AI & Blockchain

Startup bí mật của Jeff Bezos chiêu mộ đồng sáng lập xAI từ OpenAI

Sơn Vân 07/04/2026 20:03

Kyle Kosic vừa gia nhập Project Prometheus, startup bí mật của Jeff Bezos đang nghiên cứu AI có khả năng hiểu thế giới vật lý.

Project Prometheus vừa chiêu mộ Kyle Kosic (đồng sáng lập xAI) từ OpenAI, khi đang tăng tốc tuyển dụng nhân tài để theo đuổi tham vọng tạo ra các mô hình AI có thể biến đổi lĩnh vực công nghiệp.

Project Prometheus là tên mã của công ty khởi nghiệp mới do Jeff Bezos và Vikram Bajaj điều hành, theo các nguồn tin của trang FT. Vikram Bajaj từng là nhà khoa học cấp cao và đồng sáng lập nhánh nghiên cứu y sinh của Google.

Đồng sáng lập xAI vào năm 2023 cùng với Elon Musk, Kyle Kosic đã dẫn dắt nhóm cơ sở hạ tầng đằng sau siêu máy tính Colossus trước khi trở lại công ty cũ là OpenAI năm 2024. Ông sẽ tiếp tục làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng AI tại Project Prometheus.

Công ty bí mật của Jeff Bezos chiêu mộ đồng sáng lập xAI từ OpenAI (1)
Kyle Kosic gia nhập startup Project Prometheus của Jeff Bezos

Động thái này là diễn biến mới nhất trong làn sóng dịch chuyển nhân sự chóng mặt khi các công ty AI cạnh tranh khốc liệt để thu hút nhân tài hàng đầu, thường đưa ra mức lương hậu hĩnh để lôi kéo nhân tài từ đối thủ.

Elon Musk đã chứng kiến toàn bộ 11 người cùng ông sáng lập xAI rời công ty. Trong đó, nhiều người ra đi những tháng gần đây, một số phàn nàn về cách quản lý của Elon Musk. Hai người cuối cùng là Manuel Kroiss và Ross Nordeen đã rời xAI vào cuối tháng 3, trang Insider đưa tin.

Project Prometheus của Jeff Bezos muốn xây dựng mô hình AI có thể hiểu các định luật vật lý

Trong khi đó, Project Prometheus đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên tại trụ sở chính ở thành phố San Francisco (Mỹ) cùng các văn phòng tại London (Anh) và Zurich (Thụy Sĩ). Công ty tập trung vào việc tuyển dụng kỹ sư, nhà nghiên cứu AI và những người có kinh nghiệm trong việc “xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn”, một nguồn tin của FT cho biết.

Được Jeff Bezos thành lập năm ngoái, Project Prometheus đang nghiên cứu các mô hình AI có thể hoạt động trong thế giới vật lý và vượt ra ngoài các hệ thống dựa trên ngôn ngữ đằng sau chatbot như ChatGPT hoặc Claude.

Công ty đặc biệt tập trung vào lĩnh vực công nghiệp. Theo một nguồn tin của FT, Project Prometheus hướng tới xây dựng mô hình có thể hiểu các định luật vật lý và được huấn luyện trên dữ liệu chuyên ngành, chẳng hạn thiết kế động cơ phản lực. Theo một nguồn tin của FT, Project Prometheus đã “tập hợp được kho dữ liệu lớn nhất về kỹ thuật” và cách thức hoạt động của các hệ thống đó.

Project Prometheus cũng có kế hoạch nắm giữ cổ phần trong các công ty thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, hàng không, kiến trúc và thiết kế. Những thương vụ này sẽ bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các công ty đó để cải thiện mô hình AI của Project Prometheus.

Jeff Bezos và Vikram Bajaj đang trực tiếp dẫn đầu nỗ lực của Project Prometheus để huy động hàng chục tỉ USD hoặc hơn cho một “quỹ vốn lâu dài” để mua cổ phần tại các công ty có khả năng bị ảnh hưởng bởi AI trong tương lai. Một nguồn tin so sánh mô hình này với tập đoàn kiểu Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

“Project Prometheus muốn thúc đẩy sự tiến bộ của các ngành này bằng AI ngay từ bây giờ. Họ không muốn phải chờ đến 10 năm”, nguồn tin của FT nói.

Project Prometheus có kế hoạch để nhân viên của mình làm việc trong các công ty khác, thường được gọi là “kỹ sư triển khai tiền tuyến”. Project Prometheus kỳ vọng khoản đầu tư cùng sự tham gia của đội ngũ này sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận và vận hành cho doanh nghiệp.

Ngành công nghiệp AI đã gặp khó khăn trong việc tạo ra các mô hình thực sự hiểu được không gian vật lý do thiếu dữ liệu chất lượng cao phản ánh thế giới thực, thay vì chỉ dựa vào văn bản và mã máy tính dễ thu thập hơn.

Một số công ty đang thử nghiệm huấn luyện mô hình AI bằng dữ liệu video và mô phỏng để tái tạo môi trường thực tế.

Project Prometheus cũng đang thảo luận về việc đầu tư vào dự án này với các quỹ đầu tư quốc gia, gồm cả Singapore và những nước vùng Vịnh, theo nhiều nguồn tin.

Jeff Bezos đặt tham vọng đưa trung tâm dữ liệu AI lên không gian

Jeff Bezos là nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, hiện là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới với tài sản ròng 232 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Blue Origin đang lập kế hoạch đưa trung tâm dữ liệu AI lên không gian.

Hồi tháng 2, Blue Origin đã thông báo kế hoạch triển khai 5.408 vệ tinh lên quỹ đạo để xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc, nhằm cạnh tranh với Amazon và SpaceX.

Mạng lưới này có tên TeraWave, nhắm tới các khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các cơ quan chính phủ.

Blue Origin cho biết sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 6 Tb/giây (terabit/giây) từ các vệ tinh được đặt ở quỹ đạo tầm thấp và tầm trung, tức các vùng không gian nằm trong khoảng từ 100 dặm (161 km) đến 21.000 dặm (gần 33.800 km) so với bề mặt Trái đất.

Blue Origin dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chòm vệ tinh này trong quý 4/2027. Dave Limp, cựu lãnh đạo mảng thiết bị của Amazon, hiện giữ chức giám đốc điều hành Blue Origin.

Blue Origin gia nhập một thị trường internet vệ tinh ngày càng đông đúc, hiện do Starlink thống trị.

Blue Origin và SpaceX của Elon Musk đang phát triển các tàu đổ bộ Mặt trăng với hàng tỉ USD tài trợ từ NASA. Tàu này nhằm phục vụ các sứ mệnh đưa phi hành gia lên Mặt trăng, ban đầu được phóng với tên lửa Starship của SpaceX.

Blue Origin có hợp đồng trị giá 3,6 tỉ USD với NASA để phát triển tàu đổ bộ Blue Moon. Tháng 4.2025, công ty cũng nhận hợp đồng cho 7 sứ mệnh trị giá tổng cộng 2,3 tỉ USD từ Lực lượng Không gian Mỹ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Startup bí mật của Jeff Bezos chiêu mộ đồng sáng lập xAI từ OpenAI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO