SoftBank bắt tay OpenAI lập 'lá chắn AI' bảo vệ doanh nghiệp Nhật
Tập đoàn SoftBank vừa công bố kế hoạch triển khai dịch vụ an ninh mạng mới dành cho doanh nghiệp Nhật Bản, sử dụng các mô hình AI tiên tiến của OpenAI.
Động thái này diễn ra khi nhiều cơ quan và doanh nghiệp Nhật lo ngại về khả năng tiếp cận các công cụ phòng thủ mạng thế hệ mới, đồng thời phản ánh cuộc đua ngày càng quyết liệt trong việc ứng dụng AI vào bảo vệ hạ tầng số quốc gia.

SoftBank muốn đưa AI bảo vệ hàng ngàn doanh nghiệp Nhật Bản
Thông báo được SoftBank đưa ra ngày 16/6, chỉ ít ngày sau khi công ty AI Anthropic đình chỉ quyền truy cập đối với mô hình an ninh mạng Claude Mythos cho toàn bộ người dùng. Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế tiếp cận quốc tế đối với mô hình AI được đánh giá có năng lực rất mạnh trong lĩnh vực an ninh mạng.
Động thái của Washington đã làm dấy lên những lo ngại tại Nhật Bản, nơi nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đang nghiên cứu ứng dụng AI vào hoạt động phòng thủ không gian mạng.
Trong bối cảnh đó, SoftBank nhanh chóng giới thiệu một giải pháp thay thế dựa trên công nghệ của OpenAI. Theo tập đoàn này, dịch vụ mới sẽ sử dụng các mô hình AI tiên tiến để rà soát hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, phát hiện lỗ hổng bảo mật và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn.
Trong các giai đoạn tiếp theo, nền tảng này sẽ được mở rộng khả năng để không chỉ nhận diện rủi ro mà còn hỗ trợ xử lí các mối đe dọa, đề xuất phương án khắc phục và tối ưu hóa hệ thống nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng.
Phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo với sự tham dự của khoảng 200 lãnh đạo cấp cao đến từ 130 doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành SoftBank, ông Masayoshi Son, cảnh báo rằng Nhật Bản đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi AI bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công mạng.
Ông Son ví tình hình hiện nay với sự kiện “Thuyền đen” trong thế kỷ XIX, khi hạm đội của Đô đốc Mỹ Matthew Perry buộc Nhật Bản phải mở cửa với thế giới bên ngoài sau nhiều thế kỷ đóng cửa. “Tôi lo ngại đây có thể trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với Nhật Bản kể từ khi những con tàu đen xuất hiện”, ông Son nói.
Theo nhà sáng lập SoftBank, nếu trước đây các cuộc tấn công mạng chủ yếu do con người thực hiện thì trong tương lai gần, các tổ chức tội phạm hoặc các tác nhân xấu sẽ tận dụng AI để tiến hành các chiến dịch tấn công với tốc độ và quy mô chưa từng có. “Điều đang đến là một thế giới mà các tổ chức độc hại sử dụng AI để khai hỏa các cuộc tấn công như súng máy”, ông nhấn mạnh.
SoftBank cho biết mục tiêu của họ là triển khai dịch vụ tới khoảng 3.000 đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu tại Nhật Bản, bao gồm các công ty điện lực, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, hệ thống giao thông và nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu khác. Tập đoàn đặt mục tiêu triển khai quy mô lớn trên toàn quốc trước cuối năm 2026.
AI đang làm thay đổi cuộc chiến an ninh mạng
Theo SoftBank, một trong những lí do khiến tập đoàn quyết định đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này là sự thay đổi nhanh chóng của môi trường an ninh mạng dưới tác động của AI.
Các công cụ AI hiện đại đang giúp tin tặc tự động hóa nhiều khâu trong quá trình tấn công, từ dò quét lỗ hổng, tạo mã độc cho đến xây dựng các chiến dịch lừa đảo tinh vi. Điều này khiến chi phí thực hiện tấn công giảm mạnh trong khi quy mô và tốc độ lại tăng lên đáng kể.
Để đối phó với nguy cơ đó, SoftBank cho biết họ sẽ huy động toàn bộ nguồn lực công nghệ kết hợp với các mô hình AI tiên tiến của OpenAI nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ chủ động cho các tổ chức trọng yếu.
“Chúng tôi sẽ triển khai toàn bộ năng lực của SoftBank và sử dụng những vũ khí tiên tiến nhất của OpenAI để bảo vệ hạ tầng trọng yếu của Nhật Bản”, ông Son tuyên bố.
Tập đoàn cũng lên kế hoạch mở rộng đội ngũ kỹ sư an ninh mạng từ khoảng 50 người hiện nay lên 1.000 người trong những năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ trên diện rộng.
Tại sự kiện ở Tokyo, SoftBank tiết lộ rằng họ đã được cấp quyền truy cập vào GPT-5.5-Cyber từ cuối tháng 5. Đây là mô hình AI chuyên biệt cho lĩnh vực an ninh mạng mà OpenAI mới cung cấp cho một số lượng hạn chế đối tác.
Theo SoftBank, công ty đã sử dụng công nghệ này để đánh giá an toàn thông tin đối với khoảng 700 hệ thống nội bộ. Kết quả cho thấy AI đã phát hiện hơn 10.000 lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định các điểm yếu cần khắc phục.
Trong giới công nghệ, GPT-5.5-Cyber được xem là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đáng chú ý nhất của Claude Mythos – mô hình AI an ninh mạng từng thu hút sự quan tâm lớn trước khi bị hạn chế tiếp cận.
Tuy nhiên, SoftBank không xác nhận liệu GPT-5.5-Cyber có phải là nền tảng cốt lõi cho dịch vụ mới hay không. Tập đoàn chỉ cho biết sẽ sử dụng các mô hình AI tiên tiến của OpenAI để cung cấp khả năng đánh giá và phòng thủ mạng cho khách hàng.
Xuất hiện qua video tại sự kiện, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, nhấn mạnh rằng an ninh mạng đang trở thành một trong những lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của AI thế hệ mới.
Theo ông Altman, mục tiêu của OpenAI không chỉ là giúp các tổ chức phát hiện lỗ hổng mà còn hỗ trợ họ khắc phục những vấn đề bảo mật phức tạp nhất.
Sự hợp tác giữa SoftBank và OpenAI cho thấy AI đang dần trở thành một thành phần không thể thiếu trong các chiến lược an ninh mạng quốc gia. Khi các cuộc tấn công ngày càng được tự động hóa và mở rộng quy mô nhờ AI, cuộc đua giữa bên tấn công và bên phòng thủ cũng bước sang một giai đoạn mới, nơi lợi thế sẽ thuộc về những tổ chức biết khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo nhanh hơn và hiệu quả hơn.