo vòng đời.

Làm gì để thu hẹp "vùng trắng" khám sức khỏe?

Với những địa phương đang có tỉ lệ bao phủ thấp, giai đoạn nước rút sẽ là thời điểm quyết định. Thay vì chỉ chờ người dân chủ động đến điểm khám, việc rà soát nhóm chưa được khám và tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt hơn có thể giúp mở rộng độ bao phủ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát số người chưa được khám, tăng cường các điểm khám lưu động và tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, khu công nghiệp, chung cư, đồng thời quan tâm hơn đến những nhóm gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Nhìn từ kết quả hiện nay, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đang tạo ra một bước tiến lớn về quy mô. Hơn 263.000 lượt khám trong một tuần và hơn 1 triệu người đã được khám là những con số cho thấy chương trình đang tăng tốc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra những kỉ lục về số lượt khám. Thách thức lớn hơn là làm sao thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, để người dân ở những khu vực có tỉ lệ bao phủ thấp cũng được tiếp cận cơ hội khám sức khỏe một cách thuận lợi.

Việc thu hẹp những "vùng trắng" dưới 3% sẽ không chỉ quyết định hiệu quả của chiến dịch trong năm 2026 mà còn góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu sức khỏe toàn dân. Khi đó, khám sức khỏe không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà trở thành một phần của quá trình chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm và quản lí sức khỏe lâu dài cho người dân TP.HCM.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sốc: Nhiều phường ở TP.HCM khám sức khỏe toàn dân chưa được 3%
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO