Đài Channel News Asia cho biết dù Nhật Bản sở hữu đến 15 giải Nobel, nhưng giới khoa học nước này lại lo ngại năng lực nghiên cứu của đất nước ngày một suy yếu.
Theo các nhà phân tích, vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn quốc tế có thể bị lung lay khi đối tác thương mại Hàn Quốc liên kết chặt chẽ lợi ích của họ với Mỹ và Nhật Bản.
Samsung Electronics vừa trình làng dòng smartphone cao cấp mới nhất tại sự kiện Galaxy Unpacked 2023 trong một thử nghiệm về sức mạnh thương hiệu khi thị trường ĐTDĐ đang trải qua sự thu hẹp chưa từng thấy.
Báo cáo của công ty dữ liệu S&P Global Mobility cho thấy, Tesla vẫn là thương hiệu xe điện bán chạy nhất ở Mỹ, nhưng thế thống trị của họ đang suy yếu vì các đối thủ tung ra nhiều mẫu xe giá cả phải chăng hơn.
Ngành du lịch Nhật Bản hân hoan khi quốc gia này gỡ bỏ hết lệnh hạn chế để mở cửa đón du khách trở lại từ hôm nay (11.10). Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại khi đồng yên nước này đang suy yếu.
Grab không nghĩ đến việc phải thực hiện việc sa thải hàng loạt như một số đối thủ đã làm và đang tuyển dụng có chọn lọc, đồng thời tiếp tục tham vọng dịch vụ tài chính của mình.
Chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc tác động xấu đến kinh tế quốc gia và khiến lợi nhuận nhiều công ty sụt giảm, nhưng các đơn vị sản xuất bộ xét nghiệm lại thu lợi lớn.
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nêu nền kinh tế Myanmar tiếp tục suy yếu do nội chiến, lạm phát, làm tăng thêm những rắc rối mà người nghèo và doanh nghiệp phải đối mặt.
Sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi tuyên bố muốn từ chức, cây viết Claudio Tito có bài phân tích trên Le Repubblica (Ý) về tâm lý lo ngại của các nước châu Âu.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vẫn cho người Nga hoạt động, quyết định mà các chuyên gia cho rằng làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga sau cuộc tấn công Ukraine.