Sau giây phút đăng quang, tân Hoa hậu Đinh Như Phương bật khóc và cho biết sẽ trao lại vương miện cho ban tổ chức để đấu giá gây quỹ từ thiện, dành số tiền cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngoài khơi xa.

Tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 'trao trả' vương miện sau khi đăng quang

Dạ Thảo - Ảnh: BTC | 23/10/2022, 06:42

Sau giây phút đăng quang, tân Hoa hậu Đinh Như Phương bật khóc và cho biết sẽ trao lại vương miện cho ban tổ chức để đấu giá gây quỹ từ thiện, dành số tiền cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngoài khơi xa.

Tối 22.10, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam diễn ra ở sân khấu nhạc nước Tuần Châu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Vượt qua 35 thí sinh, người đẹp Đinh Như Phương đến từ Quảng Bình đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô nhận vương miện 'Power of the Sea - Sức mạnh của biển' với giá trị 3,9 tỉ đồng.

Trong đêm chung kết, Đinh Như Phương gây ấn tượng trong phần thi ứng xử cùng top 5. Cô nhận câu hỏi: “Ngay cả khi không giành được vương miện của cuộc thi năm nay thì cảm xúc của bạn về biển đảo của tổ quốc ta như thế nào?”. Cô tự tin trả lời bằng song ngữ: “Vương miện là danh hiệu cao quý mà tất cả các cô gái trong các cuộc thi sắc đẹp hướng tới, và tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, một hoa hậu phải hội tụ đủ 4 yếu tố: nhan sắc, tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh. Và tôi đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao quý nhất của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022.

Bằng tình yêu thương với biển đảo quê hương, tôi muốn lan tỏa hình ảnh của biển đảo quê hương, những thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế. Vì thế, dù tôi có được ngôi vị cao nhất hay không thì trong tôi tình yêu biển đảo quê hương vẫn nồng nàn, cháy bỏng. Như ông cha ta ngày xưa đã nhắn nhủ: Biển Đông vạn dặm giăng tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

z3821570465923_9b50236a0fbf9908dbd8640c7deb2c15(1).jpg
Đinh Như Phương sở hữu chiều cao 1m75, số đo 91-62-96cm

Giải thưởng Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về các thí sinh Hoàng Thùy Anh đến từ Hà Nội và Nguyễn Thu Hằng đến từ Lạng Sơn.

ket-qua-chung-hoa-hau-bien-dao-2022-222-1666457992589544762106.jpeg
Top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử

Ngoài các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự tham gia trình diễn của các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Thu Minh, Nguyên Vũ...

z3821570574069_795452b48c32f5e765a8d43be0938752(1).jpg
Top 3 chung cuộc của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022

Sau giây phút đăng quang, khi được MC mời chia sẻ về cảm xúc trên sân khấu, tân Hoa hậu bật khóc cho biết trong lòng cô vui và xúc động khi đảm nhận trọng trách với cương vị mới. Tiếp đó, cô khiến mọi người bất ngờ khi công bố trao trả lại vương miện cho ban tổ chức để đấu giá gây quỹ từ thiện.

“Tôi muốn dành tất cả số tiền này cho các chiến sĩ đang ngoài khơi xa, phải xa gia đình, xa những người thân yêu để ngày đêm bám biển bảo vệ Tổ quốc. Và dù có vương miện bên mình hay không thì tôi hứa với mọi người rằng tôi luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, hoàn thiện từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này”, cô nói.

Quyết định trao trả lại vương miện để đấu giá ngay trên sân khấu khi vừa công bố đăng quang dường như chưa tiền lệ trong các cuộc thi nhan sắc Việt. Trước đó, việc Hoa hậu Mai Phương đấu giá vương miện để hoạt động từ thiện chỉ sau một tháng đăng quang từng gây tranh cãi trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 'trao trả' vương miện sau khi đăng quang