AI & Blockchain

Tencent, Alibaba hụt doanh thu do chậm thương mại hóa AI

Bùi Tú 14/05/2026 11:27

Hai Big Tech Trung Quốc là Tencent Holdings và Alibaba Group ghi nhận doanh thu không đạt kỳ vọng trong quý đầu năm nay.

Nguyên nhân chính việc sụt giảm doanh thu bắt nguồn từ việc các tập đoàn này chưa thể kiếm tiền từ trí tuệ nhân tạo nhanh như mong đợi của giới đầu tư. Mặc dù vậy, cả hai doanh nghiệp vẫn đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc tiếp tục đầu tư và tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ này nhằm duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

alibaba.jpg

Cuộc đua rót vốn và áp lực do sụt giảm doanh thu

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, doanh thu của Tencent ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 196,5 nghìn tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 28,9 tỉ USD. Mặc dù có sự gia tăng, con số này vẫn thấp hơn mức ước tính trung bình là 198,9 nghìn tỉ nhân dân tệ do các chuyên gia của tổ chức LSEG đưa ra trước đó. Lợi nhuận trong kỳ của tập đoàn ghi nhận mức tăng 19% lên 59,4 nghìn tỉ nhân dân tệ nhưng vẫn trượt khỏi các dự báo kỳ vọng.

Ban lãnh đạo công ty giải thích rằng việc gia tăng các khoản chi phí hoạt động, bao gồm khấu hao thiết bị liên quan đến phát triển trí tuệ nhân tạo và các khoản đầu tư mới, đã phần nào bù trừ đi sự tăng trưởng doanh thu thực tế. Đối với Alibaba, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 243,4 nghìn tỉ nhân dân tệ, ghi nhận mức tăng nhẹ 3% so với năm trước. Thu nhập ròng của Alibaba đạt mức 12 nghìn tỉ nhân dân tệ, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 96% so với cùng kỳ. Sự gia tăng lợi nhuận đột biến này một phần là do báo cáo quý hiện tại không còn ghi nhận các khoản lỗ khổng lồ từ việc tập đoàn thanh lý các thương hiệu Sunart và Intime như trong cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả tài chính này được công bố vào thời điểm Alibaba vừa quyết định rút khỏi một thỏa thuận đầu tư tiềm năng vào nền tảng DeepSeek, trong khi đối thủ Tencent vẫn đang nỗ lực tìm cách tham gia vào vòng gọi vốn bên ngoài đầu tiên của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo đang rất được chú ý tại Trung Quốc này. Một nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ rằng thỏa thuận rót vốn vào DeepSeek hiện do quỹ trí tuệ nhân tạo quốc gia có trụ sở tại Thượng Hải đóng vai trò dẫn dắt.

Quỹ quốc gia này nhận được sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ quỹ đầu tư chất bán dẫn của Trung Quốc. Quỹ Hillhouse Investment cũng nằm trong số các nhà đầu tư còn lại tiếp tục tham gia vào thương vụ quan trọng này. Tuy nhiên, cả Alibaba và Tencent đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào khi được yêu cầu phản hồi về các thông tin trên.

Cuộc đua công nghệ giữa hai công ty nhằm tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn do chính họ tự phát triển vào các hệ sinh thái rộng lớn của riêng mình đang ngày càng trở nên vô cùng khốc liệt. Tencent công bố họ có kế hoạch tăng gấp đôi mức đầu tư cho các dự án trí tuệ nhân tạo từ mức của năm 2025, hướng tới mục tiêu rót 36 nghìn tỉ nhân dân tệ trong năm 2026.

Trong khi đó, Alibaba đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc sẽ chi ít nhất 380 nghìn tỉ nhân dân tệ cho các hoạt động nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng nền tảng đám mây trong giai đoạn kéo dài từ năm tài chính 2026 đến hết năm tài chính 2028.

Dù đưa ra những kế hoạch chi tiêu khổng lồ, mức đầu tư của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc vẫn còn kém xa so với số tiền mà các đối thủ đến từ Mỹ đang đổ vào thị trường. Giới đầu tư toàn cầu dường như không mấy ấn tượng với các chiến lược công nghệ hiện tại của hai tập đoàn. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị cổ phiếu của Tencent đã sụt giảm khoảng 23%, một mức sụt giảm nghiêm trọng hơn đáng kể so với mức giảm 7% của cổ phiếu Alibaba.

Tích hợp sâu công nghệ vào hệ sinh thái lõi

Với nỗ lực bắt kịp các đối thủ cạnh tranh trong nước, Tencent đã chính thức ra mắt mô hình xem trước mang tên Hy3 vào tháng 4. Đây là một mô hình ngôn ngữ lớn cực kỳ phức tạp đã được tích hợp sâu rộng vào các sản phẩm trí tuệ nhân tạo hiện có của công ty, bao gồm ứng dụng trợ lý Yuanbao và tác nhân hỗ trợ năng suất công việc WorkBuddy. Đại diện Tencent cho biết WorkBuddy, phần mềm được ra mắt vào tháng 3 dành riêng cho đối tượng người dùng là các chuyên gia, hiện là tác nhân trí tuệ nhân tạo cùng loại phổ biến nhất tại thị trường Trung Quốc dựa trên thước đo về số lượng người dùng hoạt động hằng ngày.

Trong khi đó, Alibaba cũng không hề kém cạnh khi công bố họ đã kết nối hoàn toàn ứng dụng Qwen dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn cùng tên vào toàn bộ danh mục sản phẩm khổng lồ của nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao. Tập đoàn cũng giới thiệu một trợ lý mua sắm được hỗ trợ bởi công nghệ Qwen ngay bên trong ứng dụng Taobao, qua đó cho phép người dùng thoải mái lướt xem các sản phẩm, so sánh các lựa chọn mua hàng, tiến hành đặt hàng trực tiếp và theo dõi quá trình giao hàng một cách vô cùng thuận tiện.

Mặc dù kết quả tài chính hằng quý của cả hai công ty đều không đạt được những mức kỳ vọng đã đề ra, công nghệ trí tuệ nhân tạo dường như vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ các mảng kinh doanh cốt lõi của họ. Cụ thể, doanh thu quảng cáo của Tencent đã ghi nhận mức tăng 20% so với năm trước. Ban lãnh đạo tập đoàn khẳng định thành quả này có được là nhờ vào việc nâng cấp thành công mô hình đề xuất quảng cáo và tối ưu hóa năng lực tiếp thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo hoạt động bên trong hệ sinh thái Weixin.

Là công ty trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, Tencent cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các trò chơi quốc tế đã đạt mức 13%, vượt qua mức tăng trưởng doanh thu 6% tại thị trường nội địa. Đối với Alibaba, tốc độ tăng trưởng doanh thu bên ngoài của nền tảng đám mây đã tăng tốc chạm mức 40% trong năm nay, trong đó các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã đóng góp tới 30% vào tổng doanh thu từ mảng này.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Alibaba, ông Eddie Wu, khẳng định các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo toàn diện của doanh nghiệp đã thực sự tiến triển từ giai đoạn ươm tạo ban đầu sang giai đoạn thương mại hóa trên quy mô lớn. Ông nhấn mạnh trong quý vừa qua, công ty đã đạt được những bước đột phá vô cùng nhanh chóng trên tất cả các khía cạnh từ các mô hình học máy, cơ sở hạ tầng đám mây cho đến các ứng dụng thực tế. Ông cũng tin tưởng rằng công ty nhìn thấy tiềm năng khổng lồ cho các ứng dụng tác nhân trong tương lai.

Ở mảng phần cứng, T-Head Semiconductor, công ty con chuyên trách thiết kế chip của Alibaba, đã mở rộng quy mô sản xuất các chip đồ họa độc quyền của hãng. Hơn 100 nghìn bộ xử lý Zhenwu hiện đã được triển khai hoạt động ổn định trên nền tảng công cộng của Alibaba Cloud, qua đó cung cấp sức mạnh tính toán hỗ trợ hiệu quả cho hơn 30 nhà sản xuất ô tô và các công ty xe tự lái hàng đầu trên thị trường.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tencent, Alibaba hụt doanh thu do chậm thương mại hóa AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO