Trong sáng ngày 4.1.2020, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (Masan Consumer) đã kết hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Ấm thực tổ chức chương trình thiện nguyện với tên gọi Tết trẻ em, tài trợ chuyến tham quan cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cùng thấy cô giáo tại các trung tâm, mái ấm trên địa bàn TP.HCM trải nghiệm không gian Tết Cổ truyền và vui chơi tại Lễ hội Tết Việt 2020.
Ngày 03.01, Lễ hội Tet Festival chính thức khai mạc tại công viên Lê Văn Tám với sự tham dự của các lãnh đạo ban ngành và đông đảo người dân thành phố. Chương trình được thực hiện bởi Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam kết hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, và gia vị CHIN-SU tự hào là đơn vị đồng hành với lễ hội này.
Huế được mệnh danh là kinh đô của Phật giáo với sự quy tụ rất nhiều chùa chiền. Với số người theo đạo Phật hay ảnh hưởng đạo Phật rất đông, nên truyền thống đón Tết Nguyên Đán với người Huế cũng khác với nhiều nơi. Chùa Huế do vậy có những nét riêng độc đáo.
Sự khác biệt về văn hóa, lối sống đã khiến cho cái Tết của những nàng dâu, chàng rể ngoại quốc ở Việt Nam trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ và kỉ niệm khó quên đến suốt đời...
Những trích đoạn được chiếu trước cho giới truyền thông trong buổi showcase chiều 11.12 đã hé lộ bộ phim hành trình chiếu Tết Chạy đi rồi tính sẽ đầy kịch tính và hài hước ra sao. Đáng chú ý là sự bứt phá trong diễn xuất của Diễm My 9X với vai một cô ca sĩ phòng trà mang gánh nặng trụ cột gia đình, cùng khát khao thoát khỏi cuộc sống nghèo khó bằng mọi giá.
Những tà áo dài dịu dàng nhiều màu sắc, những nụ cười trẻ thơ háo hức cùng ba mẹ chụp những bức ảnh kỷ niệm trên phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên đã trở thành 1 điểm văn hóa văn minh của người Sài Gòn nhiều năm nay mỗi dịp xuân về.
Trải qua những biến động của lịch sử, chiếc áo dài có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên được đặc trưng của người Việt với hai tà áo mềm mại, thướt tha. Đơn giản nhưng trường tồn, đó là lý do để áo dài trở thành quốc phục của Việt Nam. Áo dài còn là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần của phụ nữ Việt: dịu dàng, e ấp nhưng tinh tế và quyến rũ.
Phong tục chúc Tết là truyền thống ý nghĩa trong đời sống văn hóa Việt nhưng rất nhiều nàng dâu sợ Tết quê chồng vì cảnh hết "chạy sô" đi chúc Tết họ hàng làng xóm lại lao vào bếp lo cỗ bàn trong khi chồng say sưa "chém gió", rượu chè...
Chế Linh ngồi không xa tôi mấy, tay đỡ lấy cằm, hiền từ, hiu quạnh. Sáng Sài Gòn có mưa, ông nhìn mưa ngơ ngẩn, nói: “Tết năm nay mình được ăn Tết ở Việt Nam, mình thấy vui vui”. Mưa giăng giăng ngang mắt, Chế Linh cười, những nếp hằn sâu hút…
Từ những cửa hàng, siêu thị lớn dành cho những người thu nhập cao cho đến những khu chợ giá rẻ, hội chợ cho người thu nhập thấp, ở đâu cũng tràn ngập hàng Thái Lan. Các gian hàng Thái được sắp xếp khoa học, bắt mắt, giá cả hợp lý.