Vụ tai nạn xảy ra vào tối 10.3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai vợ chồng đi trên xe khách tử vong và nhiều hành khách bị thương.
Theo dòng thời sự

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai vợ chồng tử vong, nhiều người bị thương

Hà Anh 11/03/2024 09:19

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 10.3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai vợ chồng đi trên xe khách tử vong và nhiều hành khách bị thương.

Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10.3, xe khách biển số 51B-261.49 do anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam. Khi đến Km58 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa bàn xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) đã va chạm với xe tải biển số 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1986, ở phường An Hòa, TP.Huế) điều khiển đang đỗ bên đường theo hướng cùng chiều.

431755660_711864007783855_5236051684487214310_n.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến anh C.V.S (SN 2004) và vợ là chị C.T.P (SN 2007, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đi trên xe khách tử vong. 8 hành khách bị thương được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền) cấp cứu.

431660853_711863577783898_5893193560595266945_n.jpg
Chiếc xe khách bị hỏng nặng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt; xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình. Đến 23 giờ cùng ngày, tuyến đường nơi xảy ra tai nạn đã cơ bản thông tuyến.

431807820_711863817783874_9192242842245774973_n.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh thăm hỏi, động viên hành khách bị thương trong vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đến thăm hỏi, động viên 8 hành khách bị thương được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Hiện tại sức khỏe của 8 người này đang ổn định trở lại.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Những hành khách không bị thương đã được cơ quan chức năng đưa về UBND xã Phong Mỹ để ăn uống, nghỉ ngơi sau đó lên xe khách do Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế bố trí tiếp tục di chuyển theo lộ trình ngay trong đêm.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên-Huế, dài 98,3km, trong đó 85km mặt cắt ngang 12m, hai làn xe, tốc độ 60-80km/h; gần 13km còn lại mặt cắt 23m, bốn làn xe, tốc độ 80km/h. Tuyến đường mới khánh thành giai đoạn một ngày 31.12.2022, chưa thu phí.

Bài liên quan
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết tại Yên Bái
Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm liên quan vụ tai nạn lao động tại Yên Bái chiều 22.4 khiến 7 công nhân tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
10 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai vợ chồng tử vong, nhiều người bị thương