Tăng trưởng hai con số: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp tinh thần 5 tiên phong
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp là chủ thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời yêu cầu phát huy tinh thần "5 tiên phong" để đưa đất nước bứt phá, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.
Ngày 27.3.2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp". Với thông điệp mạnh mẽ và quyết liệt, Thủ tướng khẳng định: Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, mọi quyết sách phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự thành bại của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Tầm nhìn chiến lược: Tăng trưởng 10% là mệnh lệnh thực tiễn
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh thế giới và trong nước đang có những chuyển biến sâu sắc. Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm (100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045), Việt Nam không thể duy trì tư duy tăng trưởng trung bình.
"Chúng ta cần một sự bứt phá thần tốc. Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong nhiều năm liên tiếp không chỉ là con số kinh tế, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn để đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới," Thủ tướng khẳng định.
Trong hành trình đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là "trái tim" của nền kinh tế, là lực lượng chủ thể trực tiếp chuyển hóa các nguồn lực thành sức mạnh quốc gia.
Doanh nghiệp là trung tâm của mọi quyết sách
Thủ tướng nêu rõ, tư duy quản lý của Chính phủ đang chuyển dịch mạnh mẽ từ "kiểm soát" sang "phục vụ và kiến tạo". Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần: Doanh nghiệp là trung tâm trong mọi chính sách phát triển.
Cụ thể, các chính sách tài khóa và tiền tệ phải hướng tới việc khơi thông dòng vốn, giảm chi phí đầu vào và tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực công bằng, minh bạch giữa các khu vực kinh tế. Thủ tướng yêu cầu triệt tiêu các rào cản hành chính rườm rà, xóa bỏ tình trạng "phiền hà, sách nhiễu" vốn là lực cản lớn nhất đối với sự sáng tạo của doanh nhân.

"Chính sách phải bao trùm và toàn diện, nhưng phải đi sâu vào thực tế. Một chính sách tốt là chính sách giúp doanh nghiệp giảm được chi phí tuân thủ, tăng được năng suất lao động và mở rộng được thị trường," người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.
Sức mạnh từ thế "kiềng ba chân"
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tính đến hết năm 2025, Việt Nam đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp tới 60% GDP. Thủ tướng đánh giá cao sự gắn kết giữa ba khu vực: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI.
Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước phải phát huy vai trò "mở đường, dẫn dắt" trong các lĩnh vực trọng yếu mà tư nhân chưa làm được. Doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng nhất, mang lại sự linh hoạt và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Khu vực FDI tiếp tục là bộ phận không thể tách rời, giúp Việt Nam kết nối sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75% tổng vốn đầu tư xã hội cho các dự án hạ tầng lớn. Điều này chứng minh niềm tin của doanh nhân vào sự ổn định và triển vọng của đất nước là rất lớn.
Năm tinh thần "Tiên phong" và sứ mệnh của doanh nhân
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phát huy 5 tinh thần tiên phong:
Tiên phong trong tăng trưởng: Đưa năng suất lao động và đổi mới sáng tạo vào tâm điểm của hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tiên phong công nghệ: Mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực "mới và khó" như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.

Tiên phong hoàn thiện thể chế: Chủ động hiến kế, đặt ra các "bài toán" thực tiễn để Chính phủ có "lời giải" chính sách nhanh chóng, kịp thời.
Tiên phong hợp tác: Thúc đẩy liên kết công - tư, liên doanh giữa doanh nghiệp nội và ngoại để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Tiên phong vươn tầm: Khát vọng đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu, biến các doanh nghiệp lớn thành tập đoàn đa quốc gia.
Tri ân và cam kết đồng hành: "Chỉ bàn làm, không bàn lùi"
Một phần quan trọng của Hội nghị là sự tri ân của Thủ tướng đối với cộng đồng doanh nhân. Thủ tướng trân trọng những đóng góp của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc và sự kiên cường trong giai đoạn khó khăn sau đại dịch.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phương châm hành động là 6 "rõ": Rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền. Mọi kiến nghị tại Hội nghị sẽ được giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp và xử lý dứt điểm theo nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".
"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình và nhân dân ủng hộ, thì chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cân đong đo đếm được," Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo.
Doanh nghiệp mạnh, đất nước hùng cường
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin vào thế hệ doanh nhân mới – những người không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà còn mang trong mình lòng yêu nước và trách nhiệm dân tộc. Thủ tướng tin rằng, khi mọi chính sách phát triển đều xoay quanh trục trung tâm là doanh nghiệp, Việt Nam sẽ tạo ra xung lực mới để bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi và quyết tâm cao, mở ra một chương mới trong quan hệ đồng hành giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.