Sáng 18.10, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo về công tác chỉ đạo xử lý và quá trình tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích của tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm trên biển.

Tàu cứu hộ đã tiếp cận, chăm sóc các ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu

Hà Anh | 18/10/2023, 12:15

Sáng 18.10, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo về công tác chỉ đạo xử lý và quá trình tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích của tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm trên biển.

Theo đó, tại vị trí tàu QNa 90129 TS bị nạn, lúc 20 giờ 17.10, có 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm.

Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8002 và 2 tàu Kiểm ngư (KN 467 và KN 471) tiếp cận, chăm sóc y tế cho những ngư dân được cứu và tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tại vị trí tàu QNa 90927 TS bị nạn, tàu Vạn Hoa 735 đã tiếp cận, chăm sóc y tế cho những ngư dân được cứu, đồng thời tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến 9 giờ ngày 18.10, thông tin từ hiện trường báo về vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Hiện còn 13 ngư dân đang mất tích (12 ngư dân tàu cá QNa 90129 TS và 1 ngư dân tàu QNa 90927 TS).

so-chi-huy-tien-phuong-.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng tại Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà liên lạc với các tàu cá đang tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn để nắm tình hình các tàu bị chìm và ngư dân bị nạn; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực các tàu bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích. Kịp thời thông báo, trao đổi các tình hình liên quan cho các lực lượng phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị nạn.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực 4 và cảnh sát biển huy động lực lượng hỗ trợ.

ds-13-mat-tich.jpg

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng đông nam, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc - đông bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm. Vào thời điểm tàu chìm, trên tàu có 54 ngư dân câu mực. Tàu cá QNa 90039 TS hoạt động gần đó đã vớt được 40 người, có 14 người mất tích.

Tiếp đó, vào khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa 90927 TS với 38 người trên tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc - tây bắc thì bị sóng đánh chìm. Lúc này tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 37 người, 1 người còn lại mất tích.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cứu hộ đã tiếp cận, chăm sóc các ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu