Nhịp đập công nghệ

Thấy gì qua mẫu chó robot mới của Unitree?

Cẩm Bình 28/07/2026 15:31

Mẫu Unitree Super Athlete AS2-W mà công ty Unitree vừa ra mắt cho thấy ngành robot đã tiến bộ đến mức nào, đồng thời chứng minh được sự vượt trội về tính thực dụng của robot 4 chân so với robot hình người ở thời điểm hiện tại.

Chó robot tốt nhất từ trước đến nay

AS2-W được thiết kế để di chuyển trên địa hình hiểm trở đến mức mà cả phương tiện có bánh xe thông thường lẫn con người đều khó tiếp cận.

Trong đoạn phim giới thiệu đăng tải trên mạng xã hội X, robot dễ dàng lên lên đường mòn dốc đầy đá, lội suối cạn, thực hiện cú rẽ nhanh và thậm chí cả nhào lộn. Công ty cho biết phần lớn chuyển động của AS2-W được hỗ trợ bởi công nghệ máy học tăng cường, cho phép thích nghi với môi trường khó khăn theo thời gian thực.

Screenshot 2026-07-28 111854
AS2-W lao thẳng xuống địa hình dốc đứng. Ảnh: Unitree

Thoạt nhìn AS2-W trông giống một mẫu chó robot Unitree khác ra mắt trước đó, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khác biệt. Thay vì chỉ dựa vào đôi chân, robot mới kết hợp chân khớp với bánh xe giúp chạy nhanh như phương tiện có bánh mà lại di chuyển linh hoạt đa địa hình như robot có chân.

Nhờ thiết kế lai, AS2-W không gặp khó khăn gì khi chuyển từ lăn trên bề mặt phẳng sang bước qua đá, leo dốc, vượt chướng ngại vật.

AS2-W đủ sức mang tải trọng liên tục 16 kg, di chuyển xa hơn 30 km. Robot nặng khoảng 18 kg gồm cả pin và có khả năng đạt tốc độ hơn 5 m/giây, leo được cầu thang cao 25 cm hay dốc 40o, thậm chí bệ thẳng đứng 50 cm. Ngoài ra robot còn được trang bị 12 động cơ công suất cao, bộ xử lý hiệu năng cao 8 lõi, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2.

Screenshot 2026-07-28 111905
AS2W kết hợp chân khớp với bánh xe. Ảnh: Unitree

Công ty trang bị cho AS2-W một loạt cảm biến cùng phần cứng tập trung vào AI. Người dùng cũng có thể lắp thêm LiDAR, camera trước độ phân giải cao, micro, loa hay hệ thống theo dõi thông minh ISS 3.0. Unitree cung cấp cả công cụ AI hiện sinh cho nhà phát triển, xây dựng nền tảng tự động ra quyết định.

Unitree hiện quảng bá AS2-W như cỗ máy dành cho hoạt động kiểm tra công nghiệp, kho vận, tìm kiếm cứu nạn, thám hiểm, nghiên cứu. Thiết kế chắc chắn cùng khả năng di chuyển trên địa hình mà phương tiện thông thường không thể tiếp cận khiến robot trở nên hữu ích sau thiên tai, trong hầm mỏ, rừng hay công trường xây dựng.

Đây cũng là công cụ đáng gờm nếu được sử dụng ngoài chiến trường. Khả năng di chuyển qua nhiều dạng địa hình hiểm trở, mang được tải trọng lớn, tự điều hướng tốt đem lại cho AS2-W tiềm năng ứng dụng vượt xa lĩnh vực dân sự.

Thiết bị như vậy có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vật tư, trinh sát khu vực nguy hiểm, mang thiết bị liên lạc, hỗ trợ binh sĩ ở nơi khó tiếp cận, thậm chí đánh bom cảm tử.

Screenshot 2026-07-28 111919
Tải trọng lớn là một trong những ưu điểm của robot 4 chân. Ảnh: Unitree

Robot 4 chân vượt trội hơn robot hình người?

AS2-W ra mắt vào thời điểm cuộc đua phát triển robot hình người đang rất gay gắt. Tất cả đơn vị tham gia cuộc đua đều cố gắng đưa những cỗ máy 2 chân vào môi trường hoạt động thực tế.

So với robot hình người, robot 4 chân có trọng tâm thấp nên ổn định hơn. Chúng dễ dàng di chuyển qua địa hình gồ ghề hay hiểm trở trong khi robot hình người chủ yếu di chuyển ở môi trường nhân tạo như nhà ở hay công xưởng. Huấn luyện robot hình người đi lại trên bề mặt khó hiện là thách thức lớn buộc các công ty công nghệ phải thử nhiều giải pháp.

Robot 4 chân mang vác nặng tốt còn tải trọng của robot hình người chỉ mở mức trung bình. Thời lượng pin của robot 4 chân cũng dài hơn nhờ không tốn năng lượng giữ thăng bằng như robot hình người.

Chi phí sản xuất robot 4 chân thấp hơn nên dễ thương mại hóa. Robot hình người thường trang bị công nghệ phức tạp nên chi phí sản xuất đắt đỏ hơn, đòi hỏi quá trình thương mại hóa kéo dài.

Chiều ngược lại, robot hình người có sẵn 2 tay giúp chúng vận hành máy móc, cầm nắm công cụ, mở cửa và làm các công việc tỉ mỉ mà robot 4 chân không làm được nếu không gắn thêm cánh tay phụ. Sử dụng robot hình người cũng không cần cải tạo cơ sở hạ tầng do thế giới chúng ta đang sống (nhà ở, nhà máy, công sở) được thiết kế cho sinh vật 2 chân.

Diện tích chiếm dụng bề ngang của robot 2 chân nhỏ hơn, giúp di chuyển qua các lối đi hẹp hoặc hành lang chung cư dễ dàng hơn robot 4 chân.

Hiện tại không ít mẫu robot 4 chân đã được ứng dụng rộng rãi, trở thành trợ thủ đắc lực của con người ở không ít lĩnh vực. Trong khi đó ứng dụng robot hình người còn giới hạn vì thiết bị còn cứng ngắc, khả năng thích nghi theo thời gian thực chưa hoàn thiện.

Nhưng như vậy không có nghĩa robot hình người kém hơn robot 4 chân. Mỗi loại được thiết kế để xuất sắc trong môi trường và nhiệm vụ khác nhau. Việc loại nào vượt trội hơn phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh sử dụng. Về dài hạn robot hình người có tiềm năng lớn hơn nhờ khả năng thay thế hoàn toàn lao động con người làm công việc đa nhiệm tại nhà xưởng hay hộ gia đình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thấy gì qua mẫu chó robot mới của Unitree?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO