Chiều 11.12, Đại hội của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã diễn ra tại TP.Cần Thơ. Ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Chủ tịch, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thị trường và chính sách

Thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Văn Kim Khanh 11/12/2023 22:58

Chiều 11.12, Đại hội của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã diễn ra tại TP.Cần Thơ. Ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Chủ tịch, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng bầu 6 Phó chủ tịch hiệp hội gồm: ông Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn( NN-PTNT); ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; ông Trần Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Chính sách công và phát triển nông thôn; bà Trần Thị Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinaseed; ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời và ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục trồng trọt. Riêng ông Lê Thanh Tùng, ngoài chức vụ Phó chủ tịch còn được đại hội bầu giữ chức Tổng thư ký VIETRISA.

hoan-2.jpg
Bộ nội vụ trao quyết định thành lập VIETRISA - Ảnh: Văn Kim Khanh

Trước yêu cầu phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo Việt Nam, VIETRISA ra đời nhằm tạo điều kiện để nông dân trồng lúa hoạt động hiệu quả, bảo vệ quyền lợi cá nhân, tổ chức sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị.

Trước đó, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam là ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và Vụ trưởng Vụ tổ chức phi Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ kiến nghị về việc thành lập hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Sau kiến nghị nêu trên, ngày 28.11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cũng đã ký quyết định cho phép thành lập.

hoan-4.jpg
Ban chấp hành VIETRISA ra mắt tại đại hội - Ảnh: Văn Kim Khanh

Theo đó, VIETRISA hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực.

VIETRISA là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kinh doanh lúa gạo và các phụ phẩm, sản phẩm chế biến từ lúa gạo; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa, công nghệ cao, công nghệ số, dịch vụ hậu cần (logistics) phục vụ phát triển ngành hàng lúa gạo.

VIETRISA hiện có 120 hội viên, ban chấp hành có 33 thành viên, 11 thành viên trong ban thường vụ.

hoan-1.jpg
Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại đại hội VIETRISA - Ảnh: Văn kim Khanh

Phát biểu tại đại hội thanh lập VIETRISA, Bộ Trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan ca ngợi những nỗ lực từ nhiều phía để thành lập VIETRISA. Từ đây ngành nông nghiệp, giới nghiên cứu, nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu gạo có tổ chức để làm tốt hơn cho ngành hàng lúa gạo; góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt trên thương trường quốc tế.

Hiện nay, giá lúa gạo trên thế giới tăng cao, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, Nhà nước, ngành nông nghiệp, giới khoa học nghiên cứu, doanh nghiệp, nông dân cũng gặp khó khăn. Tất cả phải thay đổi để thích nghi với tình hình mới; giảm phát thải cho môi trường và sản xuất gạo ngon, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng… Mọi sự thay đổi đều khó khăn nhưng nếu không thay đổi thì sẽ khó khăn hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam