Nam bệnh nhân 56 tuổi bị đột quỵ nhập viện trong tình trạng động mạch não giữa bên phải bị tắc đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tận dụng ‘giờ vàng’ cấp cứu thành công.

Tận dụng ‘giờ vàng’ tái thông mạch máu não cho bệnh nhân đột quỵ

Bình Hà | 18/05/2023, 17:48

Nam bệnh nhân 56 tuổi bị đột quỵ nhập viện trong tình trạng động mạch não giữa bên phải bị tắc đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tận dụng ‘giờ vàng’ cấp cứu thành công.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 16.5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân N.T.C. (56 tuổi, trú phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới) trong tình trạng tê yếu nửa người trái, miệng méo, nói ngọng,…

Bệnh nhân C. nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, chụp CT scan mạch máu não. Kết quả cho thấy động mạch não giữa bên phải của bệnh nhân bị tắc.

tac-dong-mach-nao-.jpg
Hình ảnh chụp CT scan cho thấy động mạch não giữa bên phải của bệnh nhân C. bị tắc - Ảnh: BV

Để đảm bảo "giờ vàng" (thông thường là 3 giờ đầu tiên khi bệnh nhân bị đột quỵ) điều trị đột quỵ cho bệnh nhân, các bác sĩ đã sử dụng thuốc tiêu sợi huyết ngay tại phòng chụp CT, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng can thiệp để tiến hành kéo huyết khối động mạch não bằng dụng cụ cơ học.

Sau 15 phút can thiệp, bệnh nhân C. đã được tái thông toàn bộ động mạch não. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi tốt, tự đi lại được.

tac-dong-mach-nao-2.jpg
Ê kíp can thiệp tái thông mạch máu não cho bệnh nhân C. bằng dụng cụ cơ học - Ảnh: BV

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới), tỉ lệ cứu thành công bệnh nhân tắc động mạch não đến trong "giờ vàng" chỉ khoảng 50%, vì còn nhiều yếu tố điều trị nội khoa sau đó, nhưng nếu không đến trong "giờ vàng" và được điều trị tốt nhất thì bệnh nhân sẽ không có chút cơ hội tái thông mạch máu não. Nếu chậm 1 phút thì sẽ có 2 triệu tế bào não chết, chậm mỗi 15 phút sẽ mất 5% cơ hội sống.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, khi có người bị đột quỵ, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng xử trí và cấp cứu cho bệnh nhân bị đột quỵ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tận dụng ‘giờ vàng’ tái thông mạch máu não cho bệnh nhân đột quỵ