Chương trình tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23.3.
Sự kiện

Tắt đèn 60 phút hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Tuyết Nhung 23/03/2024 22:03

Chương trình tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23.3.

Cùng với việc hưởng ứng tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23.3, sự kiện Giờ Trái đất 2024 được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả và nguồn năng lượng sạch.

Đồng thời, tạo một không gian mở để cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ trao đổi, tăng cường nhận thức về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và nguồn năng lượng sạch tại Việt Nam, nhằm chung tay bảo vệ khí hậu, xây dựng một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết thời gian qua, chiến dịch Giờ Trái đất được lan tỏa rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mỗi công dân Thủ đô không chỉ thực hiện trong 60 phút tắt điện mà cả 365 ngày trong năm.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25.3.2023), cả nước đã tiết kiệm được lượng điện là 298.000kWh (tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng).

Còn tại Hà Nội, năm 2023, lượng điện tiết kiệm do hưởng ứng Giờ Trái đất đạt 34.278kWh, tương ứng 11,5% so với cả nước.

Thông qua sự kiện này, đại diện Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi tất cả nhân dân, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hãy cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng những hành động cụ thể như: tắt các thiết bị điện không cần thiết; vận động, hướng dẫn tổ chức, nhân dân, người thân, bạn bè nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng điện tiết kiệm theo hướng tích cực bảo vệ môi trường.

Giờ Trái đất năm 2024 với slogan "Tiết kiệm điện thành thói quen", Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Võ Quang Lâm bày tỏ mong muốn thói quen tiết kiệm điện này không chỉ thực hiện trong 1 giờ của sự kiện Giờ Trái đất, mà duy trì 24 giờ của 365 ngày trong năm.

"Chúng tôi mong rằng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội. Tiết kiệm điện sẽ trở thành thói quen để mỗi người dân Việt Nam góp phần nhỏ bé của mình xây dựng xã hội xanh hơn, hướng đến nền kinh tế thấp carbon đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết tại COP26", ông Lâm nói.

Chiến dịch Giờ Trái đất do tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (World Wide Fund For Nature - WWF) phát động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu.

Được bắt đầu từ năm 2007, sự kiện Giờ Trái đất đến nay đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố tại 172 quốc gia trên thế giới với 2,2 tỉ người thực hiện tắt đèn. Việt Nam lần đầu tiên tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009, Thủ đô Hà Nội là địa phương luôn đi đầu trong cả nước triển khai các hoạt động.

Bài liên quan
Bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Theo nguồn tin của phóng viên Một Thế Giới, chiều 23.3, VKSND tỉnh An Giang đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Du (SN 1968), nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tắt đèn 60 phút hưởng ứng Giờ Trái đất 2024