Bộ Y tế Campuchia hôm nay 22.4 xác nhận đã phát hiện thêm 446 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đồng thời có thêm 3 trường hợp tử vong.

Thêm 446 ca nhiễm COVID-19, Campuchia vượt mốc 8.000, nhiều gấp 3 Việt Nam

A.T | 22/04/2021, 16:18

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 22.4 xác nhận đã phát hiện thêm 446 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đồng thời có thêm 3 trường hợp tử vong.

Riêng tại Phnom Penh, các cơ quan y tế đã phát hiện thêm 331 trường hợp mắc COVID-19 mới, bao gồm 329 người Campuchia, 1 người Trung Quốc và 1 người Indonesia.

Tỉnh Sihanoukville đứng thứ hai với 82 trường hợp mới được phát hiện gồm 81 người Campuchia và 1 người Trung Quốc.

Các trường hợp mới còn lại được phát hiện ở các tỉnh sau:

- 21 trường hợp ở Kandal (tất cả là người Campuchia)

- 2 trường hợp ở Kampong Speu (một người đàn ông Campuchia 57 tuổi và một phụ nữ Campuchia 36 tuổi)

- 1 trường hợp ở Svay Rieng (một người đàn ông Campuchia 52 tuổi)

- 1 trường hợp ở Prey Veng (một phụ nữ Campuchia 23 tuổi)

- 1 trường hợp ở Battambang (một người đàn ông Campuchia 27 tuổi)

- 1 trường hợp ở Kampong Cham (một người đàn ông Campuchia 27 tuổi)

- 1 trường hợp ở Banteay Meanchey (một người đàn ông Campuchia 27 tuổi)

Với 446 trường hợp mới, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Campuchia hiện là 8.193, trong đó 7.648 liên quan Sự kiện cộng đồng ngày 20.2. Với 8.193 ca nhiễm thì số ca ở Campuchia lúc này đã nhiều gấp gần 3 lần Việt Nam (2.812 bệnh nhân).

Đồng thời, với thêm 3 ca tử vong thì tổng số người chết do COVID-19 tại Campuchia đã lên đến 59.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 446 ca nhiễm COVID-19, Campuchia vượt mốc 8.000, nhiều gấp 3 Việt Nam