Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020 do Ban thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn và Trung tâm BSA tổ chức, vừa xác định thêm 12 dự án lọt vào chung kết sau vòng bán kết 3 tổ chức tại TP.HCM trong 2 ngày 3 và 4.10.2020.

Thêm 12 dự án vào chung kết Cuộc thi khởi nghiệp 2020

05/10/2020, 06:52

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020 do Ban thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn và Trung tâm BSA tổ chức, vừa xác định thêm 12 dự án lọt vào chung kết sau vòng bán kết 3 tổ chức tại TP.HCM trong 2 ngày 3 và 4.10.2020.

Theo đó, TP.HCM có 3 dự án - là địa phương có nhiều dự án nhất tại chung kết. Đồng Tháp và Tiền Giang cùng có 2 dự án. Các tỉnh còn lại có dự án vào chung kết là An Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Ông Hà Việt Quân, Tổ trưởng Tổ công tác 569 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, thành viên BGK đánh giá cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn có bề dày nhiều năm và thực sự đã trở thành sân chơi dành cho thanh niên nông thôn có ý tưởng sáng tạo. Các dự án tham gia vòng bán kết 3 này đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi. Điều này chứng tỏ các dự án đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bài thi cũng như cách phát triển dự án. Nhiều dự án đã được triển khai nhiều năm, được thị trường chấp nhận. BGK cũng đã làm việc rất tập trung để có những ý kiến, câu hỏi và những lời góp ý tốt nhất cho các dự án.

Như vậy, sau 3 vòng bán kết, đã có 30 dự án được chọn vào thi chung kết. Trong đó, miền Bắc có 10 dự án, miền Trung – Tây Nguyên có 8 dự án, miền Nam 12 dự án. 

cuoc-thi-khoi-nghiep-2020.jpg
BTC trao chứng nhận cho 12 dự án xuất sắc nhất khu vực phía nam được chọn vào chung kết

Cuộc thi chung kết sẽ diễn ra tại TP.Đà Lạt vào các ngày 10 và 11.11.2020. Tại đây, BTC sẽ bố trí cho tất 112 dự án (từng thi bán kết) trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến người dân TP.Đà Lạt – Lâm Đồng và du khách đến hết ngày 15.11.2020.

Danh sách 12 dự án cuối cùng vào vòng chung kết

STT
Địa phương
Tên thí sinh
Tên dự án
1
An Giang
Châu Ngọc Dịu
Mật thốt nốt Palmania
2
Bến Tre
Nguyễn Ngọc Trân
Khảo sát ứng dụng tảo Spirulina Platensis làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng
3
Đắk Lắk
Phạm Thị Thu Hằng
Pơ Lang – Sản xuất các sản phẩm chế biến chuyên sâu từ quả bơ tươi và thảo dược Đắk Lắk
4
Đồng Tháp
Dương Thị Hồng Chuyên
Sản phẩm tiện lợi từ “Khô cá”
5
Đồng Tháp
Hồ Ngọc Trâm
Nông trại nghỉ dưỡng Thuận Thiên Việt – Mekong Farmstay
6
TP.HCM
Trần Thị Diễm My
Biostarch – Bao bì bảo quản thực phẩm từ màng sinh học
7
TP.HCM
Nguyễn Hồng Đăng
Sản xuất đất trồng và phân Compost từ phế phẩm nông nghiệp
8
TP.HCM
Phạm Thanh Toàn
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp
9
Tiền Giang
Lê Ngọc Thảo
Mắm Gò Công và giá trị thực phẩm lên men tự nhiên
10
Tiền Giang
Nguyễn Sơn Thanh
Thiết kế mô hình hệ thống giàn phơi đồ Arudnio điều khiển bằng điện thoại
11
Trà Vinh
Phạm Đình Ngãi
Mật hoa dừa Sokfarm
12
Vĩnh Long
Nguyễn Thanh Việt
Bánh phồng khoai lang

PV


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 12 dự án vào chung kết Cuộc thi khởi nghiệp 2020