Nhịp đập công nghệ

Tên lửa của Blue Origin đưa vệ tinh khách lên sai quỹ đạo

Cẩm Bình 20/04/2026 17:06

Cuối tuần qua công ty Blue Origin thành công tái sử dụng tên lửa đẩy New Glenn lần đầu tiên, nhưng lại đưa vệ tinh của khách hàng AST SpaceMobile lên sai quỹ đạo.

Theo AST SpaceMobile, New Glenn đưa vệ tinh BlueBird 7 đến vị trí thấp hơn dự kiến. Vệ tinh tách khỏi tên lửa và được kích hoạt, nhưng độ cao quá thấp để duy trì hoạt động nên phải đưa khỏi quỹ đạo, bốc cháy trong khí quyển Trái đất.

Thiệt hại sẽ được bồi thường theo chính sách bảo hiểm. Sắp tới các vệ tinh BlueBird vẫn tiếp tục được phóng lên không gian. AST SpaceMobile hợp tác với nhiều đơn vị khác chứ không chỉ Blue Origin, công ty dự kiến năm nay triển khai thêm 45 vệ tinh nữa.

Screenshot 2026-04-20 152919
Tên lửa New Glenn lúc mới cất cánh - Ảnh: Blue Origin.

Mạng lưới Bluebird là dự án vệ tinh quỹ đạo thấp cung cấp mạng di động băng thông rộng kết nối trực tiếp với điện thoại không cần thiết bị trung gian. Thế hệ đầu tiên (Bluebird từ 1 đến 5) đã được triển khai. Thế hệ thứ hai (từ Bluebird 6 trở về sau) có kích thước cùng băng thông lớn hơn nhiều lần.

Sự cố vừa xảy ra có thể gây ra hệ lụy lớn, vượt ra ngoài tham vọng thương mại ngắn hạn của Blue Origin. Họ đang nỗ lực hết sức để trở thành một trong số đơn vị cung cấp tên lửa đẩy cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện sứ mệnh Artemis lên Mặt trăng và xa hơn nữa.

NASA thời gian qua hối thúc cả Blue Origin lẫn SpaceX cố gắng đạt năng lực đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng ngay trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, sau đó tiến tới đưa con người trở lại vệ tinh này.

Gần đây Blue Origin đã hoàn thành thử nghiệm phiên bản tàu đổ bộ Mặt Trăng tự phát triển đầu tiên, dự tính tiến hành phóng thử (không phi hành đoàn) ngay năm nay.

Screenshot 2026-04-20 152935
New Glenn chứng minh khả năng tái sử dụng, nhưng lại đưa vệ tin lên sai quỹ đạo - Ảnh: Blue Origin.

Blue Origin vào năm ngoái từng để ngỏ khả năng phóng thử tàu đổ bộ ở sứ mệnh thứ ba của New Glenn, nhưng cuối cùng lại quyết định triển khai Bluebird 7.

Sứ mệnh thứ ba diễn ra cuối tuần qua lúc đầu có vẻ ổn. Tên lửa đẩy khổng lồ cất cánh lúc 7h35 sáng 19/7 (giờ địa phương) từ Cape Canaveral trên địa bàn bang Florida, đánh dấu lần đầu tiên New Glenn dùng lại tầng đẩy.

Khoảng 10 phút sau khi cất cánh, tầng đẩy hạ cánh xuống một tàu không người lái trên biển giống như tháng 11/2025. Nhưng khoảng 2 giờ sau Blue Origin thông báo tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo “không chuẩn”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tên lửa của Blue Origin đưa vệ tinh khách lên sai quỹ đạo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO