Sáng nay, 6.5, tỉnh Thái Bình ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, tất cả đều liên quan ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Thái Bình ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, giãn cách xã hội toàn tỉnh

Tú Viên | 06/05/2021, 12:35

Sáng nay, 6.5, tỉnh Thái Bình ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, tất cả đều liên quan ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

CDC Thái Bình phát hiện ra 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở 3 huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Kiến Xương. Trước tình hình trên, Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 12 giờ hôm nay ngày 6.5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản, tổ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Tại huyện Vũ Thư, một phụ nữ 44 tuổi, trú xã Tam Quang chăm sóc người nhà điều trị tại phòng 501, tầng 5, khoa Nhiễm khuẩn. Trưa 4.5, người phụ nữ này ra bến xe Giáp Bát đi xe khách về thị trấn Kiến Xương lúc 13h30 (trên xe có khoảng 14 người) rồi đi xe ôm về nhà. Tại gia đình, người phụ nữ tiếp xúc gần với 5 người gồm mẹ, vợ, 2 con và một cháu. Sáng 5.5, người phụ nữ lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (trụ sở tại phố Lê Lợi) để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nhận thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có bệnh nhân cùng phòng dương tính với nCoV, người phụ nữ đến Trạm y tế xã Bình Minh khai báo.

kkkkkk.jpeg

Huyện Thái Thụy ghi nhận 3 trường hợp là N.T.N, sinh năm 1951; P.T.D, sinh năm 1983 và C.T.V ở các xã Hồng Dũng, Thụy Quỳnh ở các xã Hồng Dũng, Thụy Quỳnh. Các ca nhiễm trên đều có liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Căn cứ kết quả xét nghiệm vào hồi 1 giờ 3 phút nay, CDC Thái Bình xác định tại xã Bình Minh (huyện Kiến Xương) có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là N.T.A (giới tính nam, sinh năm 1987, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh).

Ngành y tế Thái Bình khoanh vùng, phong tỏa khu vực các ca nghi nhiễm sinh sống, truy vết F1, F2, ngăn dịch lây lan ra cộng đồng. Hiện, các ca dương tính được đưa đến điều trị, cách ly tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trước đó, chiều 5.5, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu thời gian tới thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế phối hợp ngành Công an tổ chức truy vết các trường hợp có nguy cơ với phương châm phát hiện thật nhanh, cách ly thật sớm nhằm khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn; tổ chức lấy mẫu ngay, xét nghiệm nhanh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trả lời kết quả sớm và thông báo để nhân dân không bị hoang mang, dao động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác khai báo y tế một cách trung thực và đầy đủ; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức đối với những trường hợp cách ly tại nhà. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà; tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ; tạm dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ 17h ngày 5.5.2021. Tổ chức lực lượng kiểm tra trên cơ sở đó chấn chỉnh kịp thời các cơ sở kinh doanh như: trà đá, trà chanh, cà phê, ăn sáng, các cơ sở làm đẹp, quán karaoke, massage, xông hơi… không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Bình ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, giãn cách xã hội toàn tỉnh