Hãng RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.6 thông báo nước này vừa tấn công các căn cứ không quân Ukraine nơi chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 16.9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi xem các máy bay ném bom Tu-160, Tu-95, Tu-22M3 và tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời giám đốc điều hành tập đoàn đóng tàu USC Alexei Rakhmanov cho biết Nga đang trang bị tên lửa siêu thanh Zircon cho các tàu ngầm hạt nhân mới.
Ngày 17.5, giới chức chính quyền Nga cho biết 3 nhà khoa học chuyên về tên lửa siêu thanh đang phải đối mặt với cáo buộc tội danh phản quốc "rất nghiêm trọng".
Hãng tin TASS dẫn nguồn tin tiết lộ trong cuộc tập trận chung Nga - Trung Quốc - Nigeria sắp diễn ra sẽ có bài huấn luyện phóng tên lửa siêu thanh Zircon.
Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết đã phát triển một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ước tính đường bay của một tên lửa siêu thanh khi nó lao vào mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.
Theo các nhà khoa học tham gia dự án, Trung Quốc đang phát triển một loại vũ khí siêu thanh tầm nhiệt với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh có thể bắn trúng một chiếc ô tô đang di chuyển.
Trang tin quân sự The Defense Post cho biết Đài Loan chuẩn bị bắt đầu phát triển phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa phóng hạm siêu thanh Hùng Phong-3 (HF-3) với chi phí ước tính hơn 314 triệu USD, trong thời gian 5 năm.
Loạt tuyên bố phóng thử tên lửa siêu thanh của Triều Tiên thu hút sự chú ý lớn thời gian qua, nhưng giới chuyên gia chỉ ra rằng điều đáng chú ý hơn chính là hệ thống nhiên liệu tên lửa mới mà nước này đang phát triển.
Ngày 6.1, Triều Tiên đã thừa nhận tiến hành phóng thử một tên lửa "siêu thanh" đồng thời khẳng định họ đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa này.