Tập đoàn Mỹ chi 125 triệu USD mua cổ phần một công ty Việt Nam
Ngày 24/9 (giờ Việt Nam), The Elmet Group (Nasdaq: ELMT) công bố mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), định giá doanh nghiệp sở hữu mỏ vonfram Núi Pháo khoảng 2,5 tỉ USD.
Đáng chú ý, tập đoàn này vừa nhận cam kết đầu tư 450 triệu USD từ Bộ Chiến tranh Mỹ

Theo thông báo, Elmet sẽ sở hữu 4,99% vốn của Masan High-Tech Materials. Mức giá tương ứng vào khoảng 59.000–60.000 VND/cổ phiếu. Bên bán là Masan Group, thông qua một công ty con do Masan sở hữu 100%. Sau giao dịch, Masan Group vẫn nắm khoảng 87,46% cổ phần MSR.
Thương vụ vẫn đang cần các phê duyệt pháp lí và nội bộ theo thông lệ. Thông cáo của Elmet cho biết giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý III/2026. Trong khi đó, một số báo trong nước đưa tin thời điểm hoàn tất là nửa đầu tháng 10.
Sau khi hoàn tất, Elmet sẽ có một ghế trong HĐQT MSR. Elmet cũng cam kết hỗ trợ MSR chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đánh giá khả năng niêm yết quốc tế.
Hợp đồng cung ứng vonfram dài hơi cho Mỹ
Song song với thương vụ cổ phần, hai bên cũng ký các thỏa thuận thương mại dài hạn. Theo đó, MSR sẽ cung cấp vonfram khai thác từ mỏ Núi Pháo và dịch vụ chế biến vonfram tại tổ hợp tinh luyện của mình ở Việt Nam.
Quan hệ hợp tác dự kiến kéo dài hơn 8 năm, với sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm. Theo giá vonfram hiện tại, tổng doanh thu ước tính khoảng 1,5 tỉ USD trong giai đoạn hợp tác đầu tiên. Các thỏa thuận có hiệu lực khi giao dịch cổ phần hoàn tất.
Elmet và MSR đã hợp tác hơn 12 năm trong chuỗi cung ứng. Thương vụ lần này đưa Elmet từ vai trò khách hàng trở thành cổ đông chiến lược của MSR.
Trên thị trường, trong phiên 24/9, cổ phiếu MSR tăng 3.800 đồng lên 57.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 7,13%. Hơn 2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Tính trong khoảng 2 tháng gần đây, MSR đã tăng khoảng 70%.
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2026, MSR đạt doanh thu khoảng 423 triệu USD và lãi ròng khoảng 83 triệu USD. Cả năm 2026, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 1,4 tỷ USD và lãi ròng 233 triệu USD.
Lầu Năm Góc hậu thuẫn Elmet ra sao?
Ngày 14/9/2026, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố cam kết đầu tư 450 triệu USD vào The Elmet Group. Khoản đầu tư được thực hiện dưới dạng cổ phần ưu đãi có quyền mua lại, kèm chứng quyền. Nếu thực hiện hết, số chứng quyền này tương đương tối đa 19,9% cổ phần phổ thông của Elmet sau giao dịch. 200 triệu USD sẽ được giải ngân khi hoàn tất, phần còn lại chia thành nhiều đợt.
Nguồn vốn đến từ Chương trình Phân tích và Duy trì Nền tảng Công nghiệp (IBAS). Khoản đầu tư được thực hiện cùng Đơn vị Kinh tế Quốc phòng (EDU), đơn vị mới được lập để thúc đẩy năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Chính phủ Mỹ được cử một thành viên HĐQT độc lập và một quan sát viên không có quyền biểu quyết tại Elmet.
Theo kế hoạch, hơn 165 triệu USD sẽ dùng để mở rộng và hiện đại hóa các nhà máy của Elmet tại Lewiston (bang Maine), Coldwater (bang Michigan) và Euclid (bang Ohio). Khoảng 150 triệu USD khác được rót vào liên doanh tổ hợp vonfram Springer tại bang Nevada, hợp tác với Blue Moon Metals. Dự án dự kiến khai thác trở lại vào quý 4/2027. Nhà máy chuyển đổi APT, một dạng vonfram trung gian, dự kiến vận hành từ nửa cuối năm 2028.
Cùng thời điểm, công ty con Elmet Technologies ký với Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (DLA) một hợp đồng khung có giá trị trần 2 tỉ USD. Hợp đồng dùng để cung cấp quặng, tinh quặng và sodium tungstate cho Kho dự trữ Quốc phòng Quốc gia. Trong đó, phần giá trị được cam kết chắc chắn là 150 triệu USD. Thời hạn đặt hàng kéo dài đến 30/8/2031 và có thể gia hạn tới năm 2033.
Ông Peter Anania, CEO của Elmet, cho rằng khoản đầu tư là "bước đi quan trọng hướng tới nguồn cung vonfram bền vững". Ông mô tả vonfram là vật liệu then chốt với tương lai quốc phòng, công nghiệp và kinh tế Mỹ.
Cuộc đua vonfram trước hạn chót 2027
Vonfram là kim loại cứng, chịu nhiệt cao. Đây là vật liệu thiết yếu trong tên lửa, đạn dược, động cơ hàng không vũ trụ và điện tử. Elmet hiện tham gia hơn 100 chương trình quốc phòng Mỹ. Trong số đó có tiêm kích F-35, hệ thống Patriot PAC-3, tên lửa Trident D5 và các tàu ngầm lớp Virginia, Columbia.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), năm 2025 Trung Quốc khai thác khoảng 67.000 tấn trong tổng số khoảng 85.000 tấn vonfram của thế giới, tương đương gần 79%. Từ cuối năm 2025, Trung Quốc chỉ cho phép 15 doanh nghiệp xuất khẩu vonfram trong giai đoạn 2026–2027.
Ở phía Mỹ, nước này không khai thác vonfram thương mại kể từ năm 2015. Từ ngày 1/1/2027, quy định mua sắm quốc phòng DFARS 252.225-7052 sẽ hạn chế Bộ Chiến tranh Mỹ mua vonfram có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên.
Nguồn cung bị siết đẩy giá tăng mạnh. Theo Fastmarkets, tinh quặng vonfram giao dịch ngoài Trung Quốc được định giá 750–850 USD/mtu vào đầu năm 2026. Từ cuối tháng 5, mức giá này đã lên 2.500–2.800 USD/mtu.
Trong thông cáo ngày 14/9, Elmet nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng vật liệu "độc lập với Trung Quốc". Hàng giao cho kho dự trữ sẽ đến từ mạng lưới nhà cung cấp được phê duyệt của Elmet tại các nước đồng minh. Ngoài liên doanh tại Nevada, mạng lưới này bao gồm các mỏ tại Australia, Tây Ban Nha và Anh.
The Elmet Group có trụ sở tại Portland, bang Maine. Công ty tự giới thiệu là nhà sản xuất sản phẩm vonfram và molypden kĩ thuật cao duy nhất do Mỹ sở hữu và đặt tại Mỹ.
Elmet hoạt động qua ba mảng: linh kiện vật liệu then chốt, sản phẩm vi sóng kỹ thuật, và tinh luyện - thương mại. Khách hàng gồm các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Raytheon, Teledyne, cùng NASA và nhiều phòng thí nghiệm quốc gia.
Ngày 22/4/2026, Elmet niêm yết trên sàn Nasdaq với giá IPO 14 USD/cổ phiếu, mức cao nhất của khoảng giá dự kiến. Đợt IPO huy động khoảng 125 triệu USD. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 201,6 triệu USD và lãi ròng khoảng 5,5 triệu USD.
