Một nghiên cứu mới cho thấy những người nhiễm COVID-19 có nguy cơ cao hơn sẽ bị một loạt các tổn thương não một năm sau đó, so với những người chưa bao giờ bị nhiễm bệnh.
Sau một thời gian dài tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn ổn định thì đến tuần qua TP.HCM đã có 2 địa phương chuyển sang “vùng vàng” về nguy cơ dịch COVID-19.
Các chuyên gia cho biết nhiệt độ mùa hè cao hơn do khủng hoảng khí hậu gây ra sẽ làm gia tăng các trường hợp ung thư da có khả năng gây chết người như ung thư hắc tố.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy, trẻ bị đái tháo đường đang có chiều hướng gia tăng có liên quan đến chăm sóc y tế chậm trễ, tác động của nhiễm SARS-CoV-2 hay mắc bệnh COVID-19.
Theo một nghiên cứu mới, nhiệt độ tăng do khủng hoảng khí hậu sẽ dẫn đến sự gia tăng số người bị mắc bệnh sỏi thận, tình trạng bệnh lý thêm trầm trọng do nắng nóng và mất nước.
Các nhà khoa học đã xác định được một loại gen được gọi là LZTFL1 có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp do COVID-19. Điều này có thể giải thích tại sao một số nhóm dân tộc dễ mắc bệnh nặng hơn những nhóm khác.
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng sự kết hợp của các loại thuốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu là phương pháp điều trị COVID-19 “cực kỳ thành công” đã làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân.
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng sự kết hợp của các loại thuốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu là phương pháp điều trị COVID-19 “cực kỳ thành công” đã làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.
Thị trường bất động sản đã phải đương đầu với nhiều khó khăn trong 2 năm qua, nay lại rơi vào tình thế khó chồng khó do dịch COVID-19. Các sự kiện bán hàng đều bị hủy bỏ khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc rơi vào thua lỗ, thậm chí có nguy cơ phá sản.
Theo dõi lối sống của hàng trăm phụ nữ đã giúp các bác sĩ Mỹ kết luận rằng tình trạng ngồi lì, ít vận động làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thể 2 (type 2).
Trong 4 năm theo dõi hơn 22.000 người Thụy Điển từng bị đau tim mà phần lớn có vòng eo quá mức, các bác sĩ nhận thấy lớp mỡ lắng đọng nhiều ở vùng bụng có liên quan đến việc tăng nguy cơ tái phát cơn đau tim và đột quỵ.
Theo tạp chí Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, qua thử nghiệm trên chuột, các bác sĩ Mỹ đã chứng minh rằng hút thuốc shisha làm tăng đáng kể khả năng hình thành các cục máu đông trong mạch.