Mặn gay gắt khiến nhà máy xử lý nước mặt ở Sóc Trăng phải tạm ngưng hoạt động nên nhà máy cấp nước tỉnh này đã tất bật khoan thêm nhiều giếng ngầm.

Sóc Trăng: Khoan nhiều giếng ngầm để đảm bảo nguồn nước ngọt dịp tết

21/01/2020, 10:37

Mặn gay gắt khiến nhà máy xử lý nước mặt ở Sóc Trăng phải tạm ngưng hoạt động nên nhà máy cấp nước tỉnh này đã tất bật khoan thêm nhiều giếng ngầm.

1 giếng ngầm đã có nước sau 2 ngày khoan - Ảnh: Hàm Yên

Ngày 21.1, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Sóc Trăng Waco) đưa vào hoạt động 2 giếng ngầm vừa khoan xong để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự kiến 2 ngày nữa, Sóc Trăng Waco khoan xong thêm 2 giếng ngầm, công suất mỗi giếng khoảng 1.200m3/ngày đêm.

"Mặn xâm nhập nên tuần trước nhà máy xử lý nước mặt trên khu công nghiệp An Nghiệp có công suất 10.000m3/ngày đêm phải tạm ngưng hoạt động. Công ty đang khoan gấp 4 giếng ngầm có tổng công suất khoảng 6.000m3/ngày đêm để giải quyết tình trạng thiếu nước trong dịp tết", ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Sóc Trăng Waco nói.

Theo ông Ngọ, Sóc Trăng có 7 nhà máy xử lý nước ngầm với tổng công suất 30.000m3/ngày đêm. Do ảnh hưởng hạn, mặn nên lưu lượng nước tại các giếng ngầm giảm đến 30%.

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết tình trạng xâm nhập mặn gay gắt nhiều hơn mùa khô 4 năm trước. "Theo quy luật, khi gió chướng nước mặn vào, lúc nước kém mặn rút ra và nước ngọt từ thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, năm nay không thấy nước ngọt về như quy luật nên các cống ngoài sông Hậu đều đóng hết khiến các con sông bên trong đều thiếu nước", ông Đạo nói.

Hiện, cán bộ Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng thay nhau canh nước ngọt suốt ngày đêm tại cống Bà Xẩm (H.Long Phú) để lấy nước phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên, khi mặn giảm xuống 2,6 ‰ vào tối 1 ngày trước, đã không giảm tiếp mà tăng lên 3,1 ‰ nên cống Bà Xẩm tiếp tục đóng kín.

"Theo quy định nước mặn dưới 1 ‰ mới mở cống lấy nước nhưng hôm qua chúng tôi tính chỉ cần mặn xuống dưới 2 ‰ là lấy nhưng cuối cùng cũng không thể mở cống", ông Đạo chia sẻ.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
26 giây trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Khoan nhiều giếng ngầm để đảm bảo nguồn nước ngọt dịp tết