Sự cố thuỷ điện La Hiêng 2: Đến lúc không chịu được mới lật cửa xả, tiềm ẩn rủi ro lớn
Về sự cố đập thuỷ điện La Hiêng 2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay "thiết kế cho phép tích nước và xả lũ mang tính chủ động theo ý chủ đầu tư. Đến lúc không chịu được mới lật cửa xả, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân hạ du".
5 người chết do bão
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay bão số 13 đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gió rất lớn. Tuy nhiên, lượng mưa thực tế thấp hơn dự báo, tổng dung tích cắt lũ đến trước khi bão đổ bộ còn khoảng 1,6 tỉ m³, góp phần giảm nguy cơ lũ lớn sau bão.
Ông Hiệp đánh giá công tác dự báo và điều hành ứng phó với bão số 13 kịp thời và bám sát diễn biến giúp nâng cao khả năng chuẩn bị; tổ chức lực lượng tại chỗ của địa phương rất hiệu quả…
Về thiệt hại ban đầu, bão số 13 đã làm 5 người chết, 3 người mất tích; hơn 200 nhà sập hoàn toàn và khoảng 7.000 - 8.000 nhà tốc mái; 9 tàu, thuyền bị chìm trong khu neo đậu.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương đã kích hoạt 14 tổ công tác. Lực lượng quân đội và công an đã trực tiếp cứu được gần 200 người trong thời điểm bão lớn, nhà dân bị tốc mái, sập ngay trong đêm.
Gia Lai ghi nhận 2 người tử vong, trong đó một trường hợp do nhà sập, một trường hợp bị cây đổ vào nhà. Tỉnh thống kê trên 500 nhà bị sập, hơn 3.000 nhà tốc mái; khoảng 60% khách hàng trên toàn tỉnh mất điện. Thiệt hại về kinh tế trên 5.000 tỉ đồng.
Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết địa phương có 3 người mất tích tại đảo Lý Sơn, trong đó một trường hợp tự tử, hai người còn lại ra cứu và gặp nạn; cùng với đó có 3 người bị thương.

Về sự cố tàu hàng mắc kẹt tại khu vực cảng, Quảng Ngãi đang phối hợp Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan lên phương án hút dầu ra khỏi tàu và lai dắt đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sự cố tràn dầu.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết các chuyên gia đã đề xuất phương án lai dắt, sử dụng ba tàu lai kẹp hai bên để đưa tàu vào khu vực bãi đậu an toàn.
Lật cửa xả thuỷ điện La Hiêng 2, nước tràn 8.000m³/giây
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết địa phương chịu tác động của "thiên tai kép", khi tối 6.11, đập thủy điện La Hiêng 2, nằm trên sông Kỳ Lồ, đã xảy ra tình trạng lật cửa xả, khiến lưu lượng nước tràn về hạ du đạt tới 8.000 m³/giây. Lượng nước xả lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực hạ lưu, đặc biệt là khu vực Đồng Xuân.
Về thiệt hại, tỉnh ghi nhận 3 người tử vong (2 người do sập nhà trong bão, 1 cụ già bị nước cuốn trôi); hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái; 1 cầu cảng tại Vũng Rô bị đánh sập, ước thiệt hại khoảng 100 tỉ đồng; khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản của người dân bị thiệt hại; 6 tàu thuyền dù đã neo đậu trong cảng vẫn bị sóng đánh chìm; nhiều khu vực chưa thể khôi phục cấp điện trở lại.
Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 200 tỉ đồng để khẩn trương sửa chữa đê kè, hỗ trợ nhà dân và các hộ nuôi trồng thủy sản phục hồi sản xuất.
Về sự cố đập thuỷ điện La Hiêng 2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Thiết kế hiện nay cho phép tích nước và xả lũ mang tính chủ động theo ý chủ đầu tư, "đến lúc không chịu được mới lật cửa xả", tiềm ẩn rủi ro lớn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân hạ du.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trực tiếp cử cơ quan kỹ thuật xuống kiểm tra ngay quy trình thiết kế và vận hành thủy điện. Nếu phát hiện thiết kế không bảo đảm an toàn, phải yêu cầu điều chỉnh, và trong trường hợp không thể điều chỉnh thì phải dừng hoạt động.
Hỗ trợ xây nhà mới cho các hộ dân sập nhà
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo kịp thời, chính xác, các địa phương triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp phòng, tránh và ứng phó.

"Từ Trung ương đến địa phương, tới tận người dân, ngư dân, doanh nghiệp đều nhận thức rõ và chủ động phối hợp", Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng đề nghị khắc phục ngay hư hỏng điện lưới và cột điện; nâng cao khả năng chịu thiên tai của hạ tầng điện; khai thông các khu vực sạt lở trên tuyến đông Trường Sơn. Ngoài ra, tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích tại Quảng Ngãi.
Phó thủ tướng giao các địa phương khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân bị sập nhà; trong đó, ưu tiên phục hồi chỗ ở cho gia đình chính sách, người neo đơn; rà soát khu vực sạt lở, ngập sâu; bố trí vùng an toàn lâu dài, không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.
Ngoài ra, các địa phương báo cáo nhu cầu về tín dụng, cơ chế ưu đãi (miễn, giãn thuế; cơ cấu lại các khoản vay) để Chính phủ có phương án hỗ trợ.
Chính phủ đã quyết định tạm cấp từ nguồn ngân sách dự phòng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk từ ngân sách; đồng thời phân bổ 10 tỉ đồng từ nguồn vận động Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ ban đầu. Các địa phương tiếp tục thống kê đầy đủ để Chính phủ cân đối bổ sung theo quy định.
Phó thủ tướng nêu rõ cần tổng kết kỹ lưỡng sau bão số 13, tập trung vào năng lực dự báo, đầu tư radar, thiết bị dự báo; nghiên cứu bổ sung hệ thống thông tin vệ tinh dự phòng, để duy trì liên lạc chỉ huy, điều hành trong các tình huống khẩn cấp, khi mạng lưới thông tin mặt đất có nguy cơ bị hư hỏng hoặc gián đoạn.

